Ưu tiên nhóm đối tượng theo quy định
Theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 19/5/2026 của thành phố Đà Nẵng về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân giai đoạn 2026-2030. Từ ngày 1/7, Đà Nẵng triển khai chương trình trên phạm vi toàn thành phố, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ toàn dân ngay trong năm đầu thực hiện.
Thành phố yêu cầu các địa phương miền núi hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng ưu tiên trước mùa mưa bão năm 2026. Các địa phương còn lại phấn đấu hoàn thành ít nhất 60% trước ngày 1/9 và hoàn thành 100% trước ngày 1/11 tới.
Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Theo thống kê, riêng các nhóm đối tượng ưu tiên do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí có gần 1 triệu người. Bên cạnh đó, còn khoảng 653.000 trẻ em, học sinh được khám sức khỏe đầu năm học; khoảng 492.000 người lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; các đối tượng là lực lượng vũ trang và nhiều nhóm đối tượng khác theo quy định.
Đây là nhiệm vụ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu của thành phố.
Đến nay, Đà Nẵng huy động 25 trung tâm y tế khu vực, 6 bệnh viện công lập đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định, 93 trạm y tế xã, phường với 194 điểm trạm, 15 bệnh viện chuyên khoa công lập và 15 bệnh viện tư nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống Báo cáo Khám sức khỏe toàn dân thành phố Đà Nẵng từ ngày 5/6 để phục vụ quản lý, tổng hợp và theo dõi dữ liệu khám sức khỏe trên toàn thành phố.
Trong tháng 6, ngành y tế đã tổ chức các đợt khám sức khỏe điểm cho 3.368 người dân tại khu vực đô thị, trung du, miền núi cao và xã đảo, gồm phường Hòa Khánh, xã Sơn Cẩm Hà, xã Trà Leng, xã đảo Tân Hiệp và xã Trà My; đồng thời, triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi không đi học mẫu giáo, mầm non.
“Nhiều trường hợp đã được phát hiện sớm các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh mắt và các yếu tố nguy cơ khác để được tư vấn, quản lý và điều trị kịp thời ngay từ tuyến cơ sở. Đây chính là ý nghĩa cốt lõi của chương trình”, bà Trần Thanh Thủy cho biết.
Ghi nhận tại xã miền núi Trà Tập, nơi vừa tổ chức chương trình khám sức khỏe toàn dân, bà Đinh Thị Cơ, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã cho biết, chính quyền địa phương đã rà soát và lập danh sách gần 700 người thuộc các nhóm ưu tiên, bao gồm người có công, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật,... Tỷ lệ người dân đến khám đạt gần 90%.
Chương trình khám sức khỏe được triển khai tại địa phương, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khi đi lại và được theo dõi sức khỏe định kỳ.
Tháo gỡ khó khăn từ cơ sở
Cùng với khám sức khỏe định kỳ miễn phí, Sở Y tế triển khai Tuần lễ “Toàn dân đo huyết áp” năm 2026 với thông điệp “Mỗi người hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình”.
Chương trình được thí điểm tại 93 trạm y tế xã, phường; trong đó toàn bộ quá trình đo, cập nhật và thu thập dữ liệu sức khỏe được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng điện tử, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử thống nhất.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Trương Văn Trình, sau hơn một tháng triển khai chương trình, đơn vị duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các địa phương nhằm đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Mới đây, sở đã chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh tại xã Hòa Vang và các phường Cẩm Lệ, Quảng Phú, Tam Kỳ.
Ghi nhận các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, lập danh sách đối tượng, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, trung tâm y tế và trạm y tế. Đến nay, phần lớn địa phương đã căn bản hoàn thành khám sức khỏe cho trẻ dưới 6 tuổi chưa đi học, nhóm đối tượng được ưu tiên triển khai đầu tiên.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị và xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân.
Thành phố giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, điều phối triển khai; phối hợp Bảo hiểm xã hội rà soát dữ liệu, hạn chế khám trùng lặp, bảo đảm liên thông kết quả; đồng thời yêu cầu các địa phương hoàn thành rà soát đối tượng, tăng cường tuyên truyền và tạo điều kiện để người dân tham gia khám.