10 nhà khoa học, tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2024 đã được tôn vinh tại Chương trình Ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều 16/5.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, phát triển khoa học là nền tảng để xây dựng Việt Nam thịnh vượng, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống người dân.
Hơn 35 sản phẩm khoa học công nghệ của các bạn trẻ trưng bày tại Festival đã thu hút hàng nghìn lượt người dân, đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô đến tham quan. Các sản phẩm trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, môi trường, giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp đô thị.
Sáng 16/5, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 4 - năm 2025. Đây là dịp để những người làm Báo Nhân Dân nhìn lại các hoạt động, sự kiện đã diễn ra trong năm qua, từ đó, ghi nhận tinh thần và hiệu quả đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, sôi nổi.
Làm sao để người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thể tự tin tham gia không gian số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời, tự bảo vệ được bản thân trước những rủi ro của môi trường số? Đây là nhiệm vụ cấp bách, mang tính chiến lược lâu dài khi thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.
Chiều 15/5, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025. Đây là dịp để ghi nhận, tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu và đánh giá kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm 2024-2025.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Cục Thông tin, Thống kê (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật tổ chức các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Triển lãm Sách Khoa học và Công nghệ 2025 từ ngày 15-17/5.
Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã tổ chức Lễ công bố các sản phẩm, giải pháp khoa học–công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tại địa chỉ nq57.most.gov.vn. Đây là một hoạt động quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị, khẳng định định hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo sử dụng công nghệ cao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp hướng tới phát triển bao trùm", chương trình Aus4Innovation của chính phủ Australia đặc biệt chú trọng tài trợ cho các dự án khai thác công nghệ để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tham dự Chương trình gặp mặt doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW của Chính phủ yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần phấn đấu trở thành Trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước, viết nên “kỳ tích sông Cầu”.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 17.700 doanh nghiệp, trong đó có 99,5% là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã và đang đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung. Vì vậy, những năm qua, tỉnh đã ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.
Kiến tạo hệ sinh thái nông sản thích ứng, phát triển và “xanh hóa” từ gốc rễ - đó là mục tiêu cốt lõi mà Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên (CHIC) đang hướng tới. Sáng kiến này đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm trong hành trình xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững tại khu vực.
Sáng 10/5, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Chiều 9/5, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Bình dân học vụ số”.
Ngày 16/5 tới đây, tại Vienna, Áo, diễn đàn “Hợp tác Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Áo” sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu một bước tiến chiến lược trong quan hệ hợp tác phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, đồng thời phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là một bước tiến quan trọng trong cải cách thể chế, mà còn thể hiện rõ tư duy đột phá khi xác lập doanh nghiệp tư nhân là lực lượng trung tâm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Nam Định chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy quyết tâm chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy đến hành động trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Một rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp là “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách. Kịp thời bãi bỏ những quy định lỗi thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, bứt phá trong nền kinh tế số là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã đề ra các chính sách tập trung vào mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kích thích các doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tăng cường hơn nữa các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tài chính và khuyến khích đặt hàng doanh nghiệp cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Sáng 6/5, “Ngày hội AI” đã khai mạc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động đa dạng, nhằm lan tỏa việc ứng dụng công nghệ vào trong các lĩnh vực của đời sống.
Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, việc giao tự chủ cho tổ chức nghiên cứu, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, công nghệ không có nghĩa là buông lỏng trách nhiệm, mà để tạo cơ chế linh hoạt hơn để khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Sáng 30/4, tại Công viên Văn Miếu (Phường 1, thành phố Cao Lãnh), Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chủ đề “Thành tựu kinh tế - xã hội Đồng Tháp 50 năm xây dựng và phát triển”.
Diễn đàn hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo lĩnh vực y tế năm 2025 là dịp để các chuyên gia, học giả đầu ngành trong lĩnh vực y tế, hiệp hội ngành nghề, cơ sở nghiên cứu, khám chữa bệnh và doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế chia sẻ những thành quả mới nhất trong hợp tác y học thế giới, trao đổi chính sách, tìm ra tư duy mới, hướng đi mới trong hợp tác đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.
Sáng 29/4, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng để nắm bắt tình hình hoạt động, đánh giá hiệu quả đầu tư và định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ban lãnh đạo Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng.
Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đề ra mục tiêu đến năm 2030, quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị...
Trong kỷ nguyên số, các doanh nghiệp tư nhân đang đứng trước thách thức lớn trong việc đổi mới công nghệ và tăng trưởng bền vững. Việc tận dụng nguồn lực dùng chung để phát triển khoa học, công nghệ có thể là chìa khóa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để giải pháp này trở thành hiện thực, cần có chính sách hỗ trợ hiệu quả và cơ chế hợp tác linh hoạt giữa doanh nghiệp và các bên liên quan.
Trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các sản phẩm âm nhạc, từ bản nhạc viết tay đến bản phối hiện đại trên nền tảng số, đều có thể dễ dàng bị sao chép, khai thác trái phép… Bởi vậy, cần có hệ thống sở hữu trí tuệ hiệu quả, phù hợp để ngăn chặn.