Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai trương Sổ tay đảng viên điện tử

NDO - Sáng 9/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức khai trương Sổ tay đảng viên điện tử và tiếp nhận một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi lễ.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm phát biểu tại lễ khai trương.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm phát biểu tại lễ khai trương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm, đây là một trong những hoạt động hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; đồng thời thực hiện một trong ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 26/10/2021 về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu Nghị quyết 05 đặt ra là, thực hiện chuyển đổi số vào hoạt động công tác đảng một cách toàn diện, trong đó ứng dụng, triển khai ngay một số phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên số hóa dữ liệu, dần hình thành hệ sinh thái số trong toàn Đảng bộ nhằm thúc đẩy toàn diện công tác đảng, nâng cao khả năng tích hợp, đổi mới, sáng tạo trong Đảng bộ Khối…

Sổ tay đảng viên điện tử và một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở và bí thư chi bộ, trong điều kiện đại bộ phận tổ chức đảng ở cơ sở thiếu hoặc không có cán bộ chuyên trách, phần đông làm công tác đảng kiêm nhiệm trong khi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị Trung ương đòi hỏi nỗ lực cao, trách nhiệm rất lớn.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai trương Sổ tay đảng viên điện tử ảnh 1
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Khối ấn nút khai trương Sổ tay đảng viên điện tử

Việc đưa vào vận hành, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử sẽ góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong công tác đảng nói riêng; từng bước đổi mới phương thức quản trị, quản lý cán bộ, đảng viên và sinh hoạt đảng; nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên và bí thư chi bộ.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai trương Sổ tay đảng viên điện tử ảnh 2

Đảng ủy Khối tiếp nhận Tủ sách Chi bộ điện tử.

Theo đó, Đảng ủy Khối tiếp nhận bàn giao 3 tủ sách điện tử: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Chi bộ điện tử” với gần 200 đầu sách. Trong đó có 70 đầu sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 80 đầu sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gần 50 đầu sách chi bộ và ra mắt một số cuốn tài liệu về nghiệp vụ công tác đảng của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng bộ Khối.

Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ nghiên cứu chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác đảng. Các cấp ủy sớm chỉ đạo tích hợp 3 tủ sách điện tử và số hóa Tài liệu Hỏi - Đáp nghiệp vụ công tác đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lên Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai trương Sổ tay đảng viên điện tử ảnh 3

Các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày, giới thiệu sách.

Một số cuốn tài liệu nghiệp vụ công tác đảng, đặc biệt là cuốn Tài liệu Hỏi - Đáp nghiệp vụ công tác đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vừa được xuất bản và giới thiệu cần được phổ biến rộng rãi đến chi bộ và từng cán bộ, đảng viên để góp phần vào việc nâng cao nhận thức, chất lượng nghiệp vụ công tác đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên không gian mạng; mở các đợt sinh hoạt học tập và làm theo Bác ở ngay trên Sổ tay đảng viên điện tử, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, thực chất trên các phương tiện thông tin đại chúng …

Cùng sự kiện này, Đảng ủy Khối tổ chức trưng bày một số tài liệu quan trọng, được nghiên cứu, biên soạn và xuất bản từ khi Đảng bộ Khối được tái lập (11/4/2007), ghi lại những dấu ấn lịch sử, dấu ấn nhiệm kỳ, khẳng định vị thế, uy tín của Đảng bộ Khối trong suốt quá trình hình thành, phát triển.