Đẩy lùi tà đạo nơi cực tây Tổ quốc

Mường Nhé là huyện biên giới nhiều khó khăn nhất trong tỉnh Điện Biên và cũng từng là điểm nóng về an ninh trật tự.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nậm Kè, Đồn Biên phòng Nậm Kè về bản Huổi Khon 2 động viên, hướng dẫn nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nậm Kè, Đồn Biên phòng Nậm Kè về bản Huổi Khon 2 động viên, hướng dẫn nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế.

Cùng với sự kiên trì vận động, tuyên truyền của Công an huyện và các lực lượng chức năng, tới nay có hàng trăm người là đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Nhé đã tự nguyện bỏ tà đạo “Bà cô Dợ”, trở về với tín ngưỡng truyền thống, chăm chỉ lao động sản xuất.

Anh Vàng A Sình, người dân tộc H’Mông ở bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé là một trong số hàng trăm người trong huyện đã từng bỏ đạo Tin lành để theo “Bà cô Dợ”. Tin lời ngon ngọt của các đối tượng xấu ngày ngày tỉ tê, lừa phỉnh, thế nhưng tốt đâu chẳng thấy mà suốt quãng thời gian gần ba năm theo “Bà cô Dợ”, gia đình anh Sình ngày càng nghèo khó hơn. Bố mẹ già đau ốm không có tiền chữa bệnh; ruộng nương bị bỏ bê, cỏ dại lấn át cây trồng; bản thân anh Sình và người trong gia đình cứ ngày càng xa lánh người trong bản vì suy nghĩ “mình khác mọi người”.

Được công an xã, bộ đội biên phòng và cán bộ xã Nậm Kè thường xuyên đến nhà tuyên truyền, giải thích các luận điệu của tà đạo “Bà cô Dợ” là nhằm gây chia rẽ đoàn kết, gây mâu thuẫn giữa người dân với người dân và giữa người dân với chính quyền địa phương cho nên người trong gia đình anh Sình và nhiều người khác trong bản Huổi Khon 2 đã dần nhận ra bản chất của tà đạo này. Quãng thời gian đỉnh điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Mường Nhé, cuộc sống của gia đình anh Sình và người dân bản Huổi Khon 2 càng khó khăn hơn. Song chính trong thời điểm khó khăn ấy, anh Sình đã nhận thức rõ hơn bản chất giả dối của tà đạo.

Anh Giàng A Sình cho biết: “Đợt dịch Covid-19, gia đình tôi được các anh công an xã, cán bộ xã, huyện hướng dẫn cách phòng bệnh; các tổ chức đoàn thể, cán bộ y tế trao thuốc, tiêm vắc-xin phòng bệnh cho nên mọi người trong nhà, trong bản đều khỏe mạnh. Từ đó, tôi tự nguyện bỏ tà đạo trở về với cuộc sống đời thường, yên tâm sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, gia đình tôi được chính quyền xã, huyện ghi nhận là hạt nhân tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương.

Cùng tin theo tà đạo “Bà cô Dợ” như anh Vàng A Sình, thời gian cao điểm nhất, toàn huyện Mường Nhé có 49 hộ với gần 300 người ở bảy bản thuộc bốn xã: Mường Toong, Huổi Lếch, Nậm Kè và Chung Chải đã bỏ bê việc nhà để chờ đợi được cứu rỗi, được cho tiền. Mâu thuẫn, xung đột giữa đạo chính thống với tà đạo tại một số bản cứ âm thầm lớn dần, khiến nhiều gia đình cùng bản, cùng họ hàng nhìn nhau như người không quen biết.

Thấy rõ những mối nguy hại tiềm ẩn, nguy cơ nảy sinh xung đột, nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự địa bàn, Công an huyện Mường Nhé đã chỉ đạo tất cả công an xã trong huyện tăng cường cán bộ, chiến sĩ về địa bàn tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an xã khi về cơ sở đã chủ động giúp người dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ sự kiên trì của từng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Nhé và các lực lượng chức năng trên địa bàn, đến nay toàn huyện đã có 170 người là thành viên của 31 gia đình người dân tộc H’Mông từ bỏ tà đạo “Bà cô Dợ”, chăm chỉ làm ăn và quan tâm nhiều hơn đến gia đình.

Trung tá Vũ Văn Hưng, Trưởng Công an huyện Mường Nhé cho biết: Đấu tranh, đẩy lùi tà đạo vốn đã rất khó khăn, do vậy việc đấu tranh, đẩy lùi tà đạo tại huyện biên giới Mường Nhé càng khó hơn rất nhiều.

Vì số người bị ảnh hưởng tà đạo “Bà cô Dợ” ở Mường Nhé chiếm tới 80% số người trong tỉnh bị ảnh hưởng tà đạo. Họ hầu hết là anh em họ hàng, người trong gia đình, dòng họ cho nên lực lượng chức năng không dễ tiếp cận người theo tà đạo để tuyên truyền, giải thích.

“Song với sự kiên trì bám địa bàn, kiên trì thuyết phục từng người, từng người một, đến nay Công an huyện Mường Nhé đã vận động được gần 200 người tự nguyện bỏ tà đạo “Bà cô Dợ”; công tác đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn đạt hiệu quả, tạo thành trì vững chắc chống lại luận điệu xuyên tạc, chia rẽ của các đối tượng xấu”, Trung tá Hưng nhấn mạnh.

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực đấu tranh chống các tà đạo trên địa bàn của Công an huyện Mường Nhé nói riêng, cán bộ, công chức, chiến sĩ các lực lượng trên địa bàn nói chung, đồng chí Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết:

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện sẽ tiếp tục vào cuộc tuyên truyền, đấu tranh làm rõ các đối tượng cầm đầu, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giải quyết các tà đạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025”.