Đồng thời, hướng đi này không chỉ thu hút thêm nhiều du khách mà còn trở thành điểm đến “bốn mùa” và “kích hoạt” sự chủ động tham gia bảo vệ tự nhiên, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Đến thăm Cát Bà đúng dịp đặc khu Cát Hải tổ chức khai mạc Du lịch Cát Bà 2026, anh Müller, du khách đến từ Đức chia sẻ, điều làm anh ấn tượng nhất ở Cát Bà không phải là khách sạn lớn, mà là cảm giác được sống giữa thiên nhiên, không ồn ào, không rác thải nhựa.
Còn ông Ngô Duy Phú, một người kinh doanh lĩnh vực du lịch cho rằng, dấu ấn đậm nét nhất trong hành trình “xanh hóa” Cát Bà chính là việc quyết liệt thực hiện đề án sắp xếp, cắt giảm lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh nhằm trả lại vẻ đẹp hoang sơ và môi trường nước trong lành cho di sản; đẩy mạnh lộ trình giao thông xanh, thay thế các phương tiện giao thông cũ bằng xe điện, khuyến khích du khách sử dụng cáp treo để giảm áp lực lên hạ tầng đường bộ và giảm khí thải carbon.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải Phan Viết Điện cho biết, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều chương trình bảo vệ môi trường, như: thu gom rác thải ven biển, giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trong cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, địa phương xác định mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp trên đảo là một đại sứ du lịch xanh; sự đồng lòng trong việc bảo vệ môi trường biển, đảo không chỉ giúp gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau mà còn trực tiếp tạo ra sinh kế bền vững, chất lượng cao cho cộng đồng địa phương.
Nhờ định hướng phát triển du lịch xanh cùng với nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và niêm yết giá dịch vụ, năm 2025 là một năm thành công nổi bật của du lịch Cát Bà với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng: Tổng lượng khách đạt hơn 4,5 triệu lượt, đạt 113,4% kế hoạch, tăng 23% so với năm 2024; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt; doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 4.600 tỷ đồng; riêng nguồn thu từ phí tham quan và lưu trú trên các vịnh đạt gần 285 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.
Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới trong quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà - khu vực có giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học; cùng với đó, Vịnh Lan Hạ liên tục được vinh danh trong nhóm những vịnh biển đẹp nhất thế giới, góp phần khẳng định vị thế của Cát Bà như một trung tâm du lịch sinh thái biển đảo hàng đầu khu vực và quốc tế. Những danh hiệu quan trọng này tạo nền tảng, động lực vững chắc để Cát Bà tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại.
Sự phát triển của du lịch Cát Bà được đặt trong bức tranh tổng thể về phát triển du lịch bền vững của thành phố Hải Phòng; trong đó phát triển du lịch gắn với bảo tồn, tăng trưởng kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường chính là tiền đề vững chắc để du lịch Hải Phòng tạo được sự khác biệt, đột phá; đồng thời hiện thực hóa mục tiêu đưa quần đảo Cát Bà trở thành trung tâm du lịch quốc tế trọng điểm trong tương lai gần. Do đó, đặc khu sẽ tăng cường công tác phối hợp Đồ Sơn và Hạ Long trong quá trình xây dựng tam giác du lịch biển đẳng cấp quốc tế, khai thác hiệu quả Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà; đa dạng các hình thức, sản phẩm du lịch, đặc biệt quan tâm phát triển du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp nghỉ dưỡng với loại hình homestay cao cấp ở khu vực nông thôn đảo trở thành các khu vệ tinh của trung tâm du lịch Cát Bà. Việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội sẽ được đặc khu tính toán theo hướng phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường với phát triển kinh tế, nhất là trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tại khu vực đảo Cát Bà.
Ông Phan Viết Điện chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền địa phương khẳng định quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển du lịch Cát Bà xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Hiện nay, đặc khu đang chỉ đạo tiếp tục quy hoạch đồng bộ các điểm du lịch, đẩy nhanh tiến độ các dự án, từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ. Cùng với đó là tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo khách; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới, nhất là các loại hình vui chơi giải trí chất lượng cao để trong năm 2026, đặc khu Cát Hải đạt mục tiêu đón hơn 4,7 triệu lượt khách, tiếp tục phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường.