Đạo diễn Hồ Quảng vào danh sách trình xét tặng danh hiệu NSND

NDO -

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã công bố hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” đối với NSƯT, đạo diễn Hồ Quảng để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Đạo diễn, NSƯT Hồ Quảng. ẢNh: (Hãng phim Hoạt hình Việt Nam)
Đạo diễn, NSƯT Hồ Quảng. ẢNh: (Hãng phim Hoạt hình Việt Nam)

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 89/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND), “Nghệ sĩ ưu tú” (NSƯT), Bộ đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin đăng danh sách 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ từ ngày 27/8/2021 đến hết ngày 8/9/2021 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Bộ họp theo quy định.

Họa sĩ, đạo diễn, NSƯT Hồ Quảng sinh năm 1929, tại Vạn Ninh, Vạn Giã, Khánh Hòa. NSƯT Hồ Quảng thuộc thế hệ họa sĩ được đào tạo và trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, kế tiếp lớp họa sĩ Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Trước khi đến với Điện ảnh hoạt hình, ông đã có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật hội họa. Ông cũng là học trò của họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Đỗ Cung tại liên khu V. Hơn một năm theo học thày Nguyễn Đỗ Cung, Hồ Quảng đã chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi người thày mà ông vô cùng kính phục. Sau này, ông đã trở thành một họa sĩ sáng tác và về Trường Mỹ nghệ giảng dạy dìu dắt rất nhiều thế hệ học trò có niềm đam mê với nghệ thuật hội họa.

Đến năm 1959, ông nhận lời mời của hai họa sĩ Lê Minh Hiền và Trương Qua (lúc này hai ông đã về nước sau hai năm được cử đi học ở Matxcơva) thành lập “Tổ làm phim hoạt họa”. Đây chính là những người đã khai sinh ra thể loại phim hoạt hình cho Điện ảnh Việt Nam. Lớp học sinh mà Hồ Quảng dìu dắt tại trường Mỹ nghệ (tiền thân của trường Mỹ thuật công nghiệp Việt Nam) cũng đã trở thành lực lượng nòng cốt đầu tiên của xưởng phim hoạt hình Việt Nam sau này.

Hơn 30 năm làm phim, NSƯT Hồ Quảng có 14 năm làm Giám đốc Hãng phim Hoạt hình (1977 – 1990). Ông cũng đóng góp nhiều công sức trong việc hình thành và phát triển phim hoạt hình, đưa loại phim này trở thành một thể loại phim độc lập trong Điện ảnh Việt Nam. 

Ông cũng đã có công đào tạo một thế hệ đạo diễn trẻ lúc bấy giờ vừa có thực tế làm phim, vừa có trình độ học vấn như Đặng Hiền, Bảo Quang,  Minh Trí, Phương Hoa, Nhân Lập, Hà Bắc, Trọng Bình... Ông đã đưa được số lượng sản xuất phim hàng năm từ 4 – 5 phim lên 10 phim (đặc biệt trong đó có 6 năm liên tục từ 1982 đến 1987 mỗi năm Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã sản xuất được 12 phim. Sau đó phải rút trở lại 10 phim/năm, vì chỉ tiêu chung của ngành Điện ảnh) và nhiều phim đạt chất lượng và giành nhiều giải thưởng trong các kỳ Liên hoan phim Việt Nam. 

Năm 2012, đạo diễn, NSƯT Hồ Quảng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật lần III.