Đoàn thanh niên chung tay truyền thông bảo vệ động thực vật hoang dã

NDO -

Trong chương trình khởi động Tháng Thanh niên 2022, đông đảo đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễu hành xe đạp đôi quanh hồ Xuân Hương và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt, truyền thông, hưởng ứng Ngày động, thực vật hoang dã thế giới.

Cơ quan, ban ngành và đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng “Ngày động, thực vật hoang dã thế giới năm 2022”. (Ảnh: VĂN BẢO) 
Cơ quan, ban ngành và đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng “Ngày động, thực vật hoang dã thế giới năm 2022”. (Ảnh: VĂN BẢO) 

Ngày 6/3, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phối hợp Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) Lâm Đồng, tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022; truyền thông hưởng ứng Ngày động, thực vật hoang dã thế giới (3/3). 

Với tinh thần “xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, vì môi trường sống của động, thực vật hoang dã và phòng chống biến đổi khí hậu”, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phối hợp Ban Quản lý Dự án VFBC Trung ương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà truyền thông điệp “Phục hồi các loại động, thực vật hoang dã để hồi phục hệ sinh thái”. 

Đoàn thanh niên chung tay truyền thông bảo vệ động thực vật hoang dã -0
Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng diễu hành truyền thông điệp “khôi phục các loài động, thực vật hoang dã để phục hồi hệ sinh thái”. (Ảnh: VĂN BẢO) 

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày động, thực vật hoang dã thế giới 2022” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên thiên (WWF) tại Việt Nam kêu gọi hành động, với sự hỗ trợ từ hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học, dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ; diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/3, tại Quảng Nam, Quảng Trị, Lâm Đồng và Vườn quốc gia Cát Tiên, nhằm tăng cường sự cam kết của các ban, ngành và sự tham gia của cộng đồng chung tay bảo vệ, khôi phục các loài động, thực vật hoang dã; phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học vì một hành tinh xanh.

Đoàn thanh niên chung tay truyền thông bảo vệ động thực vật hoang dã -0
Ký cam kết bảo vệ, phục hồi hệ động, thực vật hoang dã để phục hồi hệ sinh thái. (Ảnh: VĂN BẢO)

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động: Đại diện sở, ngành, chính quyền địa phương và nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ký cam kết bảo vệ, khôi phục các loài động, thực vật hoang dã. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng thông tin về “nguy cơ xuất hiện và lây truyền của các bệnh truyền nhiễm mới nổi, liên quan đến sự tương tác giữa con người và động vật hoang dã”. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phát động cuộc thi “Tìm hiểu thế giới tự nhiên và động vật hoang dã thông qua tranh, ảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022”.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng kêu gọi đoàn viên, thanh niên chung tay, góp sức thực hiện hiệu quả kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022, với thông điệp: Chung tay vì an sinh xã hội, cuộc sống cộng đồng và vì môi trường sống của động, thực vật hoang dã; bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu; xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.