Đoàn kiều bào dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 25/4 (tức ngày 6 tháng 3 năm Quý Mão), Đoàn kiều bào gồm hơn 100 đại biểu từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Ban An toàn giao thông và Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao trang thiết bị y tế cho điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại phường Tích Lương (thành phố Thái Nguyên).
Đại diện Ban An toàn giao thông và Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao trang thiết bị y tế cho điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại phường Tích Lương (thành phố Thái Nguyên).

Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức. Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các Vua Hùng, các kiều bào đã dâng hương tỏ lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên; cầu xin Tổ tiên phù hộ cho đất nước ngày càng phồn thịnh, khẳng định được vị thế của đất nước trên trường quốc tế; phù hộ cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, đoàn kết vươn lên, góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt và quốc gia dân tộc.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Đoàn kiều bào đã làm Lễ báo công, tri ân công đức Tổ tiên và trồng cây lưu niệm tại khu vực Đền Giếng; dâng hương tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và tham quan một số di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lạng Sơn tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch VACOD - Lạng Sơn 2023. Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016-2022, toàn tỉnh đã thu hút được 154 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 60.000 tỷ đồng.

Hiện có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lạng Sơn, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín, năng lực mong muốn đầu tư thật sự tại tỉnh như các nhà đầu tư đến từ Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Trong năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp của tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, an toàn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho các nhà đầu tư; tiếp tục ưu tiên nguồn lực ngân sách và huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu...

Bàn giao trang thiết bị cho 5 điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ

Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức bàn giao dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế cho 5 trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

Trước đó, Ban An toàn giao thông và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khảo sát và quyết định thành lập 5 trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại 5 khu vực. Các trạm, điểm sơ cấp cứu được đặt tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Mỗi điểm đều có các tình nguyện viên sẵn sàng tham gia sơ, cấp cứu và đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đến cơ sở y tế kịp thời, nhanh chóng. Tại các trạm, điểm sơ cấp cứu, Ban An toàn giao thông và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã bàn giao nhiều trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Lào Cai hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng dụng thương mại điện tử

Nhằm nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân sử dụng các nền tảng số, hóa đơn điện tử, thanh toán trực tuyến hàng hóa của tỉnh trên sàn thương mại điện tử, trong năm 2023, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Theo đó, Lào Cai thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng website quảng bá thương hiệu, sản phẩm; triển khai chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến” tạo tài khoản số cho doanh nghiệp, hợp tác xã và đưa sản phẩm hàng hóa, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh lên một số sàn thương mại điện tử uy tín trong nước và quốc tế. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm tiện ích như: Thiết bị đọc mã vạch; áp dụng chữ ký số; ứng dụng các phần mềm chuyên dụng cho doanh nghiệp như phần mềm quản lý nhân sự, quản lý kho, bán hàng…

22 xã ở Tuyên Quang có nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, hiện trên địa bàn có 22 xã thuộc diện nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm), trong đó, nhiều nhất là huyện Chiêm Hóa với tám xã; các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn mỗi huyện bốn xã; huyện Lâm Bình hai xã.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng, chống cháy rừng; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra cháy rừng; kịp thời xử lý, không để cháy rừng lan rộng; tổ chức lực lượng ứng trực, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Khai mạc Hội chợ Công thương vùng Đông Bắc-Phú Thọ 2023

Sở Công thương tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai mạc Hội chợ Công thương vùng Đông Bắc-Phú Thọ 2023. Diễn ra từ ngày 24-30/4, hội chợ có hơn 280 gian hàng của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP; hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng may mặc, trang trí nội, ngoại thất, điện, điện tử…

Việc tổ chức hội chợ nhằm giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa-xã hội, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi của các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh khu vực Đông Bắc. Đây là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu tiềm năng và sản phẩm thế mạnh của mình; đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác liên doanh liên kết, phát triển thị trường.