“Địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục truyền thống cách mạng

Những ngày đầu năm 2026, tiến tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2026), chúng tôi trở lại xã Long Điền, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Miền quê giàu truyền thống cách mạng đang khởi sắc từng ngày.

Di tích lịch sử, nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh tại xã Long Điền, tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). (Ảnh TRỌNG DUY)
Di tích lịch sử, nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh tại xã Long Điền, tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). (Ảnh TRỌNG DUY)

Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

Vào tháng 2/1930, tại nhà đồng chí Trần Văn Tiện (trước đây thuộc ấp Thạnh Trị, làng Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, nay là ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau), Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh được thành lập. Chi bộ gồm ba đồng chí: Nguyễn Văn Uông, Châu Văn Lục và Trần Văn Tiện, do đồng chí Nguyễn Văn Uông làm Bí thư.

Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh đã ra sức tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, về Đảng Cộng sản Việt Nam, được các tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Chi bộ đã phát triển, mở rộng tổ chức ra các vùng lân cận, lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống thực dân, phong kiến để đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ.

Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại làng Phong Thạnh là sự kiện mang tính lịch sử, góp phần định hướng và lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng phát triển. Đây là nền tảng thúc đẩy phong trào cách mạng của toàn tỉnh sau này.

Nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã nhiều lần xây dựng, tu tạo, nâng cấp, mở rộng nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh là khu Di tích lịch sử. Năm 2008, tỉnh Bạc Liêu khởi công công trình tái hiện, tôn tạo với tổng diện tích hơn 2.000 m². Di tích có các hạng mục như bia kỷ niệm, nhà trưng bày, nơi tạm nghỉ chân... cùng hệ thống sân, đường, hàng rào, hệ thống cây xanh, các công trình phụ khác. Nổi bật nhất trong khu di tích là bia kỷ niệm, có chiều cao hơn 13 m, cách đường giao thông khoảng 23 m. Năm 2011, nơi đây đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia. Ngày nay, di tích đã trở thành một “địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ.

Theo tài liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí Nguyễn Văn Uông đã hai lần bị địch bắt giam ở các nhà tù Nam Kỳ và nhà tù Côn Đảo. Đến năm 1945, đồng chí mới được thả tự do, tiếp tục hoạt động cách mạng. Với những thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Uông được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huy hiệu Nam Bộ kháng chiến.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang

Trở lại xã Long Điền vào những ngày xuân Bính Ngọ đang đến rất gần, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp, chúng tôi nhận thấy Đảng bộ và nhân dân nơi đây đang rất khẩn trương thực hiện những phần việc để lập thành tích chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Nguyễn Nam Quân, Bí thư Đảng ủy xã Long Điền cho biết, sau khi thực hiện hợp nhất hai xã Long Điền và Điền Hải, hiện nay Đảng bộ xã Long Điền có 38 chi bộ trực thuộc, với 746 đảng viên. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Điền lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ mới, hướng tới xây dựng xã phát triển toàn diện, bền vững. Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới”, Đảng bộ xã và nhân dân địa phương đang nỗ lực phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn đô thị loại V; đồng thời phấn đấu thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu, trong đó tập trung thế mạnh sản xuất muối... Trên những cánh đồng muối trắng đến lóa mắt, các diêm dân đang hối hả bắt tay vào vụ thu hoạch. “Nghề làm muối tuy vất vả nhưng đã gắn bó máu thịt với gia đình tôi và nhiều hộ dân nơi đây gần trăm năm nay rồi. Vì vậy, dù khó khăn, chúng tôi vẫn ráng giữ nghề”, anh Hồ Văn Niên, người làm muối giỏi nhiều năm ở xã Long Điền chia sẻ.

Ông Trần Văn Thưa, Chủ tịch Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Doanh Điền ở xã Điền Hải cho biết: Hợp tác xã hiện có 76 thành viên, với diện tích làm muối gần 70 ha. Thời điểm giáp Tết Bính Ngọ sẽ cho thu hoạch rộ. Bên cạnh nghề làm muối, Hợp tác xã Doanh Điền còn sản xuất artemia (một loại ấu trùng dùng làm thức ăn trong ương nuôi ấu trùng tôm cá). Kết thúc năm 2025, thời tiết khá thuận lợi nên artemia trúng vụ, giá muối cũng tạm được, bình quân mỗi ha thu về khoảng 100 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, Tết năm nay nhiều hộ dân vùng ven biển xã Long Điền rất vui...

Bước sang năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Điền tiếp tục nỗ lực về nhiều mặt, quyết tâm tạo chuyển biến mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của tỉnh...

Có thể bạn quan tâm