Việt Nam-Bhutan có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác du lịch
Theo Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, du lịch Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực.
"Trong giai đoạn phát triển mới, ngành du lịch xác định chuyển mạnh từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng, lấy phát triển bền vững làm định hướng xuyên suốt", Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ.
Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao trên nền tảng tài nguyên văn hóa, thiên nhiên và bản sắc địa phương, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao trải nghiệm của du khách.
Việt Nam và Bhutan có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác du lịch. Hai quốc gia đều có nền văn hóa giàu bản sắc, người dân phần lớn theo đạo Phật, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh.
Việt Nam sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng với hơn 3.200km bờ biển, nhiều danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa và thiên nhiên có giá trị nổi bật. Trên cơ sở đó, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam xác định bốn dòng sản phẩm chủ đạo gồm: du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch sinh thái và du lịch đô thị.
Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng: "Việt Nam và Bhutan có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác du lịch. Hai quốc gia đều có nền văn hóa giàu bản sắc, người dân phần lớn theo đạo Phật, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh".
Bên cạnh đó, thế mạnh về nông nghiệp và du lịch cộng đồng của hai nước cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững. Hiện nay, Việt Nam có 5 "Làng du lịch tốt nhất thế giới" được UN Tourism vinh danh, góp phần khẳng định những nỗ lực trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế cho cộng đồng.
Du lịch văn hóa, tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe được chú trọng phát triển
Cục trưởng Du lịch Bhutan Damcho Rinzin thông tin: Lượng khách Việt Nam đến Bhutan hiện còn khiêm tốn với khoảng 2.000 lượt mỗi năm, chủ yếu là khách du lịch tâm linh. Bhutan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều.
Cục trưởng Du lịch Bhutan Damcho Rinzin cũng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của du lịch Việt Nam, đặc biệt là tốc độ phục hồi và tăng trưởng trong thời gian gần đây.
Đánh giá cao định hướng phát triển du lịch của Bhutan, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, Bhutan đã xây dựng thành công hình ảnh điểm đến chất lượng cao, thương hiệu quốc gia hạnh phúc, phát triển theo hướng bền vững, bảo tồn hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống và tài nguyên thiên nhiên. Đây cũng là định hướng mà du lịch Việt Nam đang hướng tới trong quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Nhằm thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai nước, phía Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam đề xuất hai bên nghiên cứu tiến tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về du lịch; tăng cường trao đổi đoàn khảo sát, đoàn báo chí, chia sẻ thông tin. Cùng với đó, hai bên có thể phối hợp kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng khi điều kiện cho phép, tạo thuận lợi cho việc đi lại và thúc đẩy trao đổi khách du lịch.
Theo đó, về vấn đề kết nối hàng không, Việt Nam và Bhutan sẽ dựa trên Biên bản ghi nhớ về hàng không dân dụng đã ký năm 2025 để cùng xây dựng các gói du lịch liên kết trung chuyển, đẩy mạnh các chuyến bay thuê chuyến theo mùa kết nối trực tiếp và khuyến khích các hãng hàng không Việt Nam hợp tác liên danh với các hãng hàng không Bhutan.
Về phát triển sản phẩm du lịch chuyên biệt, hai bên thống nhất đẩy mạnh các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường hai bên, trong đó, chú trọng đến xu hướng du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
Đối với nguồn khách từ Bhutan sang Việt Nam, ngành du lịch sẽ tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch tâm linh tại các tuyến: Yên Tử, Tràng An, chùa Bái Đính, chùa Hương kết hợp thiền, giao lưu Phật giáo, các tuyến du lịch cộng đồng tại Mai Châu, Pù Luông, Sa Pa, Hoàng Su Phì và du lịch sinh thái có trách nhiệm tại các Vườn quốc gia như Cúc Phương, Phong Nha-Kẻ Bàng, Cát Tiên.
Trong khi đó, đối với nguồn khách từ Việt Nam sang Bhutan, hai bên tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm du lịch tâm linh, lịch sử, văn hóa đặc sắc kết hợp nông nghiệp hữu cơ và y học cổ truyền.