Nhiều cách làm mới ở Vĩnh Trạch
Sau hơn một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) được đánh giá là đơn vị cơ sở năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm mới, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Sau hơn một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) được đánh giá là đơn vị cơ sở năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm mới, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ là cuộc chiến không tiếng súng nhưng mang ý nghĩa sống còn trong công tác phòng ngừa tội phạm. Tại vùng sông nước Cà Mau, thay vì chỉ dùng mệnh lệnh hành chính, lực lượng Công an đã chọn cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, dùng sự chân thành để thuyết phục.
Mô hình “Hành chính lưu động” tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau được triển khai với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện và minh bạch, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư. Mô hình được đông đảo người dân hoan nghênh, khen ngợi.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo đến thăm, chúc Tết tại các chùa và địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Hòa cùng cả nước, hôm nay (5/3), các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, với không khí tưng bừng, nhộn nhịp như ngày hội lớn.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, với chủ đề “Xuân đoàn kết, Tết ấm no, mọi nhà đều có Tết” đã và đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh và các cơ sở quan tâm thực hiện, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện tính nhân văn cao đẹp.
Những ngày Tết Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần trên mọi miền đất nước và mọi gia đình. “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đó là quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tuyến đê ven biển khu vực Bạc Liêu trước đây (nay thuộc tỉnh Cà Mau) có chiều dài gần 56 km, từ phường Hiệp Thành đến xã Gành Hào, với gần 9.000 ha rừng phòng hộ, được xem như “lá chắn mềm” ngăn cản sóng và nước biển dâng, góp phần bảo vệ môi trường và cuộc sống bình yên của cư dân nơi đây.
Cà Mau có là tỉnh duy nhất trong cả nước giáp cả biển Đông lẫn biển Tây, mang lại cho địa phương nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển, thủy sản và du lịch. Thế nhưng, vị trí đặc biệt ấy cũng đặt vùng đất cực Nam Tổ quốc trước những hiểm họa khó lường từ thiên nhiên, đặc biệt là tình trạng sạt lở ven biển ngày càng phức tạp, đe dọa tính mạng, tài sản và các hoạt động sản xuất của người dân …
Dưới tán rừng ngập mặn Cà Mau, một “cuộc chiến” thầm lặng nhưng vô cùng quyết liệt đang diễn ra để giành lại nhịp thở cho những dòng sông. Đó là lúc pháp luật và lòng dân cùng chung tay, quyết tâm xóa sổ nạn khai thác thủy sản bằng xung điện, trả lại sự bình yên vốn có cho đôi bờ kinh rạch…
Ngày 16/12, Đoàn đại biểu Quốc hội và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhằm lắng nghe, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Xã Ninh Thạnh Lợi thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau. Toàn xã hiện có tổng diện tích canh tác hơn 13.320ha, trong đó mô hình sản xuất lúa chất lượng cao kết hợp nuôi tôm trên 1.600ha, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao và bền vững, giúp hàng trăm hộ nông dân nơi đây đổi đời, nhiều hộ mỗi năm thu lời trên 1 tỷ đồng...
Theo các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đặc biệt sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đến nay, nhiều Đảng bộ và các đơn vị trong tỉnh, nhất là tại các xã, phường đã có những chuyển động rất đáng mừng trên các lĩnh vực.
Phường Vĩnh Trạch được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường 5 và xã Vĩnh Trạch (thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu trước đây, nay là tỉnh Cà Mau). Sau sáp nhập, đặc biệt từ sau Đại hội Đảng các cấp đến nay, phường bước đầu nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, khơi dậy khí thế và động lực phát triển mới.
Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Đột phá-Phát triển”, hôm nay 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 200 đại biểu.
Theo Sở Y tế Cà Mau, đến nay toàn tỉnh đã có 100% trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời gian qua không ít trạm y tế số lượng cán bộ, nhân viên khá đông, nhưng hoạt động chưa thật sự đem lại hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân.