Đổi thay ở bản Quầy

Bắc Xa là xã giáp biên xa nhất của huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn), trong đó bản Quầy là bản giáp biên xa nhất của xã. Đến với bản Quầy, ở đâu cũng thấy những ngôi nhà được xây dựng kiên cố ẩn hiện dưới những khu rừng xanh bạt ngàn.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều hộ dân ở thôn bản Quầy, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) xây được nhà kiên cố, nhờ phát triển kinh tế đồi rừng.
Nhiều hộ dân ở thôn bản Quầy, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) xây được nhà kiên cố, nhờ phát triển kinh tế đồi rừng.

Bản Quầy nằm gọn trong lòng một thung lũng nhỏ, bao quanh là những đồi thông xanh biếc. Từ năm 2011 đến nay, bản Quầy không còn hộ nghèo và cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Nhờ có cuộc sống ổn định, bà con đã chung tay cùng Nhà nước xây dựng các công trình thiết yếu, xây dựng nông thôn mới. Hiện có nhiều hộ đã hiến 2.000m2 đất để làm 800m đường bê-tông trục bản và góp kinh phí cùng hơn 100 ngày công xây dựng nhà văn hóa thôn...

Trưởng bản Tô Đức Lượng cho biết: Bản Quầy hiện chỉ có 16 hộ dân, với 78 nhân khẩu, đa số là bà con dân tộc Nùng. Trước đây, đói nghèo cứ bám lấy người dân vì ruộng ít, rừng nhiều, trồng lúa, ngô không đủ ăn. Nhiều hộ dân, đã phải ly hương đi tìm nơi khác làm ăn... Nhưng giờ đây bản Quầy đã có nhiều đổi thay khi người dân đã biết khai thác tối đa lợi thế từ đồi rừng để phát triển kinh tế. Đến nay, toàn bản đã trồng mới hơn 150ha rừng thông, 5ha cây sa nhân dưới tán rừng và 20ha hồi, nâng tổng diện tích rừng đạt hơn 500ha. Riêng thu nhập từ nhựa thông của các hộ dân đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm. Nhờ đó, đời sống người dân được nâng cao, những căn nhà mới khang trang được xây dựng ngày càng nhiều, 100% nhà có ti-vi, tủ lạnh, xe máy.

Bên ngôi nhà hai tầng mới xây xong, đảng viên Hoàng Thị Huệ chia sẻ, bản Quầy có bốn đảng viên và luôn phát huy vai trò nêu gương, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế, đồng thời tận tình hướng dẫn các hộ trong bản kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng. Hơn 10 năm trước, chị Huệ đã vận động gia đình trồng cây sa nhân dưới tán rừng, trồng cây hồi, cây thông... với tổng diện tích hơn 20ha, nay đã cho thu nhập mỗi năm từ 20 đến 30 triệu đồng.

Ngoài gia đình đảng viên Hoàng Thị Huệ, nay không chỉ nhiều hộ ở bản Quầy mà nhiều hộ dân ở các thôn bản trong xã Bắc Xa đã trồng cây sa nhân, có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm. Điển hình như: hộ gia đình ông Chu Văn Sáu, ở thôn Khuổi Sâu, ông Đường Văn Phát ở thôn Tấn Lầu... (Bắc Xa). Ông Tô Vũ Liên, ở bản Quầy vui mừng nói: “Hiện tôi có 3ha sa nhân, bình quân mỗi năm cho thu hoạch gần hai tấn quả, trừ chi phí, gia đình thu nhập hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2015, nhận thấy nhu cầu mua cây giống của người dân trong xã và nhiều nơi khác trong huyện cao, tôi đã chủ động xây dựng vườn ươm cây giống, bán cho bà con... từ đó có thêm một nguồn thu nhập ổn định”.

Từ một xã đặc biệt khó khăn, giáp biên giới, những năm qua, nhờ được đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự nỗ lực vươn lên của bà con các dân tộc nơi đây, cho nên năm 2018, Bắc Xa đã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, bản Quầy là một thôn giáp biên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiêu biểu nhất của xã Bắc Xa.

Chủ tịch UBND xã Bắc Xa Tô Đức Sơn cho biết: Ngoài tích cực tham gia thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, người dân bản Quầy còn thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cũng như giữ gìn an ninh trật tự thôn bản. Trong năm 2020, bản Quầy vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.