Sức mạnh mềm không chỉ đến từ những dự án đầu tư công phu, chương trình quảng bá lớn, mà còn được tích lũy ngay từ hàng nghìn việc nhỏ làm đúng, làm đều và làm có chất lượng. Tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam sẽ đi vào thực tiễn rất sinh động nếu chúng ta biết phát huy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một bộ phận hữu cơ của sức mạnh mềm quốc gia.

Thực tế, những chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước đã mở đường cho hoạt động sáng tạo về quảng bá văn hóa nghệ thuật, ngoại giao nhân dân và giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam, giảng dạy và giữ gìn tiếng Việt trong các cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc. Đảng, Nhà nước đã mở đường cho hoạt động đã có, chiến lược xây dựng con người của Đảng ta cũng không phải đến nay mới đặt ra, mà đã được hình thành từ rất sớm và nhất quán qua nhiều giai đoạn theo hướng hỗ trợ và mở rộng không gian cho sáng tạo, khích lệ các kiều bào trẻ tìm về với nguồn cội, khơi dậy ý thức công dân, trách nhiệm xã hội; nuôi dưỡng tâm hồn các thế hệ người Việt Nam ở xa Tổ quốc mang đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuy nhiên, tới Nghị quyết 80-NQ/TW, lần đầu tiên vấn đề này được cụ thể hóa rõ ràng hơn về mục tiêu, lộ trình và cách thức triển khai. Nói một cách khái quát, xây dựng con người chính là để xây dựng đất nước. Trong lĩnh vực văn hóa, điều này càng trở nên đặc biệt, bởi chỉ có con người mới sáng tạo ra văn hóa, nhưng đồng thời chính văn hóa lại trở thành môi trường định hình nhân cách, lối sống và hệ giá trị của con người. Văn hóa điều chỉnh hành vi từ những chuẩn mực lớn như lý tưởng, lẽ sống cho đến ứng xử hằng ngày. Mối quan hệ giữa con người và văn hóa vì thế mang tính biện chứng: Con người tạo ra văn hóa, còn văn hóa “nuôi dưỡng” và định hình con người.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị diễn ra vào sáng 25/2/2026, trình bày Chuyên đề những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã chỉ ra: “Xây dựng con người luôn là vấn đề trung tâm, cốt lõi, mục tiêu cao nhất trong các nghị quyết của Đảng ta về văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW đã kế thừa triệt để tư tưởng đó, gợi mở và xác định cụ thể, hoàn thiện những nội dung mới; đồng thời nhấn mạnh phép biện chứng “phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa”. Để xây dựng và vươn lên hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam thời kỳ mới, Nghị quyết số 80-NQ/TW yêu cầu triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam".

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam".

Từ góc nhìn của một cán bộ ngoại giao tại Hàn Quốc, ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, cho rằng đây là một quyết sách mang tính định hướng đúng đắn. Bởi thực tế minh chứng phát triển con người không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là một chiến lược vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn sâu sắc. Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ là một văn kiện chính trị, mà còn truyền đi một thông điệp và cảm hứng mạnh mẽ cho toàn xã hội về việc đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển.

Nhìn rộng hơn, có thể thấy việc ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới không phải là điều ngẫu nhiên. Đây là sự tiếp nối truyền thống “đi trước một bước” của Đảng ta trong lĩnh vực văn hóa. Thực tiễn lịch sử cho thấy, văn hóa với vai trò là nền tảng tinh thần, là “ánh sáng soi đường” đã góp phần hun đúc ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc. Đó cũng là những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc con người Việt Nam.

"Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ là một văn kiện chính trị, mà còn truyền đi một thông điệp và cảm hứng mạnh mẽ cho toàn xã hội về việc đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển."
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ

Về vấn đề này, theo Đại sứ Vũ Hồ, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cần hướng tới sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại: Vừa kế thừa những giá trị tốt đẹp như nhân ái, đoàn kết, yêu chuộng hòa bình, vừa hình thành những phẩm chất mới đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Đó phải là những con người có tri thức, có bản lĩnh, có khát vọng vươn lên, nhưng cũng giàu tinh thần trách nhiệm, biết sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta phải chủ động hội nhập, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa. Tuy nhiên, hội nhập nhưng vẫn phải giữ bản sắc văn hóa, giữ gìn sự trong sáng và vị thế của tiếng Việt để văn hóa Việt Nam không bị hòa tan, lu mờ mà vẫn khẳng định được hình ảnh văn hóa Việt Nam trong dòng chảy chung của thế giới. Chỉ khi xây dựng được những con người như vậy, văn hóa mới thực sự trở thành động lực nội sinh, và đất nước mới có thể bước vào kỷ nguyên phát triển mới một cách bền vững và vững chắc.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, từ góc nhìn của một cán bộ ngoại giao tại một quốc gia rất thành công trong phát triển công nghiệp văn hóa, Đại sứ Vũ Hồ chia sẻ Nghị quyết số 80-NQ/TW đã mở ra một bước chuyển quan trọng cho tư duy phát triển văn hóa của Việt Nam. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần xã hội, mà còn là nguồn lực phát triển, tài sản chiến lược và một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Điểm nhấn lớn nhất là phải nhìn văn hóa như một sức mạnh quốc gia, chứ không chỉ là hoạt động phong trào hay phần trang trí đối ngoại.

Thực tế, theo Đại sứ Vũ Hồ, Việt Nam có một kho tàng văn hóa đặc sắc, với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, bản sắc đa dạng của 54 dân tộc, truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình và ý chí tự cường mạnh mẽ. Những giá trị đó là chất liệu quý cho điện ảnh lịch sử, du lịch di sản, thiết kế sáng tạo, âm nhạc đương đại, thời trang, phim hoạt hình, trò chơi điện tử và truyền thông số. Chúng ta không thiếu chất liệu; vấn đề là phải biết kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại. Thí dụ, các truyền thuyết như: Sơn Tinh-Thủy Tinh, Thánh Gióng, Lạc Long Quân-Âu Cơ cũng hoàn toàn có thể được kể lại bằng hoạt hình, truyện tranh, game hoặc nội dung số. Nếu làm tốt, đó không chỉ là kể chuyện quá khứ, mà là xây dựng hình ảnh một Việt Nam hiện đại, có chiều sâu văn hóa và có khả năng đối thoại với thế giới.

Cho rằng cơ hội mà Nghị quyết số 80-NQ/TW mở ra là rất lớn, nhưng theo nhận định của Đại sứ Vũ Hồ, cơ hội đó chỉ thành sức mạnh mềm thật sự khi đi cùng với đổi mới thể chế và chất lượng thực thi. Văn hóa Việt Nam phải bước ra thế giới một cách tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn, có tổ chức hơn và có sức cạnh tranh hơn. Khi đó, văn hóa không chỉ làm giàu đời sống tinh thần, mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh quốc gia trong thời kỳ mới.

Thế giới cần nhận diện Việt Nam không chỉ là đất nước có lịch sử hào hùng, thiên nhiên tươi đẹp và con người thân thiện, mà còn là một quốc gia sáng tạo, năng động, nhân văn, có bản sắc và có khả năng đóng góp vào đời sống văn hóa đương đại. Thương hiệu văn hóa quốc gia phải được tạo nên từ những điểm chạm tinh tế, nhất quán và có chất lượng. Trong các sự kiện đối ngoại, chúng ta có thể nhất quán hơn trong việc sử dụng biểu tượng văn hóa Việt Nam, từ không gian trưng bày, âm nhạc, ẩm thực, quà tặng, trang phục, hình ảnh số đến câu chuyện giới thiệu về đất nước. Đặc biệt, cộng đồng người Việt là một nguồn lực rất quan trọng trong triển khai ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân dân.

Đơn cử, với hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động và làm việc tại Hàn Quốc, đây không chỉ là cộng đồng kiều bào, mà còn là những “sứ giả văn hóa” hằng ngày của Việt Nam trong lòng xã hội Hàn Quốc. Điểm nhấn là: Sức mạnh mềm quốc gia bắt đầu từ từng con người Việt Nam cụ thể.

“Vai trò đầu tiên của cộng đồng là giữ gìn và lan tỏa bản sắc Việt Nam một cách tự nhiên, bền bỉ và gần gũi. Mỗi gia đình Việt, mỗi du học sinh, mỗi doanh nhân, mỗi phụ nữ trong gia đình đa văn hóa, mỗi lao động, đều có thể góp phần giới thiệu tiếng Việt, món ăn Việt, phong tục Việt, ứng xử Việt và hình ảnh Việt Nam cần cù, nhân ái, trách nhiệm, hội nhập tốt. Đó là ngoại giao nhân dân trong hình thức giản dị nhưng có sức thuyết phục lâu dài. Song điều đáng nói, những hoạt động đó chỉ có thật sự hiệu quả và có giá trị nếu ngôn ngữ truyền tải vị thế, có khả năng lan tỏa”, Đại sứ Vũ Hồ phân tích.

Thí dụ, các lớp tiếng Việt cho con em cộng đồng, chương trình Tết Việt, Tết Trung thu, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Văn hóa Việt Nam, hoạt động giới thiệu áo dài, ẩm thực Việt Nam, trò chơi dân gian, sách tiếng Việt và văn nghệ cộng đồng đều là những hình thức ngoại giao nhân dân thiết thực. Một em nhỏ trong gia đình Việt-Hàn biết nói tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt và tự hào về nguồn cội của mình chính là một cầu nối văn hóa bền vững giữa hai dân tộc.

Tuy trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều ở Hàn Quốc hay các quốc gia châu Âu, tại Venezuela, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong phát triển văn hóa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa với ngoại giao để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, ngay khi Venezuela ổn định sau sự kiện ngày 3/1/2026, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cho biết, văn hóa và con người đã trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng chính trị-xã hội của quan hệ Việt Nam-Venezuela; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa và thành tựu phát triển của Việt Nam; nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trong khu vực Mỹ Latinh.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ giới thiệu về Không gian “Việt Nam-Đất nước, Con người” với Giáo sư,Tiến sĩ Antonina D’Amico.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ giới thiệu về Không gian “Việt Nam-Đất nước, Con người” với Giáo sư,Tiến sĩ Antonina D’Amico.

Đồng thời, việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển... thông qua việc tổ chức hoạt động vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ngày Việt Nam, các cuộc mít-tinh, tọa đàm, nói chuyện nhân dịp các ngày lễ lớn… Lồng ghép quảng bá văn hóa Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại chính trị, ngoại giao kinh tế và công tác cộng đồng. Tiếp tục tổ chức các hoạt động “Ngày Việt Nam” theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo, phù hợp đặc thù địa bàn Mỹ Latinh. Thúc đẩy quảng bá các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực Việt Nam, áo dài, nhạc cụ dân tộc, điện ảnh và du lịch văn hóa, và đặc biệt là gìn giữ vị thế và sự hiện diện của tiếng Việt ngay tại quốc gia đang gặp nhiều khó khăn của địa bàn Mỹ Latinh này.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ (áo xanh) và các thành viên tham gia thiết kế, xây dựng Không gian “Việt Nam-Đất nước, Con người” được tổ chức tại Lễ hội Sinh viên quốc tế Venezuela 2025.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ (áo xanh) và các thành viên tham gia thiết kế, xây dựng Không gian “Việt Nam-Đất nước, Con người” được tổ chức tại Lễ hội Sinh viên quốc tế Venezuela 2025.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu trong Lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu trong Lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các đại biểu tham dự Lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các đại biểu tham dự Lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại Lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại Lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với Đại sứ Vũ Hồ, giữ được tiếng Việt trong cộng đồng cũng là giữ được một mạch nguồn của sức mạnh mềm Việt Nam. Nếu cộng đồng người Việt được kết nối tốt hơn với các hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và truyền thông, chúng ta có thể tạo ra nhiều kênh lan tỏa mới cho văn hóa Việt Nam. Càng nhiều kênh tiếp xúc đời thường, hình ảnh Việt Nam càng gần gũi và bền vững.

Trao tặng sách "Vui học tiếng Việt" cho các em nhỏ người Việt hiện đang sinh sống tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

Trao tặng sách "Vui học tiếng Việt" cho các em nhỏ người Việt hiện đang sinh sống tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

Thực tế, lớp trẻ người Việt tại Hàn Quốc, nhất là du học sinh, thanh niên trong các gia đình đa văn hóa và những người làm trong ngành sáng tạo, công nghệ, truyền thông, có khả năng đưa văn hóa Việt Nam vào các nền tảng số, mạng xã hội, sản phẩm song ngữ và dự án giao lưu Việt-Hàn. Họ hiểu Việt Nam, hiểu Hàn Quốc và có khả năng nói bằng ngôn ngữ của cả hai xã hội.

Chính vì vậy, theo Đại sứ Vũ Hồ, nếu các cơ quan trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài phối hợp tốt hơn, phản hồi nhanh hơn, đồng hành gần hơn với cộng đồng, thì những sáng kiến nhỏ hoàn toàn có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn. Một lớp tiếng Việt, một ngày hội văn hóa, một kênh truyền thông song ngữ hay một sản phẩm sáng tạo của người Việt trẻ đều có thể trở thành hạt nhân của ngoại giao nhân dân. Sức mạnh mềm không chỉ đến từ những chương trình lớn, mà còn được tích lũy từ hàng nghìn việc nhỏ làm đúng, làm đều và làm có chất lượng. “Tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW sẽ đi vào thực tiễn rất sinh động nếu chúng ta biết phát huy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một bộ phận hữu cơ của sức mạnh mềm quốc gia”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.

Tại Pháp, theo chia sẻ của Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Nhà nghiên cứu Dân tộc học, Chủ tịch Hội Parfums du Vietnam, Thành viên Ban chấp hành Tổng hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Phó Chủ tịch Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt toàn cầu, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhận được sự quan tâm tích cực từ nhiều hội đoàn người Việt. Trong nhiều năm qua, các tổ chức như UGVF, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UJVF), các hội đồng hương, hội doanh nhân, các lớp tiếng Việt và nhiều hội văn hóa nghệ thuật đã góp phần duy trì bản sắc dân tộc, hỗ trợ hội nhập và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Đặc biệt, việc Tổng hội Người Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá văn hóa dân tộc và phát triển tiếng Việt đã tạo thêm động lực cho nhiều sáng kiến tại Pháp. Cộng đồng người Việt tại Pháp không chỉ là một cộng đồng hội nhập thành công mà còn là một trong những cộng đồng có đời sống hội đoàn phong phú nhất tại châu Âu. Nghị quyết số 80-NQ/TW đã khẳng định sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp đó, đồng thời mở ra kỳ vọng về các cơ chế hỗ trợ thiết thực hơn để các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Pháp trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và hợp tác phát triển.

“Điều quan trọng nhất là Nghị quyết số 80-NQ/TW đã truyền đi thông điệp rằng dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Đây chính là nguồn động viên tinh thần lớn đối với cộng đồng kiều bào tại Pháp trong việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà nhận định.

Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà được trao danh hiệu Sứ giả tiếng Việt năm 2025.

Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà được trao danh hiệu Sứ giả tiếng Việt năm 2025.

Chia sẻ quan điểm này, Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA), việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW, trong đó xác định công nghiệp văn hóa là mũi nhọn chiến lược của phát triển văn hóa Việt Nam đã phản ánh một sự chuyển biến rất căn bản và mang tính đột phá trong tư duy phát triển của Đảng.

Trước hết, theo Tiến sĩ Trần Hải Linh, đó là sự chuyển dịch từ tư duy “bảo tồn là chính” sang tư duy “phát huy giá trị và tạo ra giá trị mới”. Văn hóa không chỉ được nhìn nhận như một lĩnh vực cần gìn giữ, mà được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với kinh tế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Việc coi công nghiệp văn hóa là mũi nhọn cho thấy Đảng đã nhìn thấy rõ tiềm năng biến các giá trị văn hóa, di sản, sáng tạo nghệ thuật và tri thức bản địa thành nguồn lực phát triển thực chất, có khả năng tạo ra tăng trưởng, việc làm và sức lan tỏa xã hội.

Không chỉ vậy, Nghị quyết số 80-NQ/TW thể hiện bước tiến từ tư duy “văn hóa là nền tảng tinh thần” sang tư duy “văn hóa là sức mạnh cạnh tranh quốc gia” trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh mềm giữa các quốc gia ngày càng gay gắt, công nghiệp văn hóa không chỉ đóng góp về kinh tế, mà còn là công cụ quan trọng để gia tăng sức mạnh mềm, định vị hình ảnh quốc gia và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là cách tiếp cận rất gần với mô hình phát triển của nhiều quốc gia tiên tiến, trong đó có Hàn Quốc, nơi văn hóa đã trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng và ngoại giao… Tóm lại, việc nâng tầm công nghiệp văn hóa trong Nghị quyết số 80-NQ/TW cho thấy một bước chuyển quan trọng từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ khai thác tài nguyên hữu hạn sang phát huy giá trị văn hóa và con người - những nguồn lực bền vững nhất của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà tin tưởng: “Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để các hội đoàn người Việt tại Pháp nói riêng và tất cả người Việt Nam ở xa Tổ quốc nói chung, có thể phát huy sáng kiến, thu hút thế hệ trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Khi đã có chính sách “mở đường”, khi nguồn lực xã hội được khơi thông và khi những câu chuyện văn hóa Việt được kể bằng tiếng Việt - một ngôn ngữ hiện đại, giàu sức lan tỏa thì công nghiệp văn hóa hoàn toàn có cơ sở để trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Việt Nam vững bước trên hành trình hội nhập và phát triển".

Xuất bản: 7/2026

Thực hiện: Hoàng Nhật - Hồng Vân - Khánh Lan - Minh Phương - Nguyễn Hùng - Khánh Linh

Ảnh: Báo Nhân Dân, TTXVN, Nhân vật cung cấp

Loạt bài: Tiếng Việt - sợi dây gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương

Bài 1: Sức mạnh của những cây cầu kết nối Việt Nam với thế giới

Bài 2: Khẳng định vị thế và tiếng nói của dân tộc Việt trên trường quốc tế

Bài 3: Bảo lưu “căn cước Việt Nam” cho thế hệ người Việt trẻ ở xa Tổ quốc

Bài 4: Lối mở xuất khẩu văn hóa-“chìa khóa” cho kỷ nguyên vươn mình