Dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi Đà Nẵng

NDO - Ngày 12/7, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Cung Thiếu nhi và Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tổ chức Khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn thành phố năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng kính bơi cho học viên.
Tặng kính bơi cho học viên.

Lớp dạy bơi được thực hiện với 60 học sinh, là những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc thanh thiếu nhi chưa có điều kiện để tham gia các lớp học bơi. Khoá học được chia làm 2 lớp tại hồ bơi Cung Thiếu nhi và hồ bơi tại Trường đại học Thể dục Thể thao với thời lượng 14 buổi/1 lớp học.

Theo đó, các em sẽ học những kỹ năng về bơi lội, dạy trẻ làm quen và tập nhảy xuống nước; tập thở đúng cách khi tiếp xúc trực tiếp với nước; các kỹ thuật bơi thông dụng như: bơi ếch, bơi ngửa, bơi chó... Bên cạnh đó, lớp cũng hướng dẫn các em những cách xử lý khi ở dưới nước, khi đi tắm biển, tắm sông, hồ hoặc gặp đuối nước như xử lí sao khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy và cách xử lý các tình huống nguy hiểm, bất ngờ xảy ra cho trẻ.

Em Trần Ngô Việt Hà (12 tuổi) được mẹ đăng ký và chở đến học bơi buổi đầu tiên suất sáng. Sau khi hoàn thành các bài khởi động, Hà cùng các bạn xuống hồ để học những bài học mở đầu, tập thở dưới nước. Việt Hà chia sẻ: “Con chưa được học bơi lần nào, nên lần này mẹ tranh thủ nghỉ hè cho con học. Mong rằng con bơi được để có thể ra biển thoải mái tắm”.

Dịp này, Ban tổ chức cũng tặng kính bơi cho học viên đăng ký tham gia. Lớp dạy bơi được tổ chức từ nay đến ngày 12/8. Chương trình tập bơi nhằm tạo sân chơi vui vẻ, lành mạnh, thiết thực cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó cũng tác động và làm thay đổi nhận thức cho toàn xã hội về tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khoẻ cho trẻ em, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn tổ chức 7 lớp tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em và kỹ năng tự vệ và phòng chống xâm hại trẻ em tại 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố với số lượng 100 em/1 lớp.