Điều tra, truy xét nghi phạm vụ nổ súng gây thương tích tại Hội An

NDO -

Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, truy xét nghi phạm trong vụ bắn, chém người gây thương tích trên địa bàn thành phố.

Khu vực xảy ra vụ gây thương tích tại Hội An.
Khu vực xảy ra vụ gây thương tích tại Hội An.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 9/5, nhóm thanh niên 6 người ngồi ăn nhậu ở quán bê thui Ba Dũng (số 151 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An). Sau đó, khoảng 20 phút, có một thanh niên tay cầm cây mã tấu xông vào chém bị thương một người trong bàn nhậu.

Khoảng 1 phút sau đó, có một thanh niên khác phục sẵn đưa khẩu súng dài khoảng 1m bắn 2 phát súng vào nhóm 5 người. Hậu quả, đạn trúng vào một người gây thương tích rất nặng.

Nạn nhân là anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1990), ngụ khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương (thành phố Hội An) cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, điều trị.

Sau khi gây án, các đối tượng chém và bắn người bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hội An và các cơ quan chức năng tức tốc đến hiện trường xác minh, điều tra, phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, truy xét các nghi phạm.

Hiện, Công an đã thu giữ một kiếm tự chế dạng kiếm Nhật tại hiện trường do các đối tượng bỏ chạy vứt lại.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định được 1 trong 2 đối tượng gây án là Trần Xuân Vũ (quê xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú khối phố Trường Lệ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An).

Hiện nghi phạm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an đang triển khai lực lượng truy tìm; đồng thời vận động, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật…