Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện 199 vào chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

NDO -

Sáng 5/7, tại TP Đà Nẵng, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) làm lễ xuất quân, cử đoàn y, bác sĩ công an lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện 199 (Bộ Công an) lên đường chi viện tâm dịch TP Hồ Chí Minh.
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện 199 (Bộ Công an) lên đường chi viện tâm dịch TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện 199 trước giờ lên đường vào TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an ghi nhận và đánh giá cao các y, bác sĩ với tinh thần tình nguyện, sẵn sàng lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh khi dịch Covid-19 đang bùng phát rất mạnh tại đây.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Hôm nay, đoàn vào TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ khác biệt so với đợt đầu ra quân tại tỉnh Bắc Giang, với 87 bác sĩ, điều dưỡng, y tế công an nhân dân mà nòng cốt là Bệnh viện 199.  

“Tất cả các đồng chí được tăng cường đợt này là mệnh lệnh của trái tim người y tế công an nhân dân trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xác định làm nhiệm vụ tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh với nhiều khó khăn. Lần này, nhiệm vụ chăm sóc điều trị cho nhân dân nói chung, trong đó có thể có các can, phạm nhân đang thực hiện giam giữ theo quy định của pháp luật nhưng mắc Covid-19. Đây là một đối tượng mà chúng ta phải có một cách ứng xử hết sức nhân văn với tư cách là người thầy thuốc công an nhân dân với người bệnh. Đề nghị các y, bác sĩ đặc biệt lưu ý yêu cầu này, tin chắc các đồng chí khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.

Đoàn y, bác sĩ tham gia chi viện TP Hồ Chí Minh của Bệnh viện 199 gồm 53 người trong đó có 17 bác sĩ, 28 điều dưỡng, sáu kỹ thuật viên, hai dược sĩ có kinh nghiệm tham gia chống dịch tại Đà Nẵng. Toàn bộ đoàn đều đã tiêm vaccine phòng Covid-19 tối thiểu một mũi. Trước đó, đội ngũ cán bộ y tế đã có buổi tập huấn chi tiết về phác đồ điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19, các biện pháp phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu cách ly, quy trình mang, tháo phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE), phòng ngừa phơi nhiễm với dịch tiết sinh học của người bệnh. 

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Xuân Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện 199, Trưởng đoàn công tác, chia sẻ: Thời điểm này, dịch bùng phát ở khắp nơi, các y, bác sĩ đã sẵn sàng tâm lý, bất kỳ tỉnh, thành phố nào cần là chúng tôi sẽ có mặt hỗ trợ. Tuy tình hình dịch tại TP Hồ Chí Minh đang phức tạp nhưng tin rằng khi mọi người dân đồng lòng chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh. Chúng tôi xác định tinh thần khi nào dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, người dân được an toàn chúng tôi mới trở về.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan