Kể từ khi Thủy điện Sơn La chính thức đóng đập tích nước (5/2010) thì vóc dáng "Hạ Long trên núi" hiện diện thật rõ ở Tủa Thàng. Trên khu lòng hồ rộng hàng chục héc-ta có hàng chục đảo nhỏ nằm xen tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình. Mùa thu, nước hồ trong xanh vắt; ven lòng hồ có muôn hoa rừng đua nhau khoe sắc càng khiến hồ trên núi thêm huyền bí. Du khách về đây, người ở xa hay gần đều như bị "say" bởi vẻ đẹp rất đỗi mộng mơ.
Chị Trần Thị Hoa, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ: Hình dung quãng đường toàn núi non dài hơn 500km từ Hà Nội về trung tâm Tủa Chùa, rồi lại tiếp tục di chuyển gần 50km từ trung tâm Tủa Chùa về đến "Hạ Long trên núi" ở Tủa Thàng thì mình đã định… bỏ cuộc. Vậy nhưng khi về đây, được tận mắt ngắm hồ giữa lòng núi trong xanh biêng biếc; con người, cảnh vật rất đỗi hiền hòa thì bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Chính tại nơi khung cảnh nên thơ, không gian thoáng đãng này mình được hít thở thật sâu, được cảm nhận vẻ đẹp thật riêng của "hồ trên núi" - tạo tác từ thiên nhiên thật tuyệt vời. "Sau chuyến đi này, mình đã có kế hoạch lập nhóm rủ thêm các bạn, người thân của mình về đây", chị Hoa vui vẻ cho biết.
Anh Hoàng Tuấn Anh, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh thì nói: Tôi đi nhiều nơi nhưng chưa nơi nào cho tôi cảm giác thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ như hồ trên núi ở nơi này. Tôi rất ấn tượng cảnh chỗ cầu Pa Phông có khúc sông uốn lượn mềm như dải lụa; có đoạn hồ lại lấn sâu vào vách núi tạo nên “vịnh” nhỏ với những vách núi đá dựng đứng thật đẹp, hùng vĩ.
Nhận thấy tiềm năng du lịch đặc biệt từ lòng hồ, nhiều gia đình đồng bào dân tộc Thái, Dao, H'Mông quanh lòng hồ đã chủ động vay vốn đầu tư thuyền nhỏ chở khách tham quan lòng hồ; một số gia đình thì tổ chức nấu nướng phục vụ ăn uống quy mô nhỏ. Anh Vừ A Só, ở thôn Huổi Só, cho biết: Gia đình tôi đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng đóng một thuyền lớn chở khách tham quan khu vực lòng hồ thủy điện và chở hàng hóa. Nhiều khách ban đầu chỉ có nhu cầu tham quan lòng hồ nhưng khi đi thong dong thấy cảnh đẹp quá lại đề nghị đi sang các xã giáp ranh ở tỉnh Sơn La để tham quan. Anh Tẩn A Dành, ở thôn 2, xã Tủa Thàng cũng là người đã đầu tư sắm thuyền chở khách tham quan trên lòng hồ, chia sẻ: Tôi đã chở nhiều đoàn khách tham quan lòng hồ được nghe mọi người khen cảnh đẹp, thơ mộng thì tôi cũng vui và thêm tự hào về cảnh đẹp của quê mình.
Trao đổi về tiềm năng thế mạnh du lịch của Tủa Thàng, đồng chí Phạm Quang Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cho biết: Ngoài "Hạ Long trên núi", Tủa Thàng còn có rừng ban cổ ở thôn Tà Si Láng, Hang động Pê Răng Ky… đây đều là cảnh quan riêng có mà thiên nhiên dành riêng cho Tủa Thàng. Để khai thác thế mạnh du lịch từ cảnh quan thiên nhiên, thời gian qua, Tủa Thàng đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu các điểm tham quan, du lịch; chủ động kết nối, phối hợp với các nhà đầu tư, các đơn vị du lịch, lữ hành đến khảo sát, đầu tư, kết nối tuyến. Cùng với đó, xã đã chủ động sử dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo bền vững để đầu tư cơ sở hạ tầng, như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà nghỉ lưu trú... để tạo đòn bẩy thu hút khách du lịch. Trong cả giai đoạn 2021-2025, xã đón 2.250 lượt khách, tổng doanh thu từ dịch vụ từ du lịch ước đạt 350 triệu đồng.
"Tuy nguồn thu từ dịch vụ, du lịch của xã chưa nhiều song đây là minh chứng cụ thể khẳng định giá trị riêng của Tủa Thàng. Ngoài trồng cây trên nương, đánh bắt cá dưới lòng hồ thì từ nay người dân xã Tủa Thàng sẽ có thêm hướng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình và làm giàu cho quê hương" - Chủ tịch Phạm Quang Long khẳng định.
Đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng Tủa Thàng trở thành xã phát triển nhanh và bền vững vào năm 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tủa Thàng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) đã thông qua mục tiêu cụ thể, là: Tập trung bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và các danh lam, thắng cảnh trên địa bàn gắn với phát triển du lịch sinh thái, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Phấn đấu cả giai đoạn 2026-2030 Tủa Thàng đón, phục vụ hơn 8.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 1,25 tỷ đồng và du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế chủ lực góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã đến năm 2030 còn dưới 9%.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Quang Long, cho biết: Để thực hiện mục tiêu đề ra Tủa Thàng đã đề ra giải pháp cụ thể: Tập trung mọi nguồn lực xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái lòng hồ "Hạ Lòng trên núi" với nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc; liên kết về phát triển kinh tế với các địa phương trong và ngoài tỉnh để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tủa Thàng cũng cam kết tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái và du lịch văn hóa cộng đồng; sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách thông qua các chương trình, dự án để phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc.
Cùng với đó, Tủa Thàng sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng, đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống và riêng bằng việc tập trung nguồn lực xây dựng thôn Huổi Lóng trở thành thôn văn hóa-du lịch cộng đồng; phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Tà Si Láng, xây dựng các tour trải nghiệm lòng hồ Sông Đà; thu hút đầu tư xây dựng bến thuyền Huổi Trẳng trở thành bến chính phục vụ khách tham quan, khám phá lòng hồ sông Đà.