Dịch Covid-19 ở Thượng Hải có xu hướng giảm

NDO -

Sau thời gian dài áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch theo chính sách zero Covid-19 linh hoạt, tình hình dịch bệnh tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã đón nhận một số tín hiệu tích cực về số ca mắc cũng như khôi phục các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân ở các khu phong tỏa tại thành phố Thượng Hải. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân ở các khu phong tỏa tại thành phố Thượng Hải. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức sáng 22/4, thành phố Thượng Hải công bố tình hình dịch Covid-19 có xu hướng giảm trong nhiều ngày liên tiếp.

Trong đó, 6 quận Phố Đông, Mẫn Hàng, Tùng Giang, Thanh Phố, Phổ Đà và Trường Ninh đã giảm liên tiếp trong 3 ngày qua; 3 quận Phụng Hiền, Kim Sơn và Sùng Minh duy trì số ca mắc thấp; 4 quận Từ Hội, Hồng Khẩu, Bảo Sơn và Gia Định tiếp tục biến động; chỉ có 3 quận Tĩnh An, Hoàng Phố và Dương Phố có số ca nhiễm tăng nhẹ.

Về hồi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phó Thị trưởng Thượng Hải Trương Vi cho biết, thành phố đang tăng cường thiết kế hệ thống phòng, chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, với việc thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tàu đẩy nhanh tiến độ phục hồi, đồng thời mở kênh vận chuyển vật tư sản xuất hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chuỗi ngành nghề.

Trong một tuần qua, 70% trong số 666 doanh nghiệp trọng điểm của Thượng Hải đã khôi phục sản xuất và kinh doanh, trong đó nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp ô-tô, vi mạch và hóa chất đã khôi phục tỷ lệ sản xuất ở mức cao.

Để sớm khống chế dịch bệnh và khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân, thành phố Thượng Hải quyết định triển khai 9 nội dung trọng điểm kể từ ngày 22/4, nỗ lực sớm đưa số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trở về con số 0.

Theo đó, trong thời gian tới, sẽ thực hiện quản lý khép kín toàn thành phố, xét nghiệm toàn dân, điều tra dịch tễ toàn diện, tiến hành khử trùng cho toàn dân và kiểm tra, khắc phục yếu kém trong toàn bộ quá trình phòng dịch.

Để kiểm soát và hạn chế tối đa dịch chuyển và tụ tập đông người, thành phố đã chia các khu vực theo 3 cấp độ dịch, và yêu cầu đối với khu vực phong tỏa, "người dân không ra khỏi nhà, bảo đảm hậu cần đến cửa"; khu vực kiểm soát "không ra khỏi khu dân cư hoặc đơn vị, nhận hàng hóa theo khung giờ"; khu vực phòng ngừa "cá nhân tự bảo vệ, nghiêm cấm tụ tập".

Hơn một tháng qua, thành phố Thượng Hải với 25 triệu dân, trở thành ổ dịch lớn nhất tại Trung Quốc, với gần 460.000 ca nhiễm và 36 ca tử vong vì Covid-19. Việc áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt theo chính sách zero Covid-19 linh hoạt đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trung tâm kinh tế-tài chính hàng đầu của Trung Quốc.