Với cái vỏ "Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Ðà Lạt", nhà lao này do đế quốc Mỹ và tay sai xây dựng vào năm 1971, là nơi kẻ thù đã từng giam giữ hơn 600 thiếu niên yêu nước thuộc các tỉnh, thành khu vực miền nam dưới chế độ Mỹ - ngụy. Nhà lao có tám phòng giam lớn, trong đó sáu phòng nam và hai phòng nữ; mỗi khu vực có một sân riêng rộng hơn 100m2, toàn nhà lao có ba dãy xà lim, mỗi dãy có bốn phòng, mỗi phòng rộng khoảng 6m2. Dưới mỗi gian xà lim địch cho xây dựng hệ thống nước ngầm nhằm phun nước làm lạnh các phòng giam khi tra tấn các thiếu niên yêu nước của ta.
Ðến giữa năm 1973, trước khí thế cách mạng dâng cao, cùng với nhiều ngục tù đế quốc khác trên khắp miền nam, Nhà lao thiếu nhi Ðà Lạt buộc phải ngưng hoạt động tội ác. Dù chỉ tồn tại trong thời gian không dài nhưng Nhà lao thiếu nhi Ðà Lạt đã trở thành nơi lưu dấu rất nhiều bằng chứng tội ác của đế quốc đối với những chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi miền nam. Ngục tù này còn là chứng tích cho tinh thần bất khuất của những chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi nhưng kiên trung với sự nghiệp giải phóng dân tộc và luôn bất khuất trước đòn roi thù địch của quân thù.