Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến mùa nắng nóng tại Vĩnh Phúc

Mặc dù thời tiết nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, nhưng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc vẫn bảo đảm cung cấp đủ điện, liên tục để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Khánh thành công trình Trạm biến áp 110 kV Yên Lạc.
Khánh thành công trình Trạm biến áp 110 kV Yên Lạc.

Sáu tháng đầu năm 2024, tại Vĩnh Phúc có nhiều đợt nắng nóng với cường độ gay gắt. Trong các ngày nắng nóng, nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến, công suất sử dụng lớn nhất toàn tỉnh Vĩnh Phúc (Pmax) đạt 840MW, tăng 7% so với năm 2023. Sản lượng điện ngày cao nhất đạt 16,1 triệu kWh, tăng 5,2% so với sản lượng điện ngày cao nhất của năm 2023.

Nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng tăng cao, đòi hỏi ngành điện phải nỗ lực cao nhất để bảo đảm cung ứng điện.

Từ cuối năm 2023, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cung ứng điện với các tình huống vận hành và mức độ tăng trưởng phụ tải có thể đạt công suất 950MW, tăng 10,4% so với cao điểm năm 2023.

Công ty phối hợp Sở Công thương trao đổi tình hình cung ứng điện với các khách hàng sử dụng điện lớn để khách hàng chủ động trong lập kế hoạch sản xuất.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc triển khai thi công 45 công trình, xây dựng mới và cải tạo hơn 100 km đường dây trung thế, hơn 66 km đường dây hạ thế; xây dựng mới 79 trạm biến áp; cải tạo, nâng công suất 56 trạm biến áp.

Công ty cũng hoàn thành đóng điện 2 dự án nâng cao năng lực vận hành các trạm biến áp 110kV tại thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên; đóng điện thành công các dự án 110kV tại các huyện Vĩnh Tường, Sông Lô, Yên Lạc.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc khẳng định: Các công trình này nâng cao chất lượng điện năng, góp phần chống quá tải trong mùa nắng nóng, bảo đảm điện phục vụ khách hàng, nhất là các khu, cụm công nghiệp có nhiều cơ sở sản xuất lớn.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến mùa nắng nóng tại Vĩnh Phúc ảnh 1
Nhân viên ngành điện tư vấn giải pháp tiết kiệm điện tại cơ sở kinh doanh.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tăng cường áp dụng công nghệ mới vào quản lý vận hành như sử dụng camera nhiệt, máy đo PD online, thiết bị bay UAV và thi công bằng công nghệ Hotline trên lưới điện 22kV, không gây mất điện khách hàng trong quá trình sửa chữa.

Trong quý I/2024, công ty đã tiến hành kiểm tra, sửa chữa bảo, dưỡng thiết bị trên lưới điện và hoàn thành toàn bộ kế hoạch đại tu, sửa chữa lớn.

Trong các ngày nắng nóng, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và Điện lực các huyện, thành phố bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, vật tư, phương tiện, nhanh chóng khôi phục cấp điện lại cho khách hàng khi sự cố xảy ra.

Điện lực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chặt tỉa cây, tháo dỡ các biển quảng cáo ảnh hưởng đến đường dây, trạm biến áp, đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.

Bên cạnh đó, Điện lực Vĩnh Phúc cũng triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm an toàn điện; ký phụ lục hợp đồng và theo dõi trên phần mềm đối với 130 khách hàng sử dụng công suất lớn.

Công ty phối hợp với các khách hàng chuyên sản xuất sắt thép, vật liệu xây dựng và các khách hàng khác trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để bảo đảm cung ứng điện linh hoạt, thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất, dịch chuyển phụ tải ra khỏi các khung giờ 12-15 giờ; 21-24 giờ.

Với các giải pháp đã và đang triển khai nêu trên, thời gian qua, việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được bảo đảm, không có trường hợp nào phải ngừng giảm mức cung cấp điện do thiếu nguồn (trừ các trường hợp ngừng giảm cung cấp điện để phục vụ đấu nối công trình mới, thay thế thiết bị nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện).

Ông Trịnh Văn Quang, Giám đốc phát triển dự án Khu công nghiệp Bá Thiện 2 nhận xét: Trước đây, đường điện đi chung với khu dân cư nên thường xảy ra mất điện, cắt điện vì phải sửa chữa, đấu nối. Từ hai năm trở lại đây, khu công nghiệp hầu như không xảy ra tình trạng mất điện vì Điện lực Vĩnh Phúc đã xây dựng trạm biến áp phục vụ riêng cho khu công nghiệp. Các nhà đầu tư không còn kêu ca về việc mất điện nữa.