Dấu mốc quan trọng đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển sâu sắc và mạnh mẽ hơn nữa

Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Australia từ ngày 7 đến 9/3.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân. (Ảnh TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân. (Ảnh TTXVN)

Sáng 7/3, sau lễ đón chính thức trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Canberra với nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm sâu rộng với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Tiềm năng của hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao

Thủ tướng Anthony Albanese hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần đầu thăm chính thức Australia; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu mốc mới trong quan hệ hai nước sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam vào thành công chung của Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia tổ chức tại Melbourne ngày 5 và 6/3 vừa qua; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam cũng như cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 6/2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tới Thủ tướng Anthony Albanese; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Chính phủ, nhân dân Australia và cá nhân Thủ tướng Anthony Albanese dành cho Đoàn; chúc mừng Australia đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Công đảng và Thủ tướng Anthony Albanese, Australia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế ở khu vực và quốc tế.

Trên tinh thần chân thành, tin cậy, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược giữa hai nước và nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, và thống nhất cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn, cụ thể là:

Tin cậy chính trị, ngoại giao cao hơn, chiến lược hơn. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; duy trì các cơ chế hợp tác song phương; triển khai hiệu quả các văn kiện ký kết và chuẩn bị xây dựng Chương trình hành động cho giai đoạn 2024-2028; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tạo điều kiện cho các hội đoàn hữu nghị hai nước tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện; tăng cường hợp tác thiết thực giữa các địa phương; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương…

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bao trùm, thực chất, hiệu quả hơn, tận dụng các tiềm năng của hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Theo đó, hai bên nhất trí tạo thuận lợi cho việc mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Australia tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Australia; hoan nghênh các doanh nghiệp Australia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án chất lượng cao, công nghệ hiện đại, là thế mạnh của Australia.

Thúc đẩy hợp tác khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn. Theo đó, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Bản Ghi nhớ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Australia hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam; kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ Australia hợp tác với các trung tâm đổi mới sáng tạo, công viên phần mềm, sản xuất chíp bán dẫn tại Việt Nam.

Hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu toàn diện, sâu sắc hơn. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa; thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề, tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Australia; mở thêm chi nhánh các trường đại học lớn của Australia tại Việt Nam. Thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất hydrogen xanh tại Việt Nam; hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Giao lưu nhân dân, kết nối giữa các thế hệ rộng mở và chân thành hơn. Theo đó, ngoài các hợp tác tốt đẹp hiện nay, hai bên nhất trí thúc đẩy ký kết một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực du lịch, phấn đấu đưa hai nước lọt vào nhóm các thị trường du lịch hàng đầu của nhau; sớm triển khai Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về việc hỗ trợ công dân Việt Nam làm việc trong ngành nông nghiệp Australia. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Australia sinh sống, lao động, học tập, thành lập các hội đoàn…

Hiểu biết, thông cảm và chia sẻ nhiều hơn về hợp tác an ninh-quốc phòng. Theo đó, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Thỏa thuận đối tác gìn giữ hòa bình; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng dữ liệu quốc gia…

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan điểm của Australia về ủng hộ thượng tôn pháp luật ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Australia và chứng kiến lễ trao 11văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình; bảo vệ người tiêu dùng; xúc tiến thương mại, đầu tư; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; tài chính; ngân hàng; nghiên cứu khoa học để phát triển nông, lâm, thủy sản; lao động; tài nguyên môi trường; năng lượng, khoáng sản.

Sau hội đàm rất thành công, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm, trong đó công bố nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.

Dấu mốc quan trọng đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển sâu sắc và mạnh mẽ hơn nữa ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân. (Ảnh TTXVN)

Mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

Sáng 7/3, tại Phủ Toàn quyền, thủ đô Canberra, Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân nhân chuyến thăm chính thức Australia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Toàn quyền và Phu nhân sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền và Phu nhân tháng 4/2023; cảm kích trước sự chào đón nồng hậu, trọng thị của nhân dân Australia, cá nhân Toàn quyền cùng Phu nhân dành cho Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển tới Toàn quyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu Australia đã dành cho Việt Nam trước đây cũng như hiện nay, tiêu biểu là việc xây dựng hai cây cầu Mỹ Thuận và Cao Lãnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giúp Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến đến Nam Sudan để tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Toàn quyền David Hurley nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam và bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam. Toàn quyền cho biết đã được nghe Thủ tướng Anthony Albanese báo cáo kết quả tốt đẹp của Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, trong đó có sự đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam; đánh giá Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Đặc phái viên Chính phủ Australia về Đông Nam Á có nhiều nội dung hợp tác quan trọng, là cơ sở để Australia có thể xây dựng quan hệ mạnh mẽ hơn với các nước ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân dịp này, cho đây là dấu mốc quan trọng đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển sâu sắc và mạnh mẽ hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Australia; duy trì tiếng Việt và truyền thống, văn hóa Việt; tạo thuận lợi về thủ tục cho học sinh, sinh viên Việt Nam và hoan nghênh các công dân Australia sang học tập, làm việc, kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Toàn quyền Australia đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các trường đại học lớn của Australia mở cơ sở đào tạo tại Việt Nam.

Sau cuộc hội kiến, Toàn quyền Australia đích thân lái xe điện đưa Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân tham quan Phủ Toàn quyền.

Chiều 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Australia của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mong muốn cùng Australia củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia, góp phần mở ra triển vọng hợp tác mới trong thời gian tới.

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong 50 năm qua và việc hai nước vừa xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm này. Nhắc lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong lần thăm trước đây, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines tin tưởng mạnh mẽ vào sự phát triển của đất nước Việt Nam cũng như tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thắt chặt hơn nữa ngoại giao nhân dân, hợp tác chống biến đổi khí hậu, mở đường bay trực tiếp để mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo, du lịch. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề cùng quan tâm như bình đẳng giới, hỗ trợ các nhóm yếu thế, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, người khuyết tật.

Về hợp tác nghị viện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Quốc hội tiếp tục triển khai đầy đủ Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ năm 2022, mong muốn Quốc hội Australia hợp tác với Quốc hội Việt Nam ủng hộ các thỏa thuận được ký kết giữa hai nước để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Nghị viện Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đóng góp cho sự phát triển của Australia và quan hệ hai nước.

Chiều 7/3, tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Sharon Claydon, Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam và các cộng sự.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam trong phục hồi sau chiến tranh, phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, gần đây nhất là trong phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Vui mừng nhận thấy trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Australia không ngừng phát triển mạnh mẽ và ngày càng thiết thực, hiệu quả trên tất cả các kênh, Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia, nhất là sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Australia; mong muốn và tin tưởng quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, cũng như Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục được tăng cường, với các hoạt động giao lưu, học hỏi, hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau, nhất là thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ…

Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam Sharon Claydon đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong quan hệ Australia-ASEAN; vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Australia phát triển tốt đẹp, nhất là khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; cho biết Hạ viện Australia mong chờ triển khai thực hiện các nội dung trong khuôn khổ hợp tác mới này, trong đó có thúc đẩy hợp tác giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nói riêng và hai cơ quan lập pháp nói chung.

Bà Sharon Claydon cho rằng, hai nước Việt Nam và Australia có nhiều mối quan tâm chung, vì sự phát triển của mỗi nước và vì an ninh, an toàn, ổn định, phát triển trong khu vực, nhất là trong các lĩnh vực như phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo, cùng thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chuyển đổi năng lượng, phát triển điện gió ngoài khơi; tin tưởng sau nâng cấp, quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia sẽ phát triển lên tầm cao mới.

Trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhiều biến động khó lường như xung đột, cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, già hóa dân số…, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đây đều là những vấn đề toàn cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu; mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau vì sự phát triển của mỗi nước, nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nghị viện hai nước tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết; ủng hộ và giám sát việc thực hiện các cam kết giữa Chính phủ hai nước, hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác làm mới các động lực tăng trưởng cũ về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; bổ sung các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện, cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam; có chính sách cởi mở hơn về lao động và visa cho người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại Australia. Cho rằng Australia là quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia xem xét, công nhận cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Australia là dân tộc thiểu số của Australia.

Chiều 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Đảng Tự do Australia Peter Dutton. Thủ tướng bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm chính thức Australia và có dịp gặp lãnh đạo Đảng Tự do Peter Dutton; nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, cùng nỗ lực triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được thiết lập, mở ra triển vọng hợp tác mới trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh đối ngoại kênh Đảng và giao lưu nhân dân, tạo điều kiện cho các hội đoàn hữu nghị hai nước tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện; tăng cường hợp tác thiết thực giữa các địa phương; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương…

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Đảng Tự do Australia tiếp tục ủng hộ các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Australia, đóng góp cho sự phát triển của Australia và quan hệ hai nước.

Lãnh đạo Đảng Tự do Peter Dutton khẳng định Australia coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho dù đảng nào tại Australia nắm quyền.

Nhắc lại việc Đối tác chiến lược giữa hai nước được thiết lập năm 2018 khi Đảng Tự do đang nắm quyền, ông Peter Dutton khẳng định ủng hộ và đánh giá cao việc hai nước tiếp tục nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; cam kết tiếp tục nỗ lực để phát triển và làm phong phú hơn nữa các nội hàm của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia vừa thiết lập, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chiều 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện cộng đồng người Việt tại Australia.

Xúc động chia sẻ với các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng cho biết, hai nước Việt Nam-Australia vừa nâng cấp quan hệ ngoại giao và qua trao đổi trong chuyến thăm lần này, các nhà lãnh đạo Australia luôn đề cập tới cộng đồng người Việt. Việc triển khai khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt tại đây. Đặc biệt, Thủ tướng đã đề nghị Australia xem xét, công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số.

Phản hồi về các đề xuất của kiều bào, Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng xây dựng cộng đồng đổi mới sáng tạo tại Australia; giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền về giải thưởng về khoa học-công nghệ cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng mong bà con tiếp tục đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết phát triển, vững mạnh; nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, đóng góp cho phát triển ở nước sở tại; tiếp tục làm cầu nối ngày càng vững chắc trong quan hệ song phương; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt; có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.