Dầu tràn bờ biển Quy Nhơn, gây thiệt hại nặng cho các hộ nuôi cá

NDO -

NDĐT- Ngày 7 và 8-7, hàng nghìn lít dầu đã loang rộng, kéo dài gần năm km dọc bờ biển Quy Nhơn, từ cảng Quy Nhơn lên đến khách sạn Hoàng Gia. Dầu nhớt nhuộm đen bãi cát vàng biển Quy Nhơn, đóng thành mảng và bốc mùi nồng nặc.

Ngư dân Hải Minh, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn đang xử lý dầu tràn.
Ngư dân Hải Minh, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn đang xử lý dầu tràn.

Theo các hộ nuôi cá lồng ở khu vực Hải Minh, họ phát hiện dầu đen dày đặc loang khắp mặt biển từ sáng sớm ngày 7-7, sau đó xâm nhập vào các lồng nuôi làm cá chết hàng loạt khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Ông Phan Thành Đồng, 46 tuổi, chủ một hộ nuôi cá ở khu vực 7, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn cho biết: “Cách đây hơn hai tháng gia đình tôi thả 15 nghìn cá chẽm giống ở 12 lồng nuôi. Đến thời điểm phát hiện dầu tràn vào bè cá là còn khoảng trên 8.000 nghìn con. Chi phí giống và thức ăn cho cá lên đến hơn 150 triệu đồng chưa tính công nhưng đến nay toàn bộ cá đã chết gần hết”.

Theo anh Hải, một chủ bè nuôi cá, chỉ riêng số lượng cá bớp nếu bị ảnh hưởng dầu tràn mà chết hết thì gia đình phải thiệt hại hơn một tỷ đồng.

Ghi nhận tại vùng biển Hải Minh, đến sáng ngày 8-7, các hộ dân nuôi cá ở đây vẫn đang cố gắng dùng mọi biện pháp để vớt hết dầu trong các lồng nuôi trồng thủy sản để cứu đàn cá. Họ dùng vợt vớt dầu, may phao vây quanh các bè nuôi để ngăn chặn dầu xâm nhập vào các lồng cá, dùng vòi nước xịt vừa đẩy dầu bám vào lưới để dễ vớt, vừa tạo ô-xy cho cá thở.

Ông Đinh Anh Tuấn, Phó Chủ tịch phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) cho biết, có khoảng 79 bè nuôi cá của ngư dân bị ảnh hưởng do sự cố tràn dầu này. Hiện phường đang phối hợp cùng các ngành liên quan thống kê số liệu cá bị chết và bị ảnh hưởng, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự cố dầu loang trên biển.

Ông Nguyễn Văn Tin, đội trưởng đội cứu hộ bờ biển Quy Nhơn thuộc Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn cho biết: “Trước mắt, chúng tôi cho hai đội công nhân khoảng hơn 200 người trực tiếp ra bờ biển khắc phục hậu quả cho khách du lịch có lối để xuống biển vào chiều mát. Để làm được việc này, chúng tôi rát mặt chóng chọi với cái nắng giữa trưa để làm cho kịp nhưng vẫn chưa ăn nhằm gì cả, dầu quá nhiều và tấp thành lớp quá dày”. Cũng theo ông Tin, đây là một dạng dầu nhớt không còn sử dụng được đã bị kẻ xấu đổ xuống biển với số lượng lớn khiến tình trạng dầu tràn loang rộng. Tình trạng này đã diễn ra một lần cách đây mười mấy năm.

Thông tin từ Văn phòng UBND TP Quy Nhơn cho biết, UBND thành phố cũng đang huy động các ban ngành liên quan truy tìm thủ phạm gây dầu nhớt loang khắp biển Quy Nhơn. Trước mắt, đã xác định được điểm xuất phát vệt dầu loang là khu biển trong, thuộc thôn Hải Minh, phường Hải Cảng nhưng thủ phạm vẫn chưa tìm ra.