Dấu hiệu chưa công khai, minh bạch trong đấu giá tài sản ở Sơn La

NDO - Vừa qua, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Sơn La nhận được phản ánh trực tiếp của người dân về 1 cuộc đấu giá tài sản ở Sơn La với những dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. Để xác minh sự việc, phóng viên đã làm việc với các bên liên quan.
0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Phong không thấy thông tin niêm yết của Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc-Việt Nam.
Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Phong không thấy thông tin niêm yết của Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc-Việt Nam.

Sáng 25/8, tại Nhà văn hóa tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La diễn ra 1 cuộc đấu giá 11 lô tài sản, trị giá hơn 420 triệu đồng, gồm 4 tàu tự chế cùng khoáng sản cát là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Toàn bộ 11 lô tài sản này được Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc-Việt Nam thực hiện đấu giá. Công ty này có địa chỉ tại số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

Thông tin đấu giá có bị hạn chế?

Ông L.V.K và ông L.V.T, là 2 trong 4 người trước đó vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và cũng từng là chủ của một số lô tài sản được mang ra đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc-Việt Nam vào sáng 25/8 cho biết: "Những hành vi vi phạm của chúng tôi đã được xử lý theo đúng quy định pháp luật, chúng tôi đã chấp hành. Quá trình hợp tác với cơ quan chức năng, chúng tôi luôn đề đạt được nắm thông tin và được tham gia mua hồ sơ để đấu giá tài sản đã từng là của mình nhưng đã bị tịch thu sung quỹ nhà nước. Tuy nhiên, chúng tôi không hề nắm được bất cứ một thông tin nào về cuộc đấu giá này. Ngày 23/8, chúng tôi lên thành phố Sơn La hỏi thì mới biết, đã hết hạn mua hồ sơ từ 16 giờ ngày 22/8/2022".

Theo như thông báo đấu giá và lời khẳng định của ông Phạm Anh Quang, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc-Việt Nam thì đây là cuộc đấu giá công khai.

Tuy nhiên, sáng 25/8, khi phóng viên Báo Nhân Dân đến xin được tác nghiệp, xuất trình thẻ nhà báo theo đúng Luật Báo chí quy định thì bị ngăn cản không cho vào.

Ông L.V.K và ông L.V.T thông tin thêm: "Khi chúng tôi thắc mắc sao thông tin về cuộc đấu giá không thấy thông báo cho chúng tôi, trong khi 2 người khác cũng là chủ phương tiện vi phạm bị tịch thu sung quỹ nhà nước lại được phía công ty đấu giá thông báo tham gia đấu giá, thì phía ông Phạm Quang Anh không trả lời, mà còn tỏ thái độ gay gắt".

Theo như những người trong lĩnh vực đấu giá tài sản, thì những thông tin công ty này đã đăng tải trên báo, đài địa phương rất chung chung, không cụ thể chi tiết là đấu giá tài sản gì. Thậm chí, việc đăng thông tin trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La lại ở khung 23 giờ 15 phút, một khung giờ rất ít người xem.

Thông tin thêm, ông L.V.K và ông L.V.T, cho biết: "Ngay khi kết thúc cuộc đấu giá vào sáng 25/8, một số người tham gia đấu giá thành công 2 chiếc tàu đã liên hệ, gặp trực tiếp để bán lại mỗi chiếc tàu với giá hơn 200 triệu đồng. Trong khi giá khởi điểm đấu giá mỗi chiếc tàu là 80 triệu đồng và những người này đấu giá thành công chưa đến 82 triệu đồng. Chúng tôi cũng rất bất ngờ về giá khởi điểm quá rẻ của 4 chiếc tàu. Cũng tại cuộc đấu giá, các lô tài sản cát chỉ chênh từ mấy chục nghìn đồng cho đến hơn 100 nghìn đồng so với giá khởi điểm của mỗi lô tài sản cát".

Dấu hiệu chưa công khai, minh bạch trong đấu giá tài sản ở Sơn La ảnh 1

Khu vực lưu giữ các lô tài sản tại xã Tân Phong, Phù Yên không thấy niêm yết thông tin đấu giá theo quy định.

Vi phạm Thông tư 02

Qua trao đổi với luật sư cũng như một số người chuyên về lĩnh vực đấu giá tài sản, được biết: tại Điều 4, Thông tư 02 của Bộ Tư pháp ngày 8/2/2022 thì sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá phải thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Sau đó, người có tài sản đấu giá tiếp tục thông báo lần hai, công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Cùng với đó thì phía Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc-Việt Nam còn có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu giá tài sản năm 2016 khi không niêm yết việc đấu giá tài sản theo quy định.

Cụ thể, trong sáng 25/8 diễn ra cuộc đấu giá 11 lô tài sản được tổ chức tại Nhà văn hóa tổ 3, phường Quyết Tâm, nhưng ở đây không niêm yết các thông tin liên quan việc đấu giá tài sản, thậm chí tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc-Việt Nam cũng không thấy niêm yết thông tin cuộc đấu giá nêu trên.

Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Phong, huyện Phù Yên, nơi đang lưu giữ 11 lô tài sản, chúng tôi được biết: tại đây không thấy việc niêm yết các thông tin liên quan cuộc đấu giá ngày 25/8 mà phóng viên đã cung cấp.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Phong cũng khẳng định, đến ngày 26/8 chưa gặp và làm việc với phía đơn vị nào có tên Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc-Việt Nam.

Dấu hiệu chưa công khai, minh bạch trong đấu giá tài sản ở Sơn La ảnh 2

Sáng 25/8, tại Nhà văn hóa tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La là nơi tổ chức đấu giá, nhưng không thấy việc niêm yết thông tin đấu giá theo quy định.

Tại buổi làm việc với Phòng Thanh tra, Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, chúng tôi được biết: qua kiểm tra trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, không thấy việc chủ tài sản đăng thông tin theo quy định.

Việc chủ tài sản đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử quốc gia, hay việc niêm yết các thông tin đấu giá của tổ chức đấu giá, là yêu cầu bắt buộc và được quy định cụ thể tại Thông tư 02 của Bộ Tư pháp và Luật Đấu giá tài sản năm 2016, nhằm tạo sự minh bạch trong đấu giá.

Trước những dấu hiệu vi phạm mà báo chí và người dân phản ánh, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và cho kiểm tra thông tin.

Nếu đúng có những vi phạm pháp luật trong cuộc đấu giá diễn ra ngày 25/8 thì Sở Tư pháp sẽ xử lý theo đúng quy định.