Đoàn đại biểu Việt Nam và Lào thăm cụm trang trại điện gió tại Quảng Bình

NDO - Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma đánh giá cao doanh nghiệp đầu tư dự án cụm trang trại điện gió B&T đã mạnh dạn biến những khó khăn của vùng cát trắng ven biển miền trung Việt Nam thành tiềm năng để phát triển năng lượng sạch.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu nghe giới thiệu về dự án cụm trang trại điện gió B&T.
Các đại biểu nghe giới thiệu về dự án cụm trang trại điện gió B&T.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào tại tỉnh Quảng Bình, sáng 21/8, các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Pingkham Lasasimma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Lào cùng các đại biểu tham quan cụm trang trại điện gió B&T ở huyện Quảng Ninh.

Các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Điện gió B&T giới thiệu khái quát về dự án. Theo đó, cụm trang trại điện gió B&T là một trong những trang trại điện gió lớn nhất Việt Nam hoàn thành phát điện thương mại vào tháng 11/2021.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, với 60 tua-bin, công suất 252 MW, sử dụng công nghệ tua bin Vestas 4.2-V150, chiều cao 145m, đường kính cánh quạt 150m. Theo thiết kế, dự án sản xuất 648 triệu kWh điện năng lượng sạch và góp phần giảm 581 nghìn tấn CO2 hằng năm. Dự kiến, mỗi năm cụm trang trại điện gió này nộp ngân sách cho tỉnh Quảng Bình 100 tỷ đồng.

Hệ thống 60 tua-bin cùng với tuyến đường kết nối dài gần 60km trên dải cát trắng ven biển phía nam tỉnh Quảng Bình đã tạo cảnh quan đặc sắc, mở ra tiềm năng du lịch và tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại buổi tham quan, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện nay một số doanh nghiệp sau khi đầu tư thành công các dự án điện gió tại Quảng Bình có mong muốn đầu tư tại Savannakhet, Khăm Muộn (Lào) để cung cấp năng lượng trở lại cho Việt Nam. Đây là hướng tiếp cận mới mà tỉnh Quảng Bình rất mong Chính phủ, Quốc hội 2 nước ủng hộ để có thể triển khai khảo sát tiềm năng điện gió tại các tỉnh trung Lào trong thời gian tới.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma đánh giá cao doanh nghiệp đầu tư dự án cụm trang trại điện gió B&T đã mạnh dạn biến những khó khăn của vùng cát trắng ven biển miền trung Việt Nam thành tiềm năng để phát triển năng lượng sạch.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào đồng thời qua đó bày tỏ sự quan tâm và hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa Quảng Bình và các tỉnh trung Lào nói riêng, hai nước Việt Nam-Lào nói chung trong phát triển điện gió cũng như các lĩnh vực lợi thế khác.