Thúc đẩy các dự án trọng điểm phía đông Thành phố Hồ Chí Minh

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án trọng điểm về năng lượng sạch và du lịch đô thị, giao thông với kỳ vọng tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ cho nền kinh tế. Hiện chính quyền địa phương, các ngành, chủ đầu tư đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình để các dự án này nhanh chóng triển khai, hoàn thành trên thực địa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (thứ hai từ phải sang) nghe báo cáo về dự án Nhà máy điện LNG Long Sơn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (thứ hai từ phải sang) nghe báo cáo về dự án Nhà máy điện LNG Long Sơn.

Dự án Nhà máy điện LNG Long Sơn tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh là dự án năng lượng sạch có quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực và thúc đẩy chuyển dịch sử dụng năng lượng sạch. Dự án này còn được xác định đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn 2026-2030 để thay thế các nguồn điện khác bị chậm tiến độ, nhằm cung ứng đủ nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tháng 3/2026, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên. Nhà máy điện LNG Long Sơn có công suất khoảng 1.500 MW, với tổng mức đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, triển khai trên diện tích rộng khoảng 42,6 ha. Theo tiến độ ghi trong quyết định chủ trương đầu tư, đến hết tháng 6/2026, dự án hoàn thành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay việc này chưa hoàn thành.

Cũng theo tiến độ này từ tháng 6/2026-6/2027, chủ đầu tư tổ chức khảo sát, lập báo cáo khả thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đàm phán giá điện, ký hợp đồng mua bán điện. Thời gian thi công dự án từ tháng 6/2028-6/2031 và dự kiến hoàn thành dự án, vận hành vào giữa năm 2031. Theo Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, để kịp thời đáp ứng hạ tầng cho thi công và khai thác hiệu quả các dự án này, xã đề nghị thành phố cho chủ trương đầu tư khép kín đoạn Tỉnh lộ 994 quanh núi Nưa dài khoảng 4,9 km và tuyến đường kết nối vào Nhà máy điện LNG Long Sơn dự kiến dài khoảng 1,9 km.

Trước thực tế này, mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành vào cuộc quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc để dự án được triển khai đúng tiến độ; chính quyền địa phương và các sở, ngành phải đi trước một bước trong khâu chuẩn bị hạ tầng, làm đường để thi công dự án và dự án vận hành về sau. Đáng chú ý, theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, ngoài dự án trên thành phố sẽ phát triển thêm hai dự án điện khí ở bên cạnh để nâng tổng công suất lên thành 4.500 MW.

Cũng tại xã Long Sơn có dự án Khu đô thị Gò Găng. Dự án này được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 vào tháng 12/2024, với diện tích gần 1.400 ha, quy mô dân số 60.000 người.

Tuy dự án Khu đô thị Gò Găng đã được phê duyệt quy hoạch từ năm 2024 như đã nói ở trên nhưng đến nay không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh lại. Lý do là quy hoạch năm 2024 có hạng mục sân bay Gò Găng nhưng đến tháng 6/2025, sân bay này đã được đưa ra khỏi quy hoạch. Tháng 5/2026, Ủy ban nhân dân xã Long Sơn đã trình báo cáo rà soát điều chỉnh quy hoạch lên Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố. Hiện sở đã trình lên Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị chấp thuận báo cáo rà soát điều chỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Sơn Nguyễn Trọng Thụy cho biết: Để đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến dự án Khu đô thị Gò Găng, xã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận báo cáo và phê duyệt dự toán điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu vực xã Long Sơn. Với dự án này, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành chức năng phải lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược để phát triển thành khu trọng điểm phát triển đô thị theo Luật Phát triển đô thị.

Ngoài hai dự án trên, ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có một số dự án đang thi công cần phải đẩy nhanh tiến độ, điển hình là dự án nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu dài gần 80 km. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối cảng biển với đô thị, du lịch, là hành lang kinh tế của khu vực phía đông.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, đại diện chủ đầu tư dự án Đường 994 cho biết sẽ thúc đẩy dự án này thông tuyến vào đầu năm 2027. Dự án Nhà máy điện LNG Long Sơn và Khu đô thị Gò Găng là hai dự án có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành không gian phát triển mới của địa phương trong thời gian tới theo quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh. “Chính quyền xã Long Sơn đã và tích cực chuẩn bị, thực hiện những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình, như quy hoạch, bồi thường hỗ trợ tái định cư, tuyên truyền về dự án đến người dân địa phương...

Đồng thời, xã mong muốn các cấp, các ngành và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa các dự án vào triển khai thực tế, trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư và đặc biệt quan tâm đến quyền lợi chính đáng, đời sống và sinh kế của người dân”, đồng chí Nguyễn Trọng Thụy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm