An ninh - Trật tự

Ðập phá cây ATM để trộm tiền

Ngày 25-5, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, ngày 24-5, Công an phường Lộc Thọ, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại cây ATM Ngân hàng Techcombank (số 3 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang), có một người nước ngoài (chưa rõ lai lịch) đang có hành vi đập phá, dùng tuốc-nơ-vít mở nắp phần điều khiển cây ATM.

Công an phường triển khai lực lượng xuống hiện trường thì đối tượng đã bỏ chạy. Thu giữ tại hiện trường một mô-tô (hiệu Nouvo, BKS 37N7 - 2624). Ðến 2 giờ 45 phút cùng ngày, Công an phường Lộc Thọ tuần tra tại khách sạn Green (số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang), phát hiện thủ phạm gây ra sự việc nêu trên là A tếch-xây Vắc-va-xa-ki (SN 1982, quốc tịch Nga) và đã đưa đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra lập hồ sơ xử lý.

Xử phạt lái xe có lời lẽ thô tục với trẻ em

Ngày 25-5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe Phạm Văn Hải (31 tuổi, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), về hành vi "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác". Theo điều tra, ngày 16-5, thông qua ứng dụng công nghệ đặt xe ôm, Phạm Văn Hải nhận chở một bé gái chín tuổi, nhà ở khu vực quận Tây Hồ đi học. Trên đường đi, Hải đã có những lời lẽ thô tục quấy rối cháu bé. Sau đó, cháu bé đã thuật lại sự việc với mẹ. Phụ huynh cháu bé bức xúc đã chia sẻ câu chuyện của con mình lên mạng xã hội để tố cáo lái xe.

Khởi tố nguyên phó trưởng phòng nội vụ

Chiều 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ðồng Nai cho biết, đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Nguyễn Công Trinh, nguyên Phó trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trinh đang giữ chức Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp. Theo cơ quan công an, ông Trinh bị khởi tố liên quan đến sai phạm tài chính xảy ra tại Phòng Nội vụ TP Biên Hòa, trong thời gian giữ chức vụ phó trưởng phòng. Hiện, các cơ quan liên quan của TP Biên Hòa đang làm các thủ tục tạm đình chỉ công tác đối với ông Trinh để phục vụ công tác điều tra.

Sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm

Chiều 25-5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giam Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong là Nguyễn Văn Tuấn, SN 1985, ở thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong (huyện An Dương) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm.

Theo tài liệu điều tra, Công an Hải Phòng xác định: Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong là người giúp sức cho Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty TNHH Vinaca thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, công an và lực lượng quản lý thị trường TP Hải Phòng đã phát giác vụ sản xuất, kinh doanh giả sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ than tre, nứa của Công ty TNHH Vinaca, tại phường Ngọc Sơn (quận Kiến An). Ðầu tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt, tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Vinaca Nguyễn Xuân Thu, SN 1982, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.