Để người di cư được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội

NDĐT – Ngày 18-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về di cư”.

Học sinh Trường tiểu học Rô Men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng.
Học sinh Trường tiểu học Rô Men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng, từ chuyến khảo sát thực địa tại khu tái định cư di cư tự do Đạ M’Pô, xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông, Lâm Đồng hôm qua (17-12), chúng ta đã thấy được phần nào thực trạng tình hình di cư tự do tại Tây Nguyên, những vấn đề cần tiếp tục phát huy, cùng với đó là những vấn đề cần phải bàn bạc, tháo gỡ về mặt chính sách ở cấp độ T.Ư cũng như địa phương.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến vấn đề di cư. Có thể nói, di cư tạo cơ hội để người di cư có thêm cơ hội phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống và được tiếp cận các dịch vụ giáo dục tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn hiện hữu những khó khăn của người di cư trong việc thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, tạo nên những thách thức, áp lực đối với T.Ư và địa phương trong hoạt động quản lý di cư, phát triển cơ sở hạ tầng, hoàn thiện chính sách, nhằm bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người di cư và gia đình; bảo đảm phân bố dân số hợp lý giữa các vùng, miền và trật tự, an toàn xã hội, môi trường, đất đai.

Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến hết năm 2017, cả nước có khoảng 24.500 hộ di dân ngoài kế hoạch chưa được bố trí, sắp xếp ổn định theo các dự án, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Tây Nguyên.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các báo cáo về một số kết quả chủ yếu của điều tra tình hình di cư; thực trạng di cư tự do tại khu vực Tây Nguyên; nhận diện những bất cập, khó khăn, thách thức, định hướng quản lý di cư tự do và các khuyến nghị chính sách liên quan.

Thông tin tại hội thảo giúp hoàn thiện pháp luật về quyền con người, chính sách xã hội, thực hiện công bằng xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, đây cũng là thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra dự án Luật Dân số.

Có thể bạn quan tâm