Những năm qua, nhờ chăm chỉ làm ăn, đồng bào công giáo nơi đây đã có thu nhập ổn định, thực hiện sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Diện mạo mới
Tháng 7, chúng tôi về Mông Sơn - một xã miền núi của huyện Yên Bình đang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Mông Sơn hiện có gần 3.000 giáo dân, chiếm hơn 60% số dân trong xã. Ðường bê-tông trải dài nối quốc lộ 70 về xã vừa được đưa vào sử dụng, thay cho con đường đá sỏi gập ghềnh ngày nào.
Lợi thế của vùng đất Mông Sơn được thiên nhiên ban tặng, vừa có dãy núi đá vôi trắng, có ruộng phì nhiêu, ba mặt giáp hồ, giao thông thủy, bộ thuận tiện, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Hiện, xã Mông Sơn quản lý mặt nước hồ hơn 2.800 ha.
Ðến nay, toàn xã có 195 lồng cá, bốn cơ sở nuôi cá theo cách dùng lưới quây các eo ngách hồ với diện tích gần 20 ha, hằng năm gần 400 tấn cá được thu hoạch đưa lại nguồn lợi lớn cho người dân nơi này.
Với 20 lồng nuôi cá nheo, chép, rô phi, trắm cỏ, hằng năm gia đình anh Nguyễn Văn Ðông ở thôn Trung Sơn thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng, trở thành hộ khá giả trong xã. Còn gia đình anh Trần Văn Từ ở thôn Minh Tân, trước đây nguồn thu nhập chủ yếu trông vào việc đánh bắt cá, tôm trên hồ và buôn bán nhỏ. Ðầu năm 2016, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư nhà bè và đóng bốn lồng nuôi cá trắm cỏ, nheo, lăng đuôi đỏ. Ðến nay, gia đình anh Từ có 20 lồng cá sử dụng ống kẽm quây lưới, mỗi năm thu về hơn 250 triệu đồng. Nhờ có thu nhập ổn định, đời sống tinh thần và vật chất của người dân được cải thiện, bà con đồng lòng xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo.
Bài học về dân vận
Bên cốc trà xanh của ngày mới, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Mông Sơn Trần Kim Niên nhẹ nhàng cho hay: Nhà thờ giáo xứ Mông Sơn vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng năm trước, là một minh chứng rõ nét cho sự đổi thay trên quê hương xứ đạo. Ðược biết, trước đây do công tác dân vận chưa khéo, một bộ phận giáo dân chưa đồng nhất với chính quyền, tạo sự bất ổn kéo dài. Sau khi xác định đúng nguyên nhân, trên quan điểm tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, giải quyết mọi vấn đề thấu lý, đạt tình, công minh, bình đẳng, tình hình đã chuyển biến rõ nét.
Ðại úy Hoàng Khánh Tuân, Trưởng Công an xã Mông Sơn cho biết: Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào công giáo của xã thực hiện tốt, xã không có người nghiện ma túy, không có vụ việc phức tạp về chính trị. Từ sự đoàn kết lương giáo, chính quyền xã và hội đồng giáo xứ, huy động cả cộng đồng vào cuộc, nhiều công trình công ích được hoàn thiện đưa vào sử dụng làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Ðầu năm 2021, từ sự đóng góp của người dân, xã Mông Sơn đổ mới 200 m bê-tông đường thôn Trung Tâm, cấp phối hơn 800 m đường thôn Núi Nì, 200 m đường thôn Quyết Thắng, đã minh chứng cho sự chuyển biến tích cực ở nơi này.
Chúng tôi có dịp đến Hán Ðà, một xã có nhà thờ xứ xây dựng cách đây gần 100 năm. Linh mục Nguyễn Thanh Bình, nhà thờ Hán Ðà cho biết, giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà thờ vận động giáo dân tham gia lễ trực tuyến, nếu dự Thánh lễ thì phải thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, qua tuyên truyền, vận động, nhiều giáo dân tích cực hiến đất làm giao thông nông thôn, cùng trao đổi kinh nghiệm làm giàu từ trồng bưởi, trồng và chế biến chè, nuôi trồng thủy sản… Các hộ khó khăn được quỹ bác ái giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo, cùng nhau đoàn kết, xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
Bí thư Ðảng ủy xã Hán Ðà Nguyễn Thanh Hà chia sẻ, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 43,3 triệu đồng/người/năm, 95% số hộ có nhà xây, nhà đạt tiêu chuẩn. Nhờ làm tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", Hán Ðà đã vận động nhân dân đóng góp gần 6,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
Thiếu tá Ðinh Văn Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Yên Bình đánh giá, nhờ làm tốt công tác dân vận, nhất là khi đưa công an chính quy về xã, tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào có đạo cũng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định. Không có vụ việc tập trung đông người khiếu kiện phức tạp, không có thành phần đội lốt tôn giáo nhằm tuyên truyền đạo trái phép. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hài hòa, vì mục tiêu xây dựng cuộc sống mới tốt đời đẹp đạo. Các xã có đông đồng bào công giáo đều đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân ngày một nâng cao, an ninh nông thôn được giữ vững.
Bài và ảnh: THANH SƠN