Điểm tựa vững chắc cho người dân biên giới

Đóng quân nơi vùng biên giới tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Si Ma Cai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn đồi núi chia cắt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai phối hợp nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai phối hợp nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới.

Tuy nhiên, với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân vùng biên.

SAU buổi tuần tra biên giới những ngày đầu xuân, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai ghé thăm em Giàng Minh Quân, 9 tuổi, dân tộc H’Mông, con nuôi của đơn vị. Quân là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khi bố mất sớm, cuộc sống gia đình thiếu thốn, việc học từng có nguy cơ dang dở. Nhận thấy hoàn cảnh của em, Đồn đã nhận làm con nuôi, hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để em yên tâm đến trường.

Với Quân, những người lính biên phòng giống như “ánh sáng” nuôi dưỡng ước mơ học tập và luôn dõi theo từng bước em trưởng thành. Chị Lý Thị De, mẹ của Quân cho biết: “Nhà chỉ có hai mẹ con, một mình tôi làm nương, cuộc sống rất khó khăn. Từ ngày cháu được Đồn Biên phòng Si Ma Cai nhận nuôi, các anh thường xuyên đến thăm hỏi, mua sách vở, quần áo và hỗ trợ chi phí học tập cho nên tôi rất yên tâm cho cháu đến trường”.

Cùng với Quân, Đồn cũng đang nhận nuôi em Vàng Văn Phong, học sinh lớp 6, có hoàn cảnh đặc biệt khi bố mất sớm, mẹ bị khuyết tật. Việc nhận nuôi hai em được đơn vị xác định là trách nhiệm lâu dài, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thường xuyên phối hợp gia đình và nhà trường quản lý, động viên các em học tập, không để việc học bị gián đoạn vì hoàn cảnh.

Trung tá Phạm Đức Hậu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Si Ma Cai cho biết, ngoài 2 cháu là con nuôi, đơn vị còn phối hợp chăm lo cho 2 học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng và 8 học sinh trong Đề án “Nâng bước em đến trường” của Bộ Quốc phòng. Thông qua các chương trình, đơn vị mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình, tạo điều kiện để các em học sinh vùng biên giới có thêm động lực tiếp tục đến lớp, từng bước vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Xã Si Ma Cai có 35 thôn, trong đó 6 thôn biên giới, dân số 4.505 hộ/22.871 nhân khẩu, gồm 15 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc H’Mông chiếm hơn 80%. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, Đồn Biên phòng Si Ma Cai xác định bám nắm địa bàn là yếu tố then chốt để giữ vững ổn định khu vực biên giới; cùng với đó, đơn vị cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cơ sở.

Thời gian qua, Đồn đã phối hợp các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao quà tặng nhân dân và các em học sinh nghèo vượt khó với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng; vận động xây dựng nông thôn mới và các công trình xã hội hóa hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ giúp dân xây mới 21 ngôi nhà, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng, sửa chữa 3 ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng và 300 ngày công lao động; duy trì hoạt động tủ quần áo tình thương tại cổng chợ Si Ma Cai, cấp phát quần áo miễn phí vào sáng chủ nhật hằng tuần, khoảng 10.000 bộ.

Để giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, Đồn đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa họckỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã triển khai thực hiện xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế như: Mô hình nuôi ngựa bạch, nuôi dê sinh sản; vườn cây sinh kế mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Với mô hình nuôi dê sinh sản, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã tặng 18 con dê với tổng trị giá hơn 42 triệu đồng cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn biên giới. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi để người dân yên tâm chăm sóc. Là một trong những hộ được nhận dê, ông Giàng Seo Lừ, thôn Lù Dì Sán cho biết: “Nhà tôi trước đây chỉ trông vào nương ngô, nương lúa cho nên lúc giáp hạt rất khó khăn. Từ khi được Đồn Biên phòng Si Ma Cai hỗ trợ một cặp dê và hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh, đàn dê phát triển và sinh sản tốt, giúp gia đình có thêm thu nhập”.

Theo Trung tá Phạm Đức Hậu, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị cũng tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới”, ưu tiên các hoạt động thiết thực như hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp hộ nghèo phát triển sinh kế, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Các tổ, đội công tác của đơn vị thường xuyên xuống địa bàn thực hiện phương châm “5 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc) và “4 bám” (bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn); qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng thời, đơn vị phân công cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, bảo đảm an ninh biên giới.

Có thể bạn quan tâm