Đề nghị truy tố 44 đối tượng trong đường dây mại dâm lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Lê Thị Anh Đào từng bị Công an tỉnh Trà Vinh bắt vì hành nghề mại dâm và đưa vào cơ sở giáo dục Bến Giá. Sau khi ra trại, Đào lưu lạc đến thị xã Vĩnh Long phụ bán cà phê cho Tâm. Tại đây, Đào và một số gái khác kiêm luôn nghề bán dâm do Tâm môi giới. Bị thu hút bởi nhan sắc của Đào, không bao lâu Tâm lấy Đào làm... vợ bé, không cho đi bán dâm nữa mà cùng y thành lập và cai quản đường dây gái gọi. Để mở rộng quy mô hoạt động, đích thân Tâm qua các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp... móc nối tuyển những cô gái lười lao động hoặc các đối tượng trẻ đẹp bán bia ôm về quy tụ dưới trướng của y. Mỗi lần môi giới thành công được Tâm trả từ 300 - 350 nghìn đồng. Vì thế đường dây của Tâm nhanh chóng thu được rất nhiều người đẹp.

Khi tuyển  gái về, Tâm cùng Đào bao luôn cơm nước và thuê hẳn một căn nhà cho ở, đồng thời bỏ ra một khoản tiền cho mượn để gái trang bị son phấn, quần áo, giày dép và bắt buộc phải có một điện thoại di động. Tuy nhiên khi thanh toán, Tâm đều kèm theo lãi suất 40% trở lên nên mặc dù "cày" bở hơi tai nhưng nhiều gái vẫn không thoát khỏi cái vòng nợ luẩn quẩn. Chính từ sợi dây thòng lọng mà Tâm và Đào đã giăng ra, nhiều gái mại dâm muốn bỏ nghề cũng không được vì không biết đào đâu ra tiền trả nợ.

Để tiếp thị với khách làng chơi, Tâm không ngần ngại câu kết với các chủ nhà trọ, khách sạn. Mỗi khi khách cần thì những nơi này chỉ cần gọi điện thoại, "đào" sẽ được điều đến ngay. Với giá một lần đi khách là 150 nghìn đồng trừ tiền phòng 30 nghìn, tiền điện thoại 20 nghìn, "bo" tiếp tân 10-15 nghìn, gái phải mang về nộp cho vợ chồng Tâm là 40 nghìn. Còn nếu khách đồng ý bao qua đêm (với giá 400-500 nghìn) thì Tâm được hưởng 110 nghìn đồng. Có một điểm đặc biệt là dù gái có "xé rào" đi riêng với khách nhưng khi về tất cả đều ngoan ngoãn nộp đủ số tiền quy định. Chính từ nguồn thu trên, trong vòng một thời gian ngắn vợ chồng Tâm đã phất lên trông thấy, điển hình là căn nhà khang trang trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thị xã Vĩnh Long.

Để không đánh động các đối tượng, Ban chuyên án quyết định tập kích bất ngờ một vài nhà trọ mà gái thường hay đi khách. 20 giờ 30 ngày 19-4-2004, tại nhà trọ Minh Phương (huyện Long Hồ), 3 gái mại dâm cùng 4 khách làng chơi đã bị lập biên bản quả tang. Gã chăn gái Hồ Nguyễn Chí Hiếu (sinh năm 1985) là đệ tử của Tâm cũng bị tóm tại chỗ.

Biết công việc làm ăn bị lộ, Tâm - Đào lập tức "ẩn mình" giao quyền điều hành đường dây này cho Trần Ngọc Thanh (sinh năm 1985, phụ việc cùng với Đào). Với kinh nghiệm của mình, trong quá trình chạy trốn Tâm luôn thay đổi nơi ở từ Cần Thơ về Vũng Tàu đến Đà Lạt rồi lại quay về Cần Thơ... Dù trốn tận Di Linh - Lâm Đồng, nhưng Tâm vẫn điều hành mọi hoạt động hằng ngày với Thanh qua điện thoại. Vì thế gái muốn nhân cơ hội này trốn thoát cũng không được, hoặc giả lén tranh thủ "đi riêng" không nộp tiền cho Thanh đều bị Tâm gọi điện thoại cảnh cáo.

Ngày 17-5, Ban chuyên án phát hiện Tâm - Đào đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh. Được sự hỗ trợ của Cục CSHS, Công anTP Hồ Chí Minh, tại Trung tâm ca nhạc Trống Đồng (Q1), các trinh sát nhanh chóng ập vào trong lúc Tâm và Đào vẫn đang say sưa... xem ca nhạc. Vì quá tự tin vào tài lẩn trốn của mình nên khi tra tay vào còng, cả hai vẫn không ngờ đã bị bắt. Từ lời khai ban đầu cùng những tài liệu thu thập được, ngày 25-5, phối hợp Công an TP Cần Thơ, Ban chuyên án thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Lê Mỹ Linh, sinh năm 1965, ngụ TP Cần Thơ. Đây là đối tượng chuyên chiêu dụ gái từ Cần Thơ cung cấp cho Tâm.

Ngoài ra một số đối tượng như: Nguyễn Minh Cuội, sinh năm 1982 tiếp tân nhà trọ Mỹ Dung, xã Tân Thạnh - Long Hồ; Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1985, ngụ Di Linh - Lâm Đồng, kẻ đứng ra điều hành thay vợ chồng Tâm cùng một số đối tượng liên quan đến việc môi giới, chứa mại dâm như: Liêu Cẩm An, sinh năm 1976; Trần Thị Huệ (chủ nhà trọ Cẩm Tiên) đều được mời về trụ sở Công an tỉnh. Qua khám xét, nhiều dụng cụ phục vụ cho việc mua bán dâm cùng một số tài sản có được từ nguồn thu bất chính của Tâm đều bị lập biên bản niêm phong.

Một trong số nhà trọ được xem là "bãi đáp" của đường dây gái gọi Tâm - Đào là nhà trọ 47 do Nguyễn Văn Ứng, sinh năm 1950 và vợ là Trần Thị Như Hoa, sinh năm 1965, làm chủ. Do biết được những khoản siêu lợi nhuận từ việc chăn dắt gái nên từ năm 2003, Hoa và Ứng không móc nối với gái mại dâm bên ngoài mà nuôi ở trong nhà để bán dâm cho khách. Chính vì thế trong khoảng thời gian gần đây, người dân ấp Tân Hưng, xã Tân Thạnh (Long Hồ, Vĩnh Long) thấy Ứng và Hoa giàu lên nhanh như diều gặp gió. Ngoài căn biệt thự bề thế, họ còn thi nhau đổi xe đắt tiền.

Cũng trong thời gian này, người dân địa phương thường xuyên bắt gặp những chiếc xe ôm chở các em vào nhà trọ anh chị Sáu (tên thường dùng cho vợ chồng Ứng - Hoa). Tại đây, lúc nào cũng có 6 - 7 em trẻ đẹp túc trực trong nhà. Phát hiện ra điều bất thường này, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Ban chuyên án lên kế hoạch triệt hạ. Qua điều tra và thu thập tin tức, ngày 29-5-2004 lực lượng công an bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà trọ 47 phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm; thu giữ 25 triệu đồng, 160 USD, 9 sổ tiết kiệm có kỳ hạn với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng và hàng trăm bao cao su chưa sử dụng.

Danh sách một số chủ nhà trọ, quán cà-phê ôm bị đề nghị truy tố về tội "chứa mại dâm", "môi giới mại dâm"

1- Trần Thị Như Hoa (sinh năm 1965), Nguyễn Văn Ứng (sinh năm 1950) chủ nhà trọ 47.

2 - Nguyễn Thị Phường (sinh năm 1957), chủ nhà trọ Tân Bình.

3 - Nguyễn Hồng Công (sinh năm 1955), Nguyễn Thị Hồng Đào (sinh năm  1978), chủ nhà trọ Thiên Hương.

4 - Tống Lê Mỹ Linh (sinh năm 1957), chủ quán cà-phê Song Mai.

5 - Nguyễn Hoàng Bá (sinh năm 1965), chủ quán cà-phê Thanh Dung.

6 - Trần Thị Thu Vân (sinh năm 1964), chủ quán cà-phê Thu Vân.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Ứng - Hoa thừa nhận hành vi của mình. Đầu năm 2002, Ứng - Hoa mở phòng trọ số 47. Hoạt động được hai tháng, Ứng đổi ý bàn với vợ kiếm thêm thu nhập bằng cách phục vụ nhu cầu đi gái cho khách. Khoảng thời gian này, hoạt động mại dâm tại đây hết sức rầm rộ, ra đường vào ban đêm thường gặp chị em đon đả mời khách ở các quán cà-phê, nhà trọ. Để tạo đường dây khép kín, Hoa - Ứng liên hệ với các quán cà phê "có em phục vụ khách đến Z" ghi số đến thoại khi cần. Giá mỗi lần "đi khách" trung bình 130.000 - 150.000 đồng, Ứng - Hoa thu 40.000 - 50.000 đồng. Nhằm bòn rút tiền của người khác để làm giàu cho mình, Hoa và chồng quyết định nuôi gái tại nhà. Giá tiền thuê phòng 40.000 đồng/ ngày, tiền ăn 40.000 đồng/ngày. Phòng trọ của Hoa được 8 gái mại dâm thuê. Vì vậy để có tiền đóng cho anh chị Sáu, nhiều gái mại dâm tuổi vị thành niên cũng phải đành chấp nhận đi khách. Theo lời khai của Ứng - Hoa, chỉ hai năm họ thu lợi từ "dịch vụ" nuôi chứa gái mại dâm lên đến 400 triệu đồng.

Được tin nhiều đường dây mại dâm có tính chất quy mô cùng với đường dây mại dâm của vợ chồng Tâm - Đào bị Công an triệt phá, dư luận và quần chúng nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các địa phương lân cận hết sức đồng tình ủng hộ. Kể từ khi ra quân tổng lực và kiên quyết của lực lượng Công an tình hình an ninh trật tự nơi đây được lập lại.

Có thể bạn quan tâm