Đề nghị nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với miền núi

NDO - Sáng 29/6, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Long Môn, huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Nhiều ý kiến, đề xuất mới của nhân dân ở đây đã được nêu tại cuộc tiếp xúc cử tri.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Long Môn, huyện Minh Long.
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Long Môn, huyện Minh Long.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo với cử tri Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Xã Long Môn là xã miền núi xa nhất, nghèo nhất của huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Toàn xã hiện có 426 hộ dân, trong đó, có 54,6% hộ nghèo.

Những năm qua, chính quyền địa phương huyện Minh Long tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an sinh cho bà con nơi đây. Tuy nhiên, đời sống bà con nhân dân còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh... Vì vậy, cần có những chính sách mới phù hợp hỗ trợ địa phương phát triển.

Ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri xã Long Môn cho rằng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo với mức kinh phí 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa nhà ở 20 triệu/nhà từ nhiều năm qua hiện nay quá thấp, không còn phù hợp với thực tế, nhất là vùng miền núi.

Nhiều cử tri đề xuất nâng mức hỗ trợ lên 100 triệu đồng đối với xây mới nhà ở và 50 triệu đồng đối với sửa chữa mỗi nhà ở để phù hợp với thực tế đời sống hiện nay.

"Yêu cầu xây phải đúng tiêu chuẩn 3 cứng nhưng giá vật liệu tăng, chi phí xây dựng nhiều hơn thì khó mà làm được nhà để ở. Tôi mong nâng cao hơn để phù hợp với mức sống hiện nay", cử tri Đinh Văn Nay kiến nghị.

Là huyện miền núi với diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất lớn gắn liền với đời sống dân sinh, nguồn thu nhập của bà con nhân dân. Vì vậy, cử tri xã Long Môn quan tâm, đặt vấn đề đối với các chính sách liên quan trồng rừng, phát triển kinh tế từ rừng tự nhiên, rừng sản xuất.

Cử tri Đinh Trung Hiếu ở xã Long Môn đề nghị, nên tạo cơ chế mở, phân cấp cho chính quyền địa phương xã xem xét, quyết định việc cho người dân trồng cây, chăn nuôi dưới tán rừng phòng hộ, rừng tự nhiên sản xuất.

“Chúng tôi mong có cơ chế mở giao cho địa phương được làm du lịch dưới tán rừng theo nhu cầu của địa phương để phát triển kinh tế, tăng giá trị gia tăng mà không ảnh hưởng đến sự phát triển rừng”, cử tri Đinh Trung Hiếu nói.

Cử tri tham dự Hội nghị tiếp xúc cũng kiến nghị, đề xuất các chính sách liên quan đến hỗ trợ cây trồng, chăn nuôi; giải pháp hình thành liên kết chuỗi giá trị đầu tư, sản xuất nông nghiệp từ đầu vào đến đầu ra làm sao để không xảy ra tình trạng “giải cứu”; chính sách thu hút doanh nghiệp về đầu tư vùng miền núi, vùng sâu vùng xa...

Đối với việc sáp nhập các huyện miền núi, cử tri Đinh Văn Hiền đề nghị ngành chức năng, Quốc hội cần xem xét việc sáp nhập huyện Minh Long và huyện Nghĩa Hành.

“Để tạo điều kiện cho huyện miền núi có nhiều nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, tôi đề nghị không sáp nhập để huyện miền núi có cơ hội phát triển hơn”, cử tri Đinh Văn Hiền nhấn mạnh.

Trả lời kiến nghị của cử tri xã Long Môn, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin, giải quyết theo thẩm quyền.

Về chính sách trồng cây dưới tán rừng, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, diện tích rừng sản xuất đã giao cho hộ gia đình, người dân có quyền trồng cây dưới tán rừng phù hợp, không trồng các loại cây mọc quá tán rừng tránh ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển rừng; đối với rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý thì đơn vị chịu trách nhiệm, người dân không được trồng xen canh.

Đối với đề xuất nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, đại diện Sở Lao động-Thương binh, Xã hội tỉnh Quảng Ngãi thông tin hiện bộ, ngành Trung ương đang đề xuất để thay đổi điều chỉnh. Đối với đề xuất nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đơn vị tiếp thu và tiếp tục đề xuất bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, các kỳ họp Quốc hội trong thời gian qua đã có nhiều dấu ấn nổi bật; nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết; các vụ việc khiếu kiện kéo dài, các vụ việc tồn đọng tại các địa phương được tháo gỡ; công tác phối hợp tuyên truyền kỳ họp hiệu quả, thông tin đường lối chính sách về đến người dân.

Trao đổi với cử tri xã Long Môn, huyện Minh Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ những khó khăn của bà con, lãnh đạo địa phương ở vùng huyện, xã miền núi khó khăn.

Là xã miền núi thuần nông, những năm qua, Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng cơ sở nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Các chính sách cho xã nông thôn mới miền núi để được tiếp tục hỗ trợ bảo hiểm y tế, vay vốn... hiện bộ, ngành Trung ương đang tháo gỡ, tìm giải pháp phù hợp; cơ chế thu hút đầu tư lĩnh vực miền núi cho các doanh nghiệp nghiên cứu chính sách, cơ chế phù hợp đang được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của bà con để chuyển lên các bộ, ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Cũng trong dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho 3 gia đình chính sách, người có công tại xã Long Môn, huyện Minh Long.

Đề nghị nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với miền núi ảnh 2

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách xã Long Môn, huyện Minh Long.