Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch, ngày 6-8, PGS, TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Bộ Y tế), cho biết: 100% số trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm dương tính với phẩy khuẩn tả từ cuối năm ngoái đến nay đều mang chủng đã kết hợp của chủng vi khuẩn tả cổ điển (xuất hiện năm 1961) và chủng Entor lưu hành những năm đầu của thế kỷ 20. Ðáng chú ý, đây cũng là chủng khuẩn tả đang lưu hành ở các nước châu Á, như Ấn Ðộ, Thái-lan, Lào, Bangladesh... Ðặc điểm của chủng biến đổi này là nó tập hợp những đặc tính xấu nhất của hai loại trên như gây bệnh cảnh lâm sàng nặng, độc tính cao, nhiều người lành mang trùng, thời gian lưu hành lâu gây dịch lai rai...
Chính vì vậy, dịch đang ở thời kỳ rất khó kiểm soát, chúng định kỳ lan truyền khi gặp những điều kiện thuận lợi. Tỷ lệ người lành mang vi khuẩn tả là 10-15%, trong khi các vụ dịch trước đây tỷ lệ này chỉ ở dưới 10%. Hiện nay, Công ty vaccine và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế) đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công vaccine phòng tả được sản xuất theo công thức mới có thêm thành phần có tính kháng nguyên cao, đã được thử nghiệm tại Sơn La, đạt được hiệu quả bảo vệ 90% và đang xin Bộ Y tế cấp phép để lưu hành.
Theo kết quả giám sát dịch tễ của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, trong sáu tháng đầu năm 2008, tại các tỉnh phía bắc đã ghi nhận 10 bệnh có tỷ lệ mắc cao nhất, gồm: hội chứng cúm, tiêu chảy, hội chứng lỵ, thủy đậu, đau mắt đỏ do Adenovirut, quai bị, lỵ amíp, viêm gan virus, lỵ trực trùng và viêm não virus. Ngoài ra còn xuất hiện một số vụ dịch lẻ tẻ như dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm xảy ra tại 18 tỉnh, thành phố, dịch thủy đậu nhỏ tại sáu tỉnh, quai bị ở Cốc Lếu (Lào Cai), rubella ở Thái Bình, dịch đau mắt đỏ ở Ðiện Biên...
Theo TS Trần Như Dương - Phó Trưởng khoa Dịch tễ (Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư), khó khăn trong công tác phòng, chống dịch hiện nay là ô nhiễm môi trường, sự biến chủng của vi sinh vật; thiếu nhân lực y tế dự phòng ở hầu hết các tuyến; chính quyền một số địa phương chưa có sự chỉ đạo quyết liệt và ý thức trong phòng, chống dịch bệnh của nhân dân chưa cao.