Dịch Covid-19 đang lây lan rộng ở Đắk Lắk

NDO -

Trước tình hình bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tăng nhanh, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố hỗ trợ trang thiết bị y tế cũng như nguồn nhân lực, đáp ứng công tác phòng, chống dịch. Tỉnh đã và đang tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, sớm ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn và chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng, chống dịch tiến hành khảo sát công tác phòng, chống dịch tại Bệnh diện dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng, chống dịch tiến hành khảo sát công tác phòng, chống dịch tại Bệnh diện dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 1/11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính từ 16 giờ ngày 31/10 đến 16 giờ ngày 1/11, toàn tỉnh ghi nhận 244 bệnh nhân mắc Covid-19 tại 12/15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trong đó có 67 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng.

Bệnh nhân Covid-19 tăng nhanh

Đây là số bệnh nhân mắc Covid-19 được phát hiện trong 1 ngày cao nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ trước đến nay, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên 4.294 ca, trong đó có 2.110 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và 24 trường hợp tử vong.

Trong ngày 1/11, trong số 12 huyện, thị xã, thành phố ở Đắk Lắk ghi nhận có các bệnh nhân mắc Covid-19. Thành phố Buôn Ma Thuột là địa phương phát hiện nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 nhất với 72 ca, trong đó có 32 ca được phát hiện trong cộng đồng; kế đến là thị xã Buôn Hồ với 47 ca; huyện Krông Búk với 43 ca, trong đó có 11 ca được phát hiện trong cộng đồng; huyện Krông Ana phát hiện 36 ca; huyện Cư M’gar phát hiện 16 ca, trong đó có 11 ca phát hiện trong cộng đồng...

Dịch Covid-19 đang lây lan rộng ở Đắk Lắk -0
Thành phố Buôn Ma Thuột siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ trên địa bàn.

Không chỉ ngày hôm nay mà những ngày trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục ghi nhận số bệnh nhân mắc Covid-19 tăng mạnh. Cụ thể, trong ngày 31/10, toàn tỉnh ghi nhận 157 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 53 ca được phát hiện trong cộng đồng; trong ngày 30/10, toàn tỉnh ghi nhận 146 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 35 ca được phát hiện trong cộng đồng...

Do số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 tăng nhanh và các ổ dịch được phát hiện tại nhiều địa phương, trong đó có những ổ dịch với hàng chục bệnh nhân mắc bệnh khiến công tác truy vết, xét nghiệm và thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu ttrang thiết bị y tế và nguồn nhân lực y tế...

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 5 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 1.920 giường bệnh theo mô hình tháp 3 tầng. Trong đó, tầng 1 là Bệnh viện dã chiến số 1 với 1.200 giường, Trung tâm Y tế huyện Krông Búk 230 giường, Bệnh viện đa khoa khu vực 333, huyện Ea Kar với quy mô 300 giường; tầng 2 là Bệnh viện Lao và Bệnh phổi với 100 giường và tầng 3 là Khu điều trị hồi sức Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, 90 giường.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, trong thời gian qua, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai phương án nâng công suất điều trị tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 lên hơn 5.500 giường bệnh trên tất cả các tuyến. Trong đó, thành lập thêm Bệnh viện dã chiến số 2 tại Trường Chính trị tỉnh do Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin phụ trách với quy mô 1.500 giường; Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên sẽ mở rộng giường điều trị bệnh nhân trung bình, nặng, nguy kịch lên 700 giường. Các bệnh viện tuyến huyện, Bệnh viện đa khoa khu vực 333, huyện Ea Kar và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi bố trí từ 5 đến 20 giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Do số bệnh nhân mắc Covid-19 tăng nhanh nên hiện nay các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 đều thiếu các trang thiết bị y tế phục vụ điều trị, nhất là trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc, điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng như máy ECMO, máy lọc máu, máy thở oxy và tất cả các vật tư đi kèm cũng như thiếu nguồn nhân lực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cũng như công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19…

Dịch Covid-19 đang lây lan rộng ở Đắk Lắk -0
Theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, để vào các chợ, siêu thị trên địa bàn, người dân chưa tiêm vaccine phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ; những người đã tiêm vaccine 1 mũi đủ 14 ngày.

Nỗ lực ngăn chặn dịch

Để ngăn chặn dịch Covid-19 đang lan rộng trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn một cách hiệu quả; trong đó yêu cầu ngành y tế tỉnh nâng cao năng lực thu dung, điều trị bệnh nhân; huy động nguồn nhân lực, kể cả sinh viên, cán bộ y tế đã nghỉ hưu, các phòng khám tư nhân, bệnh viện tư tham gia vào công tác phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong. Chuẩn bị triển khai hiệu quả hoạt động của các trạm y tế lưu động trên địa bàn…

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Đoàn Ngọc Thượng cho biết, là địa phương có số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 nhiều nhất tỉnh Đắk Lắk với 931 trường hợp, trong đó 9 trường hợp tử vong.

Đặc biệt, thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến ngày càng phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng. Các chùm ca bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn lây, tập trung nhiều trong khu vực người dân tộc thiểu số, chợ đầu mối, các tiệm cắt tóc, làm nail, công dân trở về từ vùng dịch các tỉnh phía nam… khiến nguy cơ bùng phát, lây lan dịch trên diện rộng là rất cao và gây nhiều khó khăn cho công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm...

Trong thời gian chờ bao phủ vaccine, dự kiến trước ngày 15/11 tới, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã áp dụng các biện pháp siết chặt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, như: tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, làm tóc, chợ tự phát, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, hoạt động văn hóa giải trí tại các địa điểm công cộng; các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Dịch Covid-19 đang lây lan rộng ở Đắk Lắk -0
Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk đang khẩn trương lắp đặt hệ thống cung cấp điện để đưa Bệnh viện dã chiến số 2 tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đi vào hoạt động.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, cà-phê tạm dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được phép mang về và phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình hoạt động kể từ 18 giờ ngày 25/10 cho đến hết ngày 10/11/2021.

Đặc biệt, để ra vào các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại… người dân chưa tiêm vaccine phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; những người đã tiêm vaccine 1 mũi đủ 14 ngày, người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh phải có giấy xác nhận…

Trước đề nghị của tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng, chống dịch và đoàn đã đến tỉnh Đắk Lắk từ ngày 27/10, tiến hành khảo sát công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát của đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp.

Để ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng, giảm đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong do Covid-19, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị, tỉnh tăng cường năng lực xét nghiệm trước tình hình bệnh nhân mắc Covid-19 lan nhanh; tăng thêm số giường bệnh tại cơ sở điều trị bệnh viện dã chiến; tổ chức các trạm y tế lưu động phục vụ công tác phòng, chống và điều trị bệnh nhân Covid-19; cần có phương pháp cách ly F1 phù hợp để tránh lây nhiễm chéo…

Trên cơ sở đề xuất của đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy và trước tình hình bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tăng nhanh, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố hỗ trợ tỉnh về các trang thiết bị y tế cũng như nhân lực đáp ứng công tác phòng, chống dịch.

Về phía tỉnh, đã và đang huy động tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19 nhằm sớm ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn và chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.