Dạy võ tự vệ miễn phí cho học sinh

Những năm gần đây, học sinh các trường Trung học cơ sở  (THCS) trên địa bàn quận 1 được học võ miễn phí do các võ sư Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 1 trực tiếp giảng dạy. Hoạt động này không chỉ giúp các em trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình khi gặp kẻ xấu, rèn luyện sức khỏe..., mà còn nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.
 

Võ sư Trương Huỳnh Long luyện tập cho học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1.
Võ sư Trương Huỳnh Long luyện tập cho học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1.

Giờ thể dục, thay vì chơi bóng rổ, chạy tiếp sức, nhảy xa... thì học sinh lớp 8 Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1 lại đang hào hứng với các thế võ tự vệ theo sự hướng dẫn của võ sư Trương Huỳnh Long (Trưởng bộ môn võ cổ truyền Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 1). Em Lâm Tuấn Anh (lớp 8A10) phấn khởi cho biết: "Hồi trước, em có tập võ Vovinam và biết một số đòn  tự vệ khi bị kẻ xấu khống chế. Giờ em lại biết các thế võ tự vệ mới của võ cổ truyền nên em khá tự tin khi ra đường". Cùng luyện tập với Tuấn Anh, em Trần Hoàng Hải Yến chia sẻ: "Ðây là lần đầu em tập võ. Ban đầu hơi mệt vì chân tay đau nhức, nhưng sau hai tuần thì thấy khỏe hơn nhiều. Từ khi tập võ, em không còn sợ bị  bắt nạt nữa, nhất là những ngày không có bố mẹ đưa rước thì em vẫn tự tin đi về nhà".

Mỗi lớp võ tự vệ này được triển khai trong khoảng thời gian hai tháng cho học sinh lớp 8. Ðối với môn võ cổ truyền, các em được dạy bốn động tác là dùng tay để đấm, dùng chân đá, động tác đỡ và mở khóa khi bị đối phương khống chế bằng cách nắm tay, nắm tóc... Những môn võ còn lại như Vovinam, Ka-ra-tê-đô, võ sư cũng tập các động tác tự vệ tương tự cho học sinh. Võ sư Trương Huỳnh Long cho hay: "Mục đích dạy võ tự vệ là giúp các em biết cách đánh, đỡ, mở khóa mà không cần dùng nhiều sức để rèn luyện sức khỏe và phản xạ nhanh. Chẳng hạn, ở đòn tay, chúng tôi dạy các em những động tác đơn giản nhất như đấm thẳng, đấm móc, đấm ngang... Sau khi các em đã tập thành thạo, em nào có năng khiếu thì chúng tôi khuyến khích các em đến trung tâm rèn luyện thêm ".

Quả thật, từ khi mở những lớp như vậy, nhà trường cũng phát hiện nhiều học sinh đam mê và có tố chất để trở thành vận động viên chuyên nghiệp. "Hai năm trước, các em phải đăng ký học ngoại khóa vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng phụ huynh đã không quản khó khăn đưa rước các em đến học vì các em rất thích. Năm nay, tuy học kỳ 2 mới triển khai dạy ở trường chúng tôi, nhưng tôi tin rằng sẽ có nhiều em tham gia hơn nữa và sẽ có thêm nhiều em vào đội hình thi đấu của quận và thành phố vì năm nay các em được học ở giờ chính khóa"  Hiệu trưởng Trường THCS Minh Ðức Nguyễn Văn Hải chia sẻ.

 Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 1  Trần Anh Tuấn cho biết: "Học sinh ở độ tuổi THCS có chuyển biến lớn về mặt tâm lý, các em thường thích chứng tỏ bản thân. Hơn nữa, cách đây ba năm, các phương tiện truyền thông  đại chúng thường xuyên đề cập vấn đề bạo lực học đường. Mặc dù trên địa bàn quận 1 chưa xuất hiện hiện tượng này nhưng chúng tôi muốn cùng ngành giáo dục đưa ra một biện pháp để ngăn chặn tình trạng này xảy ra. Trong khi đó, nguồn gốc sâu xa của võ đạo là tinh thần thượng võ, cao thượng, kẻ mạnh không ăn hiếp kẻ yếu, mọi người chung sống hòa bình với nhau. Vì vậy, từ năm 2011 chúng tôi quyết định dạy võ miễn phí cho học sinh khối THCS.

Năm 2013, trung tâm chỉ chọn các em học sinh lớp 8 để dạy võ khiến nhiều phụ huynh và học sinh thắc mắc. "Theo y học thì ở độ tuổi này, hệ cơ, xương khớp mới hoàn chỉnh nên học võ sẽ dễ hơn và tránh được các tổn thương nếu có, nên chúng tôi quyết định chọn học sinh lớp 8 để dạy", Trưởng phòng nghiệp vụ, Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 1  Ðoàn Công Tuấn chia sẻ.

Theo ban giám hiệu các trường có học sinh đang học võ thì tinh thần thượng võ đã được các em phát huy. Thầy Nguyễn Văn Hải phấn khởi cho hay: "Từ khi học võ, nhiều em đã rèn được đức tính điềm tĩnh hơn nên chúng tôi không phải thường xuyên mời phụ huynh lên nhắc nhở nữa".

 Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản   Cao Ðức Khoa cho hay: "Năm nay, chúng tôi chọn môn võ cổ truyền vì chủ đề của năm học này là giáo dục truyền thống cho học sinh, khi học võ cổ truyền, các em sẽ thấy dân tộc mình cũng có một môn võ hay, bổ ích để từ đó có niềm đam mê, học hỏi  cũng như tự hào về  truyền thống dân tộc hơn".

Năm nay, 11 trường THCS trên địa bàn quận 1 được chọn một trong ba môn võ chính cho học sinh học tập là Vovinam, võ cổ truyền và Ka-ra-tê-đô.  Trưởng phòng nghiệp vụ, Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 1 Ðoàn Công Tuấn cho biết: "Nguồn huấn luyện viên giảng dạy ở các trường là những huấn luyện viên ở trung tâm và các vận động viên tham gia thi đấu có kinh nghiệm. Từ nguồn quỹ của trung tâm, chúng tôi sẽ trích ra ủng hộ mỗi huấn luyện viên 500 nghìn đồng/tháng khi tham gia dạy võ ở các trường".