Đoàn công tác của thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) thăm, làm việc tại Ninh Bình

Ngày 4/9, đoàn công tác của thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, do Thị trưởng Joo Nak-Young làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử, xây dựng và phát triển đô thị di sản Cố đô.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác về thăm, làm việc; và thông tin khái quát thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nổi bật, Ninh Bình là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, từng là Kinh đô của Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, có Cố đô Hoa Lư với hơn 1.000 năm lịch sử.

Quần thể Danh thắng Tràng An là nơi duy nhất của Đông Nam Á sở hữu Di sản hỗn hợp được tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Đây cũng chính là điểm nhấn khác biệt của Tràng An-Ninh Bình so với các di sản khác trong khu vực.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố của cả nước. Từ năm 2022, Ninh Bình đã tự chủ về ngân sách và điều tiết về Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong định hướng phát triển của tỉnh, Ninh Bình xác định: Lấy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, kinh tế di sản là mũi nhọn. Các ngành công nghiệp công nghệ cao là động lực, trong đó trụ cột là ngành công nghiệp cơ khí ô-tô và công nghiệp chế biến rau quả, thực phẩm. Lấy đổi mới sáng tạo là đột phá với mục tiêu xây dựng Ninh Bình là trung tâm đổi mới sáng tạo ngoài trời của thế giới; một bảo tàng ngoài trời của nền văn minh sông Hồng. Xây dựng nền nông nghiệp sinh thái đa giá trị, phát thải carbon thấp, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn mong muốn, thời gian tới sẽ được hợp tác với thành phố Gyeongju ở nhiều lĩnh vực như: phục dựng, phỏng dựng về di sản Cố đô; trao đổi các đoàn nghệ thuật trong các dịp tổ chức festival và sự kiện lớn của hai địa phương để tăng tính quốc tế hóa của sự kiện; quản lý đô thị, di sản Cố đô; các doanh nghiệp hợp tác với nhau thông qua kết nối chính quyền…

Thị trưởng thành phố Gyeongju Joo Nak-Young tin tưởng, tỉnh Ninh Bình và thành phố Gyeongju không chỉ dừng lại ở hợp tác về du lịch và nông nghiệp mà còn phát triển ở nhiều lĩnh vực khác mang lại lợi ích về kinh tế cho người dân của hai bên.

Thị trưởng thành phố Gyeongju Joo Nak-Young tin tưởng, tỉnh Ninh Bình và thành phố Gyeongju không chỉ dừng lại ở hợp tác về du lịch và nông nghiệp mà còn phát triển ở nhiều lĩnh vực khác mang lại lợi ích về kinh tế cho người dân của hai bên.

Trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo của tỉnh với đoàn, Thị trưởng thành phố Gyeongju Joo Nak-Young bày tỏ ấn tượng trước cảnh sắc thiên nhiên của Ninh Bình và cho rằng Ninh Bình có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa-lịch sử, định hướng phát triển trong tương lai của cả hai bên.

Điển hình, hai bên đều là thành phố cổ của Việt Nam và Hàn Quốc, bởi thành phố Gyeongju là một trong những điểm đến lịch sử và văn hóa quan trọng nhất của Hàn Quốc. Nơi đây được biết đến là thủ đô của triều đại Silla, vương quốc tồn tại trên bán đảo Hàn Quốc suốt nghìn năm (từ năm 57 trước Công nguyên đến thế kỷ X).

Nhiều địa điểm ở Gyeongju đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, như: Quần thể lăng mộ, chùa Bulguksa và Seokguram Grotto. Gyeongju cũng được các chuyên trang hàng đầu giới thiệu là 100 điểm đến hàng đầu thế giới. Hiện, Gyeongju vẫn đang khai quật các di tích khảo cổ học để tiếp tục bảo tồn di sản văn hóa.

Ông Joo Nak-Young khẳng định, Gyeongju sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Ninh Bình về lĩnh vực khảo cổ, bảo tồn, phục dựng di sản văn hóa hiện có; cập nhật xu hướng du lịch trên thế giới; sản xuất linh kiện ô-tô, máy móc công nghiệp và các sản phẩm cơ khí; các công nghệ xử lý nước thải;… và bày tỏ mong muốn thời gian tới, những nông sản đặc trưng của Ninh Bình có thể xuất khẩu sang Hàn Quốc và ngược lại nông sản của Gyeongju có thể xuất khẩu sang Việt Nam.

Thông qua chuyến thăm góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa hai bên trong thời gian tới.

Thông qua chuyến thăm góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa hai bên trong thời gian tới.

Với những nét tương đồng về văn hóa-lịch sử, định hướng phát triển trong tương lai giữa tỉnh Ninh Bình và thành phố Gyeongju đã khẳng định hai bên có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác song phương thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích tốt đẹp cho chính quyền và nhân dân hai địa phương; qua đó, góp phần củng cố và nâng cao quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Trước đó, đoàn công tác thành phố Gyeongju đã thăm quan Khu Phố cổ Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An và dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Có thể bạn quan tâm