Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập và khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội

Sáng 1/7, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Đảo Kim cương ở Thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập (28/6 /1951-28/6/2023) và khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội khóa 7.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch CPP, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Chủ tịch CPP, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tham dự sự kiện có Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum; đại diện các bộ ngành, cơ quan đoàn thể cùng hơn 70 nghìn đảng viên và những người ủng hộ.

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen nêu lại lịch sử thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng. Hơn 44 năm qua, sau chiến thắng chế độ diệt chủng lịch sử, CPP luôn gắn bó với nhân dân, vượt qua mọi trở ngại để đưa đất nước thoát khỏi họa diệt chủng, vươn tới giai đoạn phát triển trên mọi lĩnh vực với niềm tự hào to lớn.

Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập và khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội ảnh 1

Hơn 70 nghìn đảng viên CPP và người ủng hộ tham dự lễ kỷ niệm tại Đảo Kim Cương ở Phnom Penh. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

“Từ cánh đồng chết với cấu trúc xã hội bị phá hủy tận gốc, Campuchia đã trở thành một vùng đất hòa bình tươi đẹp, nơi mọi người sống trong hòa thuận, đoàn kết, tự do, dân chủ và phát triển dưới mái nhà chung Hiến pháp. Đây là sự thay đổi to lớn của Campuchia do CPP mang lại cho nhân dân và là sự thật lịch sử mà không ai hoặc thế lực nào có thể phủ nhận được”, Samdech Hun Sen khẳng định.

Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập và khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội ảnh 2

Đại diện các tôn giáo tham dự buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Theo ông, hòa bình và những thành tựu xã hội quý giá là nhờ có sự hy sinh to lớn và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo Đảng, tổ chức Đảng các cấp, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và toàn thể đồng bào, cũng như sự ủng hộ chân thành của các nước bạn bè và cộng đồng quốc tế. Campuchia luôn ghi nhớ và quyết tâm giữ gìn những thành quả đó, không để một thế lực phản động nào phá hoại.

Chính phủ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 6 do CPP lãnh đạo đã duy trì ổn định an ninh và phát triển kinh tế-xã hội với những thành tựu đáng ghi nhận. Nhiều công trình đường giao thông, cầu cống, thủy lợi, hệ thống cấp điện, nước, thông tin, nhà máy, trang trại, trường học, bệnh viện, chùa chiền đã được xây dựng trong thời gian qua.

Cùng với đó, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã có những quyết định đúng đắn và chỉ đạo kịp thời trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, duy trì đời sống ổn định cho người dân trong giai đoạn khó khăn, nhanh chóng vực dậy nền kinh tế đất nước sau đại dịch.

Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập và khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội ảnh 3

Biểu diễn văn nghệ chào mừng 72 năm Ngày thành lập CPP. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Uy tín của Campuchia cũng được nâng cao trên trường quốc tế, thể hiện qua việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 40-41 và các Hội nghị liên quan năm 2022, gần đây là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 và ASEAN Para Games lần thứ 12.

Về hoạt động tranh cử Quốc hội, Chủ tịch CPP thông báo và đề nghị đồng bào ủng hộ “Cương lĩnh chính trị xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028” nhằm bảo vệ hòa bình, cải thiện đời sống nhân dân, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đưa Campuchia trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Cương lĩnh chính trị gồm 4 điểm, tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ chế độ quân chủ lập hiến; tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết ngăn chặn, xóa bỏ mọi hình thức, hoạt động chính trị cực đoan; tiếp tục giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc dưới mái nhà Hiến pháp và dưới bóng cả của Quốc vương tôn kính; tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập trên cơ sở luật pháp, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài, xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa Vương quốc Campuchia với các nước trên thế giới.

Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập và khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội ảnh 4

Các đoàn xe của CPP xuất phát từ Đảo Kim Cương tỏa đi tuyên truyền bầu cử Quốc hội tại nhiều địa điểm trong thành phố Phnom Penh (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Theo Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, CPP đã thông qua việc ủng hộ ông với tư cách là ứng cử viên Thủ tướng cho nhiệm kỳ lập pháp lần thứ 7 và ngài Hun Manet là ứng cử viên cho chức Thủ tướng trong tương lai. Nếu CPP chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 vào ngày 23/7 tới đây, ông sẽ giữ vững lập trường chiến lược nói trên và sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị của CPP.

Cụ thể, Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ ưu tiên thực hiện các chính sách, chương trình cung cấp dịch vụ công cho người dân minh bạch, dễ dàng. Tiếp tục miễn thuế đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, hỗ trợ nông dân mở rộng sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ nông sản, giao đất cho người nghèo. Xóa bỏ nhiều loại thuế, phí, bình ổn giá lương thực và giảm chi phí điện nước cho người dân.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách làng, xã an toàn, tiếp tục phát triển đường giao thông nông thôn, bảo đảm cung cấp đủ điện, nước, tưới tiêu tốt hơn và dịch vụ viễn thông có chất lượng. Tiếp tục tăng lương cho người lao động, hỗ trợ hộ nghèo, trợ giúp phụ nữ mang thai và trẻ em...

Phát động chiến dịch tranh cử của Đảng, Chủ tịch CPP đồng thời kêu gọi các chính đảng, tổ chức xã hội dân sự, quan sát viên trong nước và quốc tế cũng như các cơ quan truyền thông nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy chế, thủ tục bầu cử nhằm bảo đảm môi trường chính trị tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, tự do, công bằng và chính đáng.

Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập và khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội ảnh 5

Chính quyền thành phố đã điều chỉnh giao thông trên các tuyến đường phù hợp với hoạt động tuần hành truyên truyền tranh cử của các chính đảng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Hoạt động tranh cử Quốc hội Campuchia khóa 7 kéo dài trong 21 ngày, từ ngày 1 đến 21/7.

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), tham gia cuộc tổng tuyển cử nhiệm kỳ này có 18 chính đảng, xếp thứ tự theo kết quả bốc thăm lần lượt từ số 1-18, gồm: Đảng Tổ ong xã hội dân chủ, Đảng Khmer là một, Đảng Quốc tịch Khmer, Đảng Khmer hòa hợp dân tộc, Đảng Sức mạnh dân chủ, Đảng Nông dân, Đảng Phụ nữ vì phụ nữ, Đảng Khmer hết nghèo, Đảng FUNCINPEC, Đảng Đạo pháp thuần chân, Đảng Dân chủ cơ sở, Đảng Nguyện vọng công dân, Đảng Khmer phát triển kinh tế, Đảng Thống nhất dân tộc Khmer, Đảng Khmer bảo tồn, Đảng Thanh niên Campuchia, Đảng Dân tộc bản địa dân chủ Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia.

Theo NEC, ngày tranh cử đầu tiên trên địa bàn Thủ đô Phnom Penh có 4 chính đảng tổ chức diễu hành, gồm: CPP, Khmer hòa hợp dân tộc, Khmer hết nghèo và Khmer là một. Trong đó, CPP có số lượng thành viên vận động tranh cử đông đảo nhất, 3 đảng còn lại chỉ có từ 125 đến 1000 đảng viên và người ủng hộ tham gia.

Trong cuộc tổng tuyển cử khóa 6, diễn ra vào cuối tháng 7/2018, Đảng Nhân dân Campuchia do Thủ tướng Hun Sen làm Chủ tịch giành được toàn bộ 125/125 ghế Quốc hội nhiệm kỳ 2018-2023. Điều đó cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của người dân đối với chính đảng đã lãnh đạo đất nước Chùa Tháp suốt hơn 4 thập kỷ qua.