Độ mặn vùng cửa sông Cửu Long tăng nhẹ, sau đó giảm dần

Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) dự báo, trong tuần này độ mặn vùng cửa sông có biến động tăng nhẹ, sau đó giảm dần. Trên sông Vàm Cỏ Tây phía trên Tân An khoảng 5 đến 10 km, trên sông Vàm Cỏ Đông phía trên Bến Lức khoảng 10 đến 20 km và vùng cửa sông Cửu Long, các khu vực cách biển từ 30 đến 45 km trở lên có khả năng xuất hiện nước ngọt vào thời kỳ triều thấp và chân triều.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh An Giang diễn tập chữa cháy rừng.
Lực lượng kiểm lâm tỉnh An Giang diễn tập chữa cháy rừng.

Khu vực ven Biển Tây (sông Cái Lớn), từ nay đến ngày 15-4, mặn có xu thế giảm nhẹ; khu vực từ Gò Quao đến ngã ba Nước Trong một số ngày có khả năng xuất hiện nước ngọt vào lúc triều thấp và chân triều.

* Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao tại nhiều địa phương: Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cảnh báo, cả nước hiện có 24 tỉnh, gồm: An Giang, Bình Định, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau, Điện Biên, Đác Lắc, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Kiên Giang, Kon Tum, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sơn La, Thanh Hóa đang có nguy cơ cháy rừng cao. Cục Kiểm lâm yêu cầu chính quyền các địa phương và các chủ rừng khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

* Từ chiều 9-4 đến ngày 10-4, trên địa bàn hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An xảy ra lốc xoáy. Tại huyện Kỳ Sơn, lốc làm tung hàng loạt mái tôn và khiến nhiều người dân bị thương, tập trung nhiều nhất ở hai bản Hòa Lý và Xốp Tụ, xã Mỹ Lý. Tại huyện Tương Dương, gần 100 ngôi nhà bị tốc mái, nặng nhất ở bản Huồi Xá, xã Mai Sơn. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

* Viện Khoa học Kỹ thuật nông - lâm nghiệp Tây Nguyên khuyến cáo các tỉnh Tây Nguyên cần nhân rộng các mô hình tưới nước tiết kiệm, bằng hình thức tưới phun mưa tại gốc đối với cây cà-phê. Hình thức này dễ sử dụng, tiết kiệm được 20-30% lượng nước tưới và phân bón.

* Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước Đác Lắc cho biết, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài và suy kiệt nguồn nước khiến hơn 20 ha rừng đặc dụng Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (thủy tùng), thôn 4, xã Ea Rah, huyện Ea H’leo có nguy cơ cháy rừng rất cao. Hiện, Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước Đác Lắc đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên tăng cường tuần tra, kiểm soát suốt 24 giờ, thực hiện phương án “bốn tại chỗ” là lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong phòng, chống, chữa cháy rừng…

* Sáng 10-4, UBND xã Bản Khoang (huyện Sa Pa, Lào Cai) cho biết, qua kiểm tra đàn lợn bảy con của người dân địa phương, phát hiện đã mắc bệnh lở mồm long móng. Chi cục Thú y tổ chức tiêm phòng và cách ly đàn lợn. UBND tỉnh Lào Cai đã có công điện chỉ đạo chi cục thú y, chính quyền các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh tăng cường các biện pháp khoanh vùng ổ dịch, phòng ngừa dịch bệnh tránh lây lan diện rộng.

* Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện năm điểm sạt lở bãi sông gây nguy hiểm, thuộc địa bàn các xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, Kim Đính, Kim Xuyên, và Lai Vu, huyện Kim Thành; xã Thanh Quang, huyện Nam Sách. Nguyên nhân sạt lở bước đầu xác định do địa chất xấu, bờ sông dốc đứng, lòng sông sâu, dòng chủ lưu áp sát bờ.