Xã Ngãi Giao cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, buôn bán nhỏ, có một phần công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hồ Tràm là xã có đặc điểm đa dạng, vừa có nông nghiệp, vừa có du lịch. Cả hai xã này đều có những thị tứ, thị trấn trước đây nên có một phần đang trong quá trình đô thị hóa.
Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Công an xã Ngãi Giao cho biết, tội phạm ma túy trên địa bàn xã có những diễn biến phức tạp nên ngay sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, Công an xã Ngãi Giao đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, các tổ nghiệp vụ tinh thần đấu tranh quyết liệt với ma túy. Theo đó, rà soát, lập danh sách, tăng cường nắm tình hình tại các khu dân cư những đối tượng tù tha, có tiền án, tiền sự về ma túy và lập kế hoạch để đấu tranh. Kết quả, từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã đã phát hiện, triệt phá khoảng 30 vụ việc ma túy, bắt giữ hơn 100 đối tượng. Đặc biệt trong thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an xã Ngãi Giao triệt phá 3 ổ nhóm mua bán, sử dụng ma túy, bắt giữ 22 đối tượng, khởi tố 15 bị can.
Tại xã Hồ Tràm, công tác đấu tranh triệt phá tận gốc các loại tội phạm về ma túy cũng đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt. Gần một năm qua, Công an xã Hồ Tràm đã phát hiện hàng chục vụ ma túy, bắt giữ gần 60 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Riêng 15 ngày qua, Công an xã Hồ Tràm đã bắt 32 đối tượng dính đến ma túy.
Với phương châm đánh tận gốc, bắt toàn bộ đường dây từ đối tượng chủ mưu, cầm đầu và xử lý đến người sử dụng, lần theo dòng chảy ma túy để mở rộng truy xét triệt để, Công an xã Ngãi Giao liên tiếp triệt phá nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Điển hình là vào ngày 10/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã phát hiện đối tượng Võ Văn H. (35 tuổi, ngụ tại xã Nghĩa Thành) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy đá. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an đã làm rõ một đường dây mua bán ma túy tinh vi. Kết quả, công an bắt thêm nhiều đối tượng khác cùng sử dụng và bán ma túy cho H. Tiếp đó, ngày 18/5, Công an xã Ngãi Giao phát hiện Phùng Đình D. (32 tuổi, ngụ tại xã Ngãi Giao) dương tính với ma túy. Nhận định đây không phải là trường hợp sử dụng đơn độc, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm-Công an xã Ngãi Giao lập tức truy xét thần tốc. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã bóc gỡ mạng lưới ma túy từ mua, bán đến tổ chức sử dụng trái phép chất cấm diễn ra tại xã Ngãi Giao và các xã lân cận. Tổng cộng, trong đường dây này, công an đã bắt 13 đối tượng.
Trung tá Trương Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ Phòng, chống tội phạm, Công an xã Ngãi Giao cho biết, với phương châm “trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất”, trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng công an đã thu thập và được nhiều người dân cung cấp thêm thông tin để phá án, truy xét nhanh. “Thậm chí cả người nhà của đối tượng sử dụng ma túy cũng đồng tình, ủng hộ công an truy xét để bắt cả đường dây”, trung tá Tuấn thông tin thêm.
Mới đây, Đảng ủy xã Hồ Tràm lập kế hoạch triển khai “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng xã Hồ Tràm không ma túy”. Các ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Lực lượng công an chủ trì và thực hiện thường xuyên công tác quản lý cư trú, làm sạch dữ liệu cư trú, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và quản lý tốt ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; rà soát, nghiên cứu, tham gia góp ý đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn.
Thượng tá Trần Văn Hoài, Trưởng Công an xã Hồ Tràm cho biết, nhằm xây dựng xã Hồ Tràm thành “pháo đài” phòng, chống ma túy, Công an xã luôn chủ động nhận diện, phân loại đối tượng ma túy để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa cũng như rà soát, thống kê và lên danh sách đối tượng phạm tội về ma túy bằng nhiều nguồn khác nhau.