Đội tuyển nữ học hỏi nhiều kinh nghiệm sau trận đấu đội cựu tuyển thủ nam

NDO - Chiều 30/3, đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội cựu tuyển thủ nam. Dù để thua với kết quả chung cuộc 3-4 nhưng các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh Nhã đi bóng trước sự truy cản của đối phương. (Ảnh: VFF)
Thanh Nhã đi bóng trước sự truy cản của đối phương. (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu với đội hình gồm nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Thùy Trang, Bích Thùy, Hải Yến, Dương Vân…

Với chênh lệch về thể hình, đoàn quân áo đỏ chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội cựu tuyển thủ nam sớm có lợi thế với bàn thắng ở phút thứ 5. Bóng được đẩy thẳng ở khu vực trung lộ tới trước vòng 16m50. Trung vệ Diễm My lúng túng phản lưới nhà.

Đội tuyển nữ học hỏi nhiều kinh nghiệm sau trận đấu đội cựu tuyển thủ nam ảnh 1

Các nữ tuyển thủ cố gắng triển khai bóng trước đối thủ nam cao to hơn. (Ảnh: VFF)

Bị dẫn trước, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cố gắng chơi chậm, chắc bên phần sân nhà chờ cơ hội phản công. Lối chơi này thể hiện hiệu quả lớn khi lần lượt Thái Thị Thảo và Thùy Trang có cơ hội đối mặt, dứt điểm tung lưới thủ thành đối phương. Những phút cuối hiệp 1 trận đấu, các cựu tuyển thủ ghi liên tiếp 2 bàn thắng để ấn định tỷ số 3-2 sau 45 phút bóng lăn.

Sang hiệp hai trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam thực hiện một số sự thay đổi khi lần lượt Thanh Nhã, Mỹ Anh được tung vào sân. Chính cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ nữ Thái Nguyên T&T là người ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở những phút cuối cùng trận đấu. Trước đó, đội cựu tuyển thủ cũng ghi thêm 1 bàn thắng ở đầu hiệp hai để nâng tỷ số lên 4-2.

Sau trận giao hữu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng vào chiều ngày 1/4 trước khi rút gọn danh sách tham dự vòng loại Olympic 2024 gặp đội tuyển nữ Nepal.