Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba

NDO - Ngày 12/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba.
Quang cảnh diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh, quan hệ hợp tác đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Cuba trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu.

Về hợp tác thương mại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại châu Á lớn thứ 2 của Cuba. Trong giai đoạn 2015-2020, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 250-350 triệu USD.

Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba ảnh 1

Doanh nghiệp Việt Nam-Cuba kết nối giao thương để tìm cơ hội đầu tư.

Về hợp tác đầu tư, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của khu vực châu Á tại Cuba với 5 dự án đã triển khai.

Tại Việt Nam, Cuba cũng đã triển khai dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn Labiofam Việt Nam chuyên sản xuất các chế phẩm sinh học.

“Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao giữa 2 nước. Đây là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại Cuba, đối tác tiềm năng và đáng tin cậy của chúng ta” ông Dương Anh Đức cho biết.

Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba ảnh 2

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tại diễn đàn.

Giới thiệu môi trường đầu tư tại Cuba, theo ông Maury Hechavarria Bermudez, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp nước Cộng hòa Cuba, Việt Nam-Cuba còn dư địa, tiềm năng lớn để phát triển thương mại và đầu tư nhiều hơn nữa. Với nguyện vọng chung là phát triển, hợp tác rộng rãi, hiệu quả, Cuba muốn thu hút đầu tư bên ngoài, thúc đẩy các lĩnh vực mới, tiềm kiếm đầu tư tài chính...

Ông Maury Hechavarria Bermudez cũng nhấn mạnh, ngày nay, Cuba là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Cuba bảo đảm cho các nhà đầu tư được đầu tư thuận lợi; có chế độ ưu đãi thuế đặc biệt cho các doanh nghiệp. Vị trí địa lý của Cuba rất đắc địa và thị trường Cuba được các nhà đầu tư quan tâm. Cuba cũng có sự phát triển về hạ tầng giúp giảm chi phí đầu tư cho các nhà đầu tư; xây dựng cơ chế một cửa để luôn luôn đồng hành cùng với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ, thị trường Cuba rất phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư nhà máy sản xuất. Đặc khu phát triển Mariel của Cuba với cơ chế một cửa luôn đồng hành hỗ trợ về thủ tục cho các nhà đầu tư một cách rõ ràng, nhanh chóng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Cuba luôn ưu tiên mua hàng hóa sản xuất trong nước để thay thế hàng nhập khẩu, nên đầu tư nhà máy tại Cuba là một lợi thế.

Sau diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam-Cuba tiến hành kết nối giao thương để tìm cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.