Diễn tập ứng phó sóng thần-đa thiên tai ở Quảng Nam

NDO - Trong 2 ngày 23 và 24/8, gần 460 học sinh, giáo viên của trường THCS Lê Lợi, xã Tam Thăng và hơn 250 hộ dân ven biển ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tham gia diễn tập “Ứng phó với sóng thần-đa thiên tai” do Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), và Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Tham gia diễn tập, các em học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức ứng phó với sóng thần. (Ảnh: UNDP)
Tham gia diễn tập, các em học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức ứng phó với sóng thần. (Ảnh: UNDP)

Tham dự buổi diễn tập có đại diện của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, UNDP, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo của các trường học ven biển trên địa bàn.

Theo Kế hoạch Quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần kèm theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, động đất tại vùng nguồn Máng biển sâu Manila/Philippines được đánh giá là vùng nguồn nguy hiểm nhất đối với Việt Nam. Khi xảy ra động đất với độ lớn cực đại lên đến M = 9.3 tại khu vực này thì mức độ nguy hiểm sóng thần tác động trên toàn dải ven biển Việt Nam.

Khi đó, có thể có rủi ro thiên tai cấp độ 4 (tương ứng với độ cao sóng từ 8m đến 16m) tại khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận. Thời gian sóng thần lan truyền và tấn công vào bờ khoảng từ 2.0 giờ đến 4.5 giờ, vào sâu trong đất liền có thể tới 2-3km.

Diễn tập ứng phó sóng thần-đa thiên tai ở Quảng Nam ảnh 1

Các em học sinh hào hứng tham gia buổi diễn tập. (Ảnh: UNDP)

Để chủ động ứng phó nguy cơ xảy ra sóng thần, Chính phủ Việt Nam đã chú trọng công tác cảnh báo, ứng phó khi xảy ra sóng thần cho các địa phương ven biển với nhiều giải pháp, kế hoạch sơ tán và hành động cho từng cấp chính quyền cho tới các trường học, cộng đồng dân cư ven biển.

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, ông Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nói: “Học sinh là những người chủ tương lai của đất nước. Các em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình và để được an toàn. Cần có kiến thức và kỹ năng để biết phải làm gì trong thiên tai có thể cứu sống bản thân và bạn bè.”

“Các cuộc diễn tập tại trường học và tại cộng đồng đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc giảm thiểu tác động của thiên tai, như bão, nước biển dâng, lũ lụt và sóng thần. Do đó, trước hết, điều quan trọng là các trường học và các xã ven biển phải có sẵn kế hoạch ứng phó cho chúng ta biết ai sẽ làm gì và khi nào. Tiếp theo, nên có các cuộc diễn tập thường xuyên để kiểm tra kế hoạch này, và để bảo đảm rằng tất cả học sinh, giáo viên và người dân đều nhận thức được những gì họ cần phải làm,” ông Patrick nhấn mạnh.

Diễn tập ứng phó sóng thần-đa thiên tai ở Quảng Nam ảnh 2

Diễn tập sơ cứu chấn thương. (Ảnh: UNDP)

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, bằng việc tham gia vào buổi diễn tập, chính quyền địa phương, trường học không chỉ được trang bị đầy đủ các kiến thức ứng phó với sóng thần mà còn có những trải nghiệm thực tế để sẵn sàng chuẩn bị cho các thiên tai sẽ xảy ra trong tương lại.

Buổi diễn tập nằm trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác tăng cường chuẩn bị cho trường học đối với sóng thần khu vực châu Á-Thái Bình Dương” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho 16 nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Dự án này góp phần đạt được các mục tiêu của Khung hành động Sendai về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đó là giảm số người chết, số người bị ảnh hưởng và thiệt hại về kinh tế do các nguy cơ từ tự nhiên và con người gây ra. Đồng thời, dự án cũng nhằm đạt được mục tiêu của UNDP để giúp đỡ các vùng dễ bị tổn thương ứng phó hiệu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách kết hợp các biện pháp phòng, chống rủi ro thiên tai vào các chiến lược quốc gia.