Diễn tập cứu hộ-cứu nạn chung giữa Lào, Việt Nam và Campuchia

NDO - Sáng 15/9, tại ngoại ô thủ đô Vientiane (Lào), quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia lần đầu tiên phối hợp diễn tập chung về cứu hộ-cứu nạn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới thị sát buổi diễn tập.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới thị sát buổi diễn tập chung giữa quân đội ba nước. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới thị sát buổi diễn tập chung giữa quân đội ba nước. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Dự và chủ trì buổi diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Cùng dự có đông đảo lãnh đạo các lực lượng thuộc quân đội ba nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương của Lào và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc quân đội ba nước trực tiếp tham gia diễn tập chung lần này.

Diễn tập cứu hộ-cứu nạn chung giữa Lào, Việt Nam và Campuchia ảnh 1

Đội hình cứu hộ-cứu nạn di chuyển qua khu vực lễ đài. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Diễn tập lần này là hoạt động được tổ chức nhằm thực hiện thỏa thuận chung giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia ký kết năm 2019 tại Hà Nội.

Địa điểm diễn tập được nước chủ nhà Lào bố trí tại khu vực hồ chứa nước Nam Houm, quận Naxaythong, ngoại ô thủ đô Vientiane.

Theo kế hoạch, các nội dung diễn tập gồm hai nội dung chính là cứu hộ, cứu nạn dưới nước và cứu hộ, cứu nạn trên cạn.

Theo đó, các lực lượng thuộc quân đội ba nước tham gia diễn tập tiến hành tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt và khu vực bị sạt lở đất, đá; sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc ra môi trường.

Diễn tập cứu hộ-cứu nạn giữa quân đội ba nước là sự hợp tác chung nhằm ứng phó với những thảm họa có thể xảy ra, đe dọa đến cuộc sống của người dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia ở khu vực hạ nguồn sông Mekong.

Việc diễn tập chung cũng giúp lực lượng cứu hộ-cứu nạn của quân đội ba nước chủ động hơn trong công tác phối hợp hỗ trợ lẫn nhau khi thảm họa thiên tai xảy ra, nhằm bảo đảm cuộc sống bình an cho người dân cũng như tăng cường sự gắn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

Diễn tập cứu hộ-cứu nạn chung giữa Lào, Việt Nam và Campuchia ảnh 2

Lào và Việt Nam cùng điều động máy bay trực thăng tham gia diễn tập hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Cuộc phối hợp diễn tập chung diễn ra thành công tốt đẹp, kết thúc đợt hợp luyện kéo dài 6 ngày giữa quân đội ba nước, được đánh giá là hoạt động thiết thực trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, qua đó giúp nâng cao hơn nữa sự hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước nói chung và quân đội ba nước nói riêng.

Đây cũng là sự kiện quan trọng và rất có ý nghĩa với quân đội ba nước, không chỉ nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống, mà còn tạo cơ hội cho các bên tham gia trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm và văn hóa, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, củng cố lòng tin giữa các bên tham gia.

Diễn tập cứu hộ-cứu nạn chung giữa Lào, Việt Nam và Campuchia ảnh 3
Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Diễn tập chung cũng cho thấy truyền thống hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau của quân đội ba nước tiếp tục được các thế hệ chiến sĩ của ba nước gìn giữ, vun đắp và phát huy trong mọi hoàn cảnh.