"Chiến dịch Quang Trung” và mái ấm cho đồng bào sau lũ

Chỉ hơn một tháng triển khai, “Chiến dịch Quang Trung” chiến dịch thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đã trở thành một minh chứng sinh động cho tinh thần “lấy dân làm gốc”, cho quyết tâm chính trị và giá trị nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi người dân có nhà sập do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi người dân có nhà sập do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Từ mệnh lệnh khẩn cấp đến hành động quyết liệt vì người dân

Năm 2025, thiên tai diễn biến đặc biệt phức tạp với “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” với yêu cầu cao nhất: xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán, để không ai phải đón Xuân trong cảnh màn trời chiếu đất.

nha-2.jpg
Cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk xây nhà cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo này, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương chưa từng có. Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại cơ sở; các lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ ngày đêm bám công trường, “làm ngày, làm đêm, làm xuyên lễ Tết”.

34.759 căn nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa hoàn toàn, đạt 100%; 1.597 căn nhà bị sập, đổ, cuốn trôi đã được khởi công, cơ bản hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

nha-3.jpg
Những căn nhà được xây dựng không chỉ bằng gạch đá, xi măng mà còn bằng tinh thần nhân văn sâu sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá tiến độ Chiến dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Tinh thần Quang Trung là thần tốc, thần tốc hơn nữa, để trước ngày 15/1 không còn ai không có nhà. Nhưng có nhà thôi chưa đủ, phải có điện, có nước, có những điều kiện sinh hoạt tối thiểu để người dân đón Tết trong ấm no, hạnh phúc”.

Theo Thủ tướng, đây không chỉ là nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với nhân dân, góp phần mang lại niềm tin, sự an tâm cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá tiến độ của Chiến dịch.

Sự sẻ chia lan tỏa từ nguồn lực xã hội đến từng mái ấm

Không chỉ là câu chuyện của những con số, "Chiến dịch Quang Trung" còn là hành trình lan tỏa sự sẻ chia của toàn xã hội. Thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều tổ chức quốc tế, đại sứ quán đã hỗ trợ hàng hóa, tiền mặt và kinh phí xây dựng nhà ở cho người dân. Các bộ, ngành Trung ương chủ động vào cuộc, bảo đảm nguồn lực tài chính, vật tư, thiết kế nhà ở phù hợp điều kiện thiên tai.

Đánh giá về việc huy động và sử dụng nguồn lực xã hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc giám sát, bảo đảm các nguồn hỗ trợ đến đúng người, đúng mục đích, hiệu quả. Nhiều địa phương chủ động hỗ trợ trực tiếp tiền mặt để người dân mua sắm vật dụng thiết yếu, qua đó giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.

Theo bà Hà Thị Nga, nguồn kinh phí hơn 500 tỷ đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong cả nước hoàn toàn có thể triển khai kịp thời, góp phần giúp hàng trăm nghìn hộ dân vùng thiên tai đón Tết trong điều kiện tốt hơn.

Những ngôi nhà mới,nền tảng cho cuộc sống ổn định lâu dài

nha-1.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm nhà mới của người dân bị mất nhà sau lũ.

Tại Đắk Lắk là một trong những địa phương có khối lượng xây dựng lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã hoàn thành bàn giao hàng trăm căn nhà, đồng thời bảo đảm đầy đủ điện, nước, viễn thông tại các khu tái định cư. Bên cạnh việc trao nhà, địa phương cùng các lực lượng đã hỗ trợ thêm các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống ngay khi về nhà mới.

Những ngôi nhà kiên cố được dựng lên không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo nền tảng vững chắc để phục hồi sản xuất, yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với nơi ở mới.

nha-4.jpg
Niềm vui về trong những căn nhà mới.

Nhìn lại “Chiến dịch Quang Trung”, có thể khẳng định đây là một chiến dịch mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện rõ trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đối với nhân dân. Từ những căn nhà mới được dựng lên trong mưa gió, từ ánh điện sáng trong những khu tái định cư, niềm tin của nhân dân được bồi đắp, tạo nền tảng vững chắc để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

“Chiến dịch Quang Trung” khép lại, nhưng tinh thần thần tốc, trách nhiệm và nhân văn mà chiến dịch để lại sẽ còn lan tỏa, trở thành kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, vì mục tiêu cao nhất: cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm