Điện Biên thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

Ngày 8-4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư. Thời gian qua ở Điện Biên, việc đặt mua báo và tạp chí của Đảng có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp.

Theo thống kê của Bưu điện tỉnh Điện Biên, trong ba năm 2013 - 2015, toàn tỉnh đặt mua báo và tạp chí của Đảng gồm: Báo Nhân Dân 693.166 tờ; Tạp chí Cộng sản 28.227 cuốn; Báo Điện Biên Phủ 711.654 tờ. Một số cơ sở đảng tổ chức tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; sử dụng báo và tạp chí làm tài liệu sinh hoạt của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị...

PV

Hơn 71 nghìn trường hợp được cấp số định danh cá nhân

Tại cuộc họp báo công tác tư pháp quý II do Bộ Tư pháp tổ chức tại Hà Nội, sáng 8-4, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực Nguyễn Công Khanh cho biết: Sau ba tháng triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh, kết nối cấp số định danh cá nhân (từ ngày 4-1-2016) tại Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và huyện Quế Phong (Nghệ An), tính đến 9 giờ 15 phút ngày 8-4, các cơ quan đăng ký hộ tịch đã đăng ký khai sinh cho 74.482 trẻ em, trong đó có 71.353 trường hợp được cấp số định danh cá nhân.

PV

Ra mắt Cổng thông tin điện tử pháp điển

Chiều 8-4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử pháp điển và giới thiệu phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Cổng thông tin điện tử pháp điển được xây dựng nội dung, giao diện và các tính năng cơ bản vào tháng 8-2015, đưa vào vận hành thử nghiệm tháng 10-2015 tại địa chỉ: www.phapdien.moj.gov.vn.

Bộ pháp điển điện tử tích hợp trên Cổng thông tin điện tử pháp điển gồm 45 chủ đề, 256 đề mục, được triển khai theo ba giai đoạn trong mười năm từ 2014 đến 2023. Đến nay, trên cả nước đã có 22 trong số 25 bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch chung thực hiện pháp điển.

PV

Giao lưu truyền thống "Đặc công Hải quân - Sáng mãi những chiến công"

Tối 8-4, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị), Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp với Quân chủng Hải quân và Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Hưng Việt tổ chức chương trình giao lưu truyền thống "Đặc công Hải quân - Sáng mãi những chiến công", hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đặc công Hải quân (13-4-1966 - 13-4-2016).

Chương trình được dàn dựng công phu, với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử đã từng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cùng những câu chuyện kể về phương thức tác chiến của các chiến sĩ đặc công Hải quân, những nghĩa cử thắm tình đồng đội, đồng chí, giữa đặc công Hải quân và người dân Quảng Trị... Xen giữa những ca khúc đi cùng năm tháng là các cuộc giao lưu với các nhân chứng lịch sử, phim tài liệu, phóng sự...

PV

Cung thỉnh và chiêm bái Phật ngọc hòa bình thế giới

Tối 8-4, tại chùa Hồng Phúc, quận Kiến An (TP Hải Phòng), diễn ra lễ cung thỉnh và chiêm bái Phật ngọc hòa bình thế giới, với sự tham dự của hàng nghìn phật tử và nhân dân trên địa bàn. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của Phật ngọc hòa bình thế giới tại Việt Nam sau chuyến đi kéo dài tại 60 điểm dừng chân ở nhiều quốc gia trước khi quay trở về Ô-xtrây-li-a để an vị vĩnh viễn. Cùng với lễ cung thỉnh và chiêm bái tôn tượng Phật ngọc hòa bình thế giới là các hoạt động, gồm: Thắp hoa đăng, thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nghe thuyết giảng về ý nghĩa Phật ngọc hòa bình thế giới, đạo Phật với cuộc sống và trao các phần quà từ thiện…