Lào đón hơn 14.000 du khách Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022

NDO - Theo số liệu của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, trong 5 tháng đầu năm 2022, có 36.529 khách du lịch quốc tế đến thăm đất nước “Triệu Voi”, trong đó nhiều nhất là đến từ Thái Lan với 18.754 du khách. Đứng thứ 2 là Việt Nam với 14.456 du khách.
0:00 / 0:00
0:00
Khải Hoàn Môn Patuxai ở thủ đô Vientiane.
Khải Hoàn Môn Patuxai ở thủ đô Vientiane.

Thống kê của Cục Phát triển Du lịch Lào cho thấy, đa số du khách đến Lào vào tháng 5 và tháng 6, sau khi nước này mở cửa trở lại đối với khách du lịch quốc tế từ ngày 9/5 vừa qua.

Từ ngày 9/5/2022 đến nay, Lào đón thêm 35.983 khách du lịch quốc tế. Trung bình mỗi khách du lịch quốc tế đến Lào ở lại từ 7 đến 9 ngày, với mức chi tiêu khoảng 83 USD/ngày.

Lào đón hơn 14.000 du khách Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022 ảnh 1

Thị trấn Vang Vieng là một trong các điểm du lịch nổi tiếng nhất của Lào.

Khẳng định thế mạnh của Khu di sản thế giới Luang Prabang với nhiều hoạt động hấp dẫn du khách, bà Toun Sisouphanthavong, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ tỉnh Luang Prabang bày tỏ lạc quan về khả năng phục hồi của ngành du lịch Lào trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bà Toun cũng cho rằng, ngành du lịch Lào cũng cần thời gian để phục hồi sau dịch Covid-19. Trước mắt, các doanh nghiệp cần tuyển thêm nhân sự mới cũng như mở lại các dịch vụ cần thiết để sẵn sàng đón nhận số lượng lớn du khách trong thời gian tới