Vun bồi chữ hiếu thông qua thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Vun bồi chữ hiếu thông qua thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Giữa đời sống hiện đại nhiều giá trị đạo đức xã hội có phần bị lu mờ trong đó có tình cảm gia đình và chữ hiếu, chính vì thế những hoạt động của cộng đồng hay những nghi thức cổ truyền nhằm vun bồi chữ hiếu càng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội. Mới đây, tại Đền Cô bé ngai vàng, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã diễn ra buổi lễ “Bách thiện hiếu vi tiên” thu hút đông đảo người dân tham dự, đây là một nghi lễ có ý nghĩa nhằm tri ân cha mẹ, nằm trong các hoạt động thực hành tính ngưỡng thờ mẫu của người Việt.
Ảnh minh họa: Sử dụng viện trợ nước ngoài với mục đích rửa tiền, trốn thuế...là những hành vi bị nghiêm cấm.

Cấm sử dụng viện trợ nước ngoài phục vụ mục đích rửa tiền, trốn thuế

Sử dụng viện trợ nước ngoài để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc… là những hành vi bị cấm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành.