Đêm nhạc là một phần của chuỗi hoạt động của nghệ sĩ Lưu Hồng Quang tại Hà Nội, cùng buổi trò chuyện “Âm nhạc thay đổi cuộc sống” diễn ra hồi 15 giờ ngày 16/5 tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, 275 Âu Cơ, Hà Nội. Em trai nghệ sĩ Lưu Hồng Quang là nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh cũng tham gia buổi trò chuyện.
Tại đêm nhạc độc tấu piano “Thanh âm vượt tầng” - “Transcendental” với bộ 12 tuyệt phẩm Transcendental Etudes của nhà soạn nhạc Franz Liszt.
Từng biểu diễn trọn bộ lần đầu tiên tác phẩm này tại Việt Nam vào năm 2022, nghệ sĩ Lưu Hồng Quang sẽ khai thác vẻ đẹp sắc nét của thanh âm ở những tầng ý nghĩa và nghệ thuật sâu sắc hơn trong lần trở lại này.
Liszt là một trong những nhân vật trung tâm của âm nhạc Lãng mạn, cùng với các tên tuổi như Frédéric Chopin hay Richard Wagner.
Âm nhạc của Franz Liszt thể hiện sự hòa quyện giữa thi ca, văn chương và âm thanh thành một ngôn ngữ biểu đạt thống nhất. Ít có nhà soạn nhạc nào sở hữu khả năng mạnh mẽ đến vậy trong việc chuyển hóa câu chuyện, phong cảnh và cảm xúc thành âm nhạc.
Chương trình nằm trong chuỗi VIPCF Laureate & Master Series do VIPCF - Vietnam International Piano Competition & Festival tổ chức. Sự kiện cũng hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026), nơi nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đã từng theo học những năm tháng đầu tiên trên con đường nghệ thuật của mình.
Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang sinh ngày 10/10/1990 tại Hà Nội, Việt Nam. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Lưu Quang Minh, một nhà giáo Việt Nam uy tín về biểu diễn và giảng dạy đàn Accordion và nhạc Jazz, nguyên Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Em trai là Nghệ sĩ Dương cầm Lưu Đức Anh cũng theo đuổi con đường nghệ thuật khi còn nhỏ, Lưu Hồng Quang, là một trong những nghệ sĩ dương cầm trẻ tiêu biểu của Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao bởi kỹ thuật vững vàng, cảm xúc tinh tế và phong cách biểu diễn giàu chiều sâu.
Anh là một tài năng piano xuất sắc của Việt Nam và Australia, được giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá cao về kỹ thuật biểu diễn điêu luyện và phong cách trình diễn ấn tượng, giàu cảm xúc.
Lưu Hồng Quang từng theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, Nhạc viện Quốc tế Australia và Đại học Montreal, Canada. Trong sự nghiệp biểu diễn của mình, anh có cơ hội biểu diễn cùng những dàn nhạc lớn của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.
Anh cũng vinh dự giành nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi piano quốc tế và những giải thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam như là một trong Mười gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2006; Bằng khen của Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2008; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009; Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" do Trung ương Đoàn tặng năm 2009; Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011; Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2011…