Vẻ đẹp vùng cao

Độc đáo tục hát ống của người Pú Nả

Người Pú Nả, thuộc nhóm dân tộc Giáy, có nhiều tên gọi khác như Nhắng, Dắng, Pâu Thìn, hay Cùi Chu...
Hát ống là hình thức sinh hoạt văn hóa - âm nhạc khá phổ biến trong cộng đồng người Pú Nả, trải qua thời gian, tục hát này đang dần mai một.
Hát ống là hình thức sinh hoạt văn hóa - âm nhạc khá phổ biến trong cộng đồng người Pú Nả, trải qua thời gian, tục hát này đang dần mai một.

Ở Lai Châu, người Pú Nả cư trú tập trung phần lớn ở các xã Bản Giang, huyện Tam Đường; xã Sang Thàng, thành phố Lai Châu với khoảng hơn 3.000 người. Trong đời sống sinh hoạt, người Pú Nả có nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó có tục hát ống.

Độc đáo tục hát ống của người Pú Nả ảnh 1

Nghệ nhân ở bản Tả Xin Chải, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, thể hiện hát đối đáp, giao duyên, kết bạn...

Độc đáo tục hát ống của người Pú Nả ảnh 2

Ống hát bao gồm hai ống tre đực hoặc ống vầu cắt ngắn, một đầu để hở, một đầu được bịt kín bằng da ếch, bong bóng lớn, hoặc bằng cao-su như vỏ bóng bay; sau đó, dùng sợi chỉ lanh chạy xuyên qua hai ống hát để nối với nhau và có tác dụng truyền âm.

Độc đáo tục hát ống của người Pú Nả ảnh 3

Cả nam, nữ, người già hay người trẻ đều có thể tham gia hát ống.

Độc đáo tục hát ống của người Pú Nả ảnh 4

Hát ống thường được tổ chức ở khu đất trống, người hát chia làm hai bên thường là một bên nam, một bên nữ, mỗi bên hát một lượt theo hình thức đối đáp.