Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ mới phải đột phá để tránh tụt hậu

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý trong nước đã nhấn mạnh đến những cơ hội lớn, bước ngoặt lịch sử khi thành phố Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát biểu tham luận tại hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát biểu tham luận tại hội thảo.

Ngày 22/1, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 11%-12%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Dự thảo cũng cho biết, phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng sẽ theo 3 vùng chức năng gồm: Vùng chức năng kinh tế công nghiệp-dịch vụ ven biển phía Đông với phạm vi không gian bao gồm 54 xã, phường khu vực đô thị và đồng bằng ven biển; Vùng chức năng nông nghiệp, lâm nghiệp khu vực trung du và miền núi phía Tây với phạm vi không gian bao gồm toàn bộ 37 xã vùng trung du và vùng miền núi phía Tây của thành phố; Vùng không gian biển và hải đảo.

Đồng thời, phương án tổ chức không gian kinh tế-xã hội của thành phố sẽ gắn với hình thành các hành lang kinh tế và cụm động lực phát triển, nhằm vừa phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng vùng lãnh thổ, vừa giảm thiểu tác động xung đột giữa các ngành kinh tế trụ cột... bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn.

ndo_br_z7457122276400-b1584efdc38e8e5a694c670c2787c7ed-6799.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên-nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá cơ hội bứt phá của thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập Quảng Nam là rất lớn, vị thế rất khác biệt so với trước đây để đưa thành phố phát triển vượt bậc hơn; nếu không tận dụng được thời cơ này để xoay chuyển mô hình tăng trưởng thì “có thể 5 năm, 10 năm nữa là tụt hậu”.

Phân tích về những thách thức của Khu thương mại tự do Đà Nẵng trong bối cảnh cạnh tranh khu vực nhằm góp phần làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hợp nhất Đà Nẵng-Quảng Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên nhấn mạnh Đà Nẵng cần phải định vị lại không gian phát triển mới để kết hợp lợi thế của hai địa phương trước đây theo hướng “chiều cao” (các mô hình kinh tế mới như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế) và “chiều rộng” (không gian địa lý) tạo thế bổ trợ lẫn nhau; đồng thời, cần sớm tiếp cận, hình thành đô thị sân bay Chu Lai.

Góp ý về dự thảo điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng: “Tầm nhìn của quy hoạch là rất quan trọng, nhưng việc “nam tiến” mở rộng không gian phát triển của thành phố về phía nam còn thiếu sự quyết liệt và tốc độ cần thiết và có thể đánh mất thời cơ dẫn đến tụt hậu”.

ndo_br_153321155459381186-784.jpg
Các chuyên gia tại hội thảo.

Dự thảo quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bên cạnh nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, còn đề ra các khâu đột phá gồm: Tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, tái cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả; Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại, đồng bộ; Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tham luận tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng: “Về các khâu đột phá, tôi cho rằng đột phá không phải liệt kê những việc phải làm, mà phải chỉ ra điểm cần “bẻ gãy” để cắt bỏ mô hình tăng trưởng cũ, cách thức tăng trưởng cũ để chuyển sang mô hình tăng trưởng mới”.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trình bày những tham luận về phương án phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, phương án mở rộng không gian hướng biển,...

Theo Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Thị Nhâm-nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, đô thị hóa tại thành phố Đà Nẵng đang có xu hướng dồn nén vào các khu vực ven biển, gây ra những tác động, áp lực rất lớn đến hạ tầng và môi trường. Trong khi đó, khu vực nông thôn, vùng núi phía Tây đang có rất nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác.

“Đáng chú ý, trong khi kết nối ngoại vùng thông qua hệ thống hạ tầng chiến lược thì khá tốt, nhưng năng lực kết nối nội vùng tôi cho rằng vẫn đang còn yếu, cho nên sẽ gây ra nhiều bất cập trong thời gian tới”, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Thị Nhâm nói.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận và đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết và góp ý quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học về việc điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, các ý kiến tại hội thảo đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm của điều chỉnh quy hoạch như: phân tích, đánh giá những tiềm năng, lợi thế mới của thành phố; những điểm nghẽn trong phát triển; quan điểm, mục tiêu, kịch bản phát triển; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và phương án phát triển hệ thống đô thị, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật xã hội...; đồng thời, các đại biểu tại hội thảo đã đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chính sách đột phá để quy hoạch có tính khả thi cao.

Có thể bạn quan tâm