Điểm sáng trong thực hiện các mô hình, chương trình và phong trào ý nghĩa nơi đầu sóng

Với tinh thần "Bám dân, bám địa bàn”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã triển khai sâu rộng nhiều mô hình, chương trình, phong trào ý nghĩa giúp người dân phát triển kinh tế, xã hội. Nỗ lực này đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực biên giới biển, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đồng hành trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đồng hành trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về đổi mới công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tại 11 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển để triển khai các phong trào, chương trình, mô hình thiết thực góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết quả, 6 mô hình “Dân vận khéo”, 3 phong trào và 4 chương trình trọng điểm đã được duy trì và phát triển bền vững trong suốt một thập kỷ qua.

Dấu ấn “Người lính quân hàm xanh” trong an sinh xã hội

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất là mô hình “Hũ gạo Quân hàm xanh” tại Đồn Biên phòng Tràng Cát. Triển khai từ năm 2020, mô hình này đã huy động được kinh phí hơn 140 triệu đồng từ sự tự nguyện đóng góp hằng tháng của cán bộ, chiến sĩ.

ndo_br_z7497160183367-8d01e4022ca857c3867ba39b49f265d9-4803.jpg
Mô hình “Hũ gạo quân hàm xanh” phát huy hiệu quả trong công tác an sinh xã hội.

Từ nguồn quỹ này, đơn vị đã hỗ trợ xây mới 3 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, đơn vị đã vận động, ủng hộ 4 tấn gạo, nhu yếu phẩm trao đến tận tay người dân.

Cùng với đó, chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân biển” đã trở thành ngày hội ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Từ năm 2015 đến năm 2025, toàn đơn vị đã vận động trao tặng 3.794 suất quà trị giá hơn 3 tỷ đồng cho các gia đình nghèo. Đồng thời, phối hợp xây tặng 14 căn nhà “Mái ấm biên cương”, “Nhà đồng đội” giúp quân và dân vùng biên an cư lạc nghiệp.

Nâng bước tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới biển, công tác giáo dục cho thế hệ tương lai luôn được Bộ đội Biên phòng thành phố chú trọng. Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” được Bộ đội Biên phòng Hải Phòng triển khai với nhiều tâm huyết, trách nhiệm.

ndo_tr_z7497160180380-8cf9276375b1b5b5b237211860040d51-2209.jpg
Lãnh đạo Biên phòng Hải Phòng và Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn trao quà, tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân biển”.

Theo đó, từ năm 2016 đến 2025, đã có 82 học sinh được hỗ trợ thường xuyên với mức 500.000 đồng/tháng, tổng kinh phí hỗ trợ, bao gồm tiền mặt và vật chất (xe đạp, sách vở) đạt hơn 2,8 tỷ đồng. Thành quả đạt được đáng tự hào khi 100% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 13 em đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Những con số này không chỉ là thành tích giáo dục mà còn là minh chứng cho sự kỳ vọng và niềm tin mà lực lượng Biên phòng gửi gắm vào thế hệ tương lai của đất nước.

Điểm tựa y tế cho nhân dân

Tại khu vực đảo xa như đặc khu Cát Hải, mô hình “Trạm Quân-Dân y kết hợp” đã khẳng định vai trò không thể thay thế trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trạm đã khám, chữa bệnh miễn phí cho 4.275 lượt người, xử lý cấp cứu kịp thời 472 ca bệnh nặng, nguy hiểm; phối hợp tiêm chủng định kỳ cho 600 trẻ em đạt tỷ lệ 100%; tham gia sàng lọc bệnh lý cho gần 3.000 lượt người dân trên đảo.

Song song với y tế, công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản được chú trọng đặc biệt qua mô hình “chống khai thác hải sản IUU”. Với hơn 21.240 lượt phương tiện được tuyên truyền và 1.545 chủ tàu ký cam kết không vi phạm, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã góp phần quan trọng cùng cả nước nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam.

ndo_br_z7497160195862-0f36b46f0e02ed6006786b388d850277-6487.jpg
Khám bệnh cho nhân dân khu vực biên giới biển, đảo.

Hình ảnh gần 20.000 lá cờ Tổ quốc cùng hàng nghìn áo phao được trao tặng đã tiếp thêm động lực cho ngư dân vững tâm vươn khơi, bám biển.

Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, Bộ đội Biên phòng thành phố còn là lực lượng đi đầu trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thông qua mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình”.

Với 136 đảng viên phụ trách 539 hộ dân, lực lượng biên phòng đã thực hiện hiệu quả phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, nắm chắc tình hình từ cơ sở và tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Đáng chú ý, đơn vị đã vận động thành công hàng trăm hộ dân tự nguyện tháo dỡ các chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép, trả lại hàng chục nghìn m2 mặt bằng cho địa phương quy hoạch phát triển bền vững.

ndo_br_z7497160208607-13db81deb2eabff76eae9575ea3c081d-9949.jpg
Thường xuyên tuyên truyền pháp luật tới ngư dân trước khi vươn khơi, bám biển.

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2025 là minh chứng cho sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao cả của mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng.

Bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, những chiến sĩ mang quân hàm xanh đã và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển Hải Phòng ngày càng văn minh, giàu đẹp, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm